Dù vậy, cơ chế ngoại hối của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới vẫn chưa sẵn sàng để cung cấp một lượng nội tệ lớn ra nước ngoài bởi việc này có thể khiến Trung Quốc mất quyền kiểm soát giá trị đồng nội tệ.
Nga giảm phụ thuộc vào USD
Trong năm qua, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng nhân dân tệ để mua hàng hóa của Nga. Hầu hết giao dịch mua dầu, than đá và một số kim loại được thanh toán bằng đồng nội tệ Trung Quốc thay vì USD.
Chiến lược gia đầu tư cấp cao Chi Lo, Công ty quản lý tài sản BNP Paribas Asset Management (Pháp), dự báo trong 10-20 năm, thậm chí 30 năm tới, sẽ ngày càng nhiều quốc gia tham gia "khối nhân dân tệ" để giảm thiểu rủi ro từ việc sử dụng USD, nhất là sau khi chứng kiến tác động từ những biện pháp trừng phạt Nga do Mỹ dẫn đầu. Còn hiện tại và trong vài năm tới, nhân dân tệ chủ yếu được sử dụng cho giao dịch hàng hóa và năng lượng.
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết!