Tờ Financial Times (Anh) cho biết không lâu sau khi xung đột Nga - Ukraine diễn ra (tháng 2-2022), Liên minh châu Âu, Mỹ và một số nước phát triển hàng đầu thế giới khác thông báo biện pháp trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương Nga, đồng thời ngăn ngân hàng này tiếp cận khoảng 300 tỉ USD ngoại hối và vàng dự trữ ở nước ngoài.
Tài sản trú ẩn an toàn
Giờ đây, ngày càng có nhiều nước cho "hồi hương" dự trữ vàng từ nước ngoài và xem đây là một biện pháp phòng vệ trước những rủi ro tương tự đòn trừng phạt nói trên của phương Tây. Đây là thông tin được đưa ra theo sau cuộc khảo sát được Công ty Quản lý đầu tư Invesco (Mỹ) tiến hành với 85 quỹ đầu tư quốc gia và 57 ngân hàng trung ương. Theo trang Bloomberg, 142 tổ chức này hiện quản lý khối tài sản có tổng giá trị 21.000 tỉ USD. Cuộc khảo sát diễn ra từ tháng 1 đến tháng 3-2023.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!