xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân tố bị giả chữ ký trong bản chứng thực, xã thừa nhận sai

Trần Thường

(NLĐO) – Một người dân ở tỉnh Quảng Nam tố bị giả chữ ký trong bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế do xã chứng thực.

Phản ánh đến các cơ quan báo chí, bà Nguyễn Thị Tặng (SN 1978; trú thôn Đức Bố 1, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), cho biết năm 2015, cha của bà là ông Nguyễn Văn Hường mất, để lại cho 3 chị em bà 8 thửa đất tại xã Tam Anh Bắc, tổng diện tích hơn 6.500 m2.

Dân tố bị giả chữ ký trong bản chứng thực, xã thừa nhận sai- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Tặng tại khu đất của gia đình bà đã bị bán cho người khác

Các thửa đất này gồm đất ở, đất vườn và đất chuyên trồng lúa nước, đã được UBND huyện Núi Thành cấp 8 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, toàn bộ do ông Hường đứng tên.

Ông Hường có 3 người con. Sau bà Tặng là 2 người em trai tên Nguyễn Quốc Thắng (SN 1981) và Nguyễn Văn Lợi (SN 1990).

Do cuộc sống mưu sinh, vất vả lo cho con cái ăn học nên bà Tặng cùng chồng rời quê hương vào TP HCM làm thuê, sinh sống, lâu lâu mới về quê.

Đầu năm 2022, bà Tặng nhận được thông tin từ người quen cho biết đất đai của cha mẹ bà để lại đã bị bán cho người khác và họ phá dỡ toàn bộ nhà cửa.

Dân tố bị giả chữ ký trong bản chứng thực, xã thừa nhận sai- Ảnh 2.

Dân tố bị giả chữ ký trong bản chứng thực, xã thừa nhận sai- Ảnh 3.

Bà Tặng xót xa khi nhà cửa của ba mẹ bị phá dỡ sau khi khu đất bị em trai đem bán

Lúc này, bà Tặng không tin đó là sự thật, vì đất đai và nhà cửa là tài sản của cha mẹ để lại, chị em trong gia đình chưa ký thỏa thuận chia tài sản thừa kế.

Vừa qua, bà về quê thì tá hỏa khi thấy nhà cửa của cha mẹ thật sự đã không còn. Qua tìm hiểu, bà Tặng phát hiện văn bản "thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế" đối với 8 thửa đất của cha mẹ bà để lại.

Bản thỏa thuận nêu trên do Chủ tịch UBND Xã Tam Anh Bắc ký chứng thực vào ngày 11-10-2021, có tên và chữ ký của bà Tặng với nội dung các đồng thừa kế (gồm bà Tặng và em út của bà là Nguyễn Văn Lợi đồng ý, tự nguyện nhường phần tài sản thừa kế của mình cho ông Nguyễn Quốc Thắng (em trai giữa của bà Tặng).

Bà Tặng khẳng định bà không biết, không ký và không có mặt tại địa phương vào thời điểm UBND xã Tam Anh Bắc chứng thực bản thỏa thuận nêu trên.

Dân tố bị giả chữ ký trong bản chứng thực, xã thừa nhận sai- Ảnh 4.

Bà Tặng lặn lội từ TP HCM về quê làm đơn tố cáo cán bộ xã

Trong khi đó, trong bản thỏa thuận, tại phần lời chứng của UBND xã Tam Anh Bắc có nội dung "những người thừa kế đã nghe chứng thực đọc lại văn bản thỏa thuận phân chia tài sản thừa kế, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong văn bản và đã ký, điểm chỉ vào văn bản này trước mặt ông Trần Ngọc Vũ là công chứng Tư pháp - Hộ tịch xã…".

Theo bà Tặng, trên cơ sở văn bản thỏa thuận phân chia tài sản được chứng thực một cách trái pháp luật nêu trên, ông Nguyễn Quốc Thắng đã đi đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan nhà nước và đã thực hiện việc chuyển nhượng các quyền sử dụng đất cho người khác. Dẫn đến việc người nhận chuyển nhượng phá dỡ toàn bộ nhà cửa của cha mẹ bà.

Trước sự việc này, bà Tặng đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng, yêu cầu xác minh, xử lý trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã Tam Anh Bắc và công chức tư pháp hộ tịch của xã cũng như bồi thường thiệt hại đã gây ra cho bà.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Lý, Chủ tịch UBND xã Tam Anh Bắc, cho biết sau khi bà Tặng làm đơn tố cáo, UBND huyện Núi Thành đã giao cho Thanh tra huyện xác minh. Thanh tra huyện đã mời ông Lý và công chức tư pháp – hộ tịch xã là ông Trần Ngọc Vũ vào làm việc.

Ông Lý cho hay hồ sơ do ông Vũ thực hiện, sau khi hoàn thiện thì trình lên ông ký chứ bản thân ông không thể nào kiểm soát hết được. Qua trao đổi thì ông Vũ thừa nhận việc lập văn bản thỏa thuận thừa kế khi không có mặt bà Tặng là sai. Đối với chữ ký của bà Tặng là do ông Thắng, em trai bà nhờ người ký.

Ông Lý cũng cho hay ông Thắng là người thường xuyên cờ bạc, nợ nần. "Bản thân tôi chịu trách nhiệm người đứng đầu, cấp dưới sai thì mình phải chịu. Vấn đề này tôi cũng đã báo cáo trong buổi làm việc với thanh tra huyện. Sau này thanh tra kết luận ra sao thì mình chịu như vậy thôi" – ông Lý trần tình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo