Khép lại năm 2024 nhiều khó khăn, song kinh tế nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp vẫn tiếp tục tỏa sáng với những kết quả đáng ghi nhận. Điểm sáng lớn là trong quá trình thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tinh thần hợp tác, liên kết sản xuất xanh và hướng đến việc liên kết tiêu thụ có chuyển biến tích cực. Hơn nữa, vai trò chủ thể của người dân được phát huy trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
Phát triển kinh tế theo hướng bền vững
Nhìn lại chặng đường năm 2024, nhờ sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế Đất Sen hồng.
Tính đến cuối năm 2024, quy mô kinh tế tỉnh Đồng Tháp đạt mốc 124.127 tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6%; GRDP bình quân đầu người đạt 77,5 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 9.675 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2023. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh đạt 25.000 tỉ đồng, tăng 9,6% so với năm 2023. Vốn đầu tư phát triển khu vực ngoài nhà nước và FDI đạt hơn 18.600 tỉ đồng, tăng 2,26% so với năm 2023.
Năm qua, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, từ cấp tỉnh đến cơ sở thực hiện nhất quán chủ trương "đồng hành cùng doanh nghiệp". Chỉ số PCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) 16 năm liền xếp trong nhóm 5 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành xuất sắc nhất cả nước.
Trong năm, toàn tỉnh có khoảng 650 doanh nghiệp thành lập mới, đã phê duyệt 9 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 5.450 tỉ đồng. Có 160 doanh nghiệp tái hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động khoảng 5.400 doanh nghiệp.
Hạ tầng giao thông tiếp tục được hoàn thiện với 16/23 công trình giao thông trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đang triển khai thi công 6/23 dự án, đề xuất dự án đầu tư hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền.

Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Khu Công nghiệp Sa Đéc), đang triển khai dự án mới tại Đồng Tháp
Ông Hemant Bansal, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dầu gạo Sethia Hemraj – doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Khu Công nghiệp Sa Đéc), chia sẻ: "Sau thời gian xây dựng và phát triển tại Đồng Tháp, chúng tôi rất phấn khởi vì sự hỗ trợ và gắn bó của các cấp, các ngành thuộc tỉnh. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ sử dụng một lượng lớn nguyên liệu đậu nành để phục vụ sản xuất, giảm giá thành và hướng đến tạo sản phẩm bánh dầu đậu nành nội địa. Qua đó, công ty mong muốn chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng vùng nguyên liệu trồng đậu nành để cung ứng cho sản xuất để vừa giảm giá thành sản xuất vừa tăng hiệu quả kinh tế cho những vùng trồng cây nông nghiệp kém hiệu quả của tỉnh...".

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao đổi với các doanh nghiệp Nhật Bản về cơ hội hợp tác đầu tư
Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho rằng thời gian qua, nhất quán chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp, nỗ lực thực hiện cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ, Đồng Tháp đã trở thành điểm sáng của cả nước về môi trường đầu tư, kinh doanh với 16 năm liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu chỉ số PCI.
Tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng nhiều khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời ban hành chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn. Tỉnh cũng đã ban hành Đề án Chuyển đổi số, với mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hỗ trợ các mô hình kinh tế tuần hoàn, gia tăng hàm lượng công nghệ để phát triển nhanh và bền vững.
"Tỉnh luôn nỗ lực tạo dựng hình ảnh địa phương và xây dựng văn hóa con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Đồng Tháp phấn đấu trở thành nơi đáng sống, đáng đầu tư, là điểm đến hấp dẫn được doanh nghiệp và du khách ưu tiên lựa chọn. Vì vậy, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của địa phương, tỉnh Đồng Tháp cam kết sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trên quê hương Đất Sen hồng" – ông Phạm Thiện Nghĩa nói thêm.
Nhân rộng nhiều mô hình nông nghiệp xanh
Năm 2024, Đồng Tháp hướng đến nền nông nghiệp phát triển bền vững. Trong đó, xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp thuận thiên không chỉ giải quyết bài toán về kinh tế mà còn đảm bảo sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên.
Nhờ đó, kinh tế - xã hội Đồng Tháp tiếp tục phát triển ổn định, có nhiều điểm sáng; từng ngành, lĩnh vực đều khởi sắc hơn so với cùng kỳ năm 2023 và chuyển biến qua từng tháng. Giá trị tăng thêm khu vực nông - lâm - thủy sản năm 2024 ước đạt hơn 22.000 tỉ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 3,9%. Các mùa vụ trong năm 2024 đều hoàn thành theo kế hoạch, năng suất ổn định, hiệu quả sản xuất cao và đang chuyển dịch đúng định hướng tái cơ cấu, đi vào chiều sâu theo hướng nâng cao chất lượng, giảm giá thành, thích ứng với thị trường, phát triển bền vững, góp phần cải thiện thu nhập cho nông dân…

Sản xuất lúa hữu cơ tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phú Thọ
Thời gian qua, mô hình sản xuất lúa bền vững tại Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ Nông nghiệp Phú Thọ (xã An Long, huyện Tam Nông) với quy mô hơn 81,5 ha/28 hộ mang lại nhiều hiệu quả cho bà con nông dân. Qua đối chiếu, lợi nhuận từ mô hình cao hơn khoảng 30% so với sản xuất thông thường. Đồng thời, giảm phát thải khí nhà kính khoảng 1 tấn/ha/năm, hạn chế ô nhiễm môi trường; giảm lượng phân hóa học từ 10% - 20%; giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật khoảng 10%; rơm rạ được xử lý bằng nấm Trichoderma để phân hủy nhanh trả lại dinh dưỡng cho đất.
Ông Phan Hoàng Em, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Phú Thọ, cũng là hộ dân tham gia mô hình canh tác lúa hữu cơ, cho biết: "Từ năm 2020, chúng tôi tham gia liên kết trồng lúa hữu cơ với Tập đoàn Quế Lâm nên năng suất, chất lượng lúa so với bên ngoài từ bằng đến hơn. Việc sản xuất theo hướng hữu cơ giúp cây lúa khi chín không bị vàng lá, hạt gạo tròn đẹp, năng suất cao. Từ vụ đông xuân 2024 - 2025, HTX liên kết sản xuất lúa giống Đài thơm 8. Quan trọng hơn, sau thu hoạch, rơm được tái sử dụng để sản xuất nấm rơm, giá thể hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội".

Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp quan tâm hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất lúa theo hướng liên kết tiêu thụ đầu ra
Để nâng cao giá trị ngành hàng lúa gạo, ngành nông nghiệp Đồng Tháp thực hiện mô hình sản xuất lúa phục vụ phát triển vùng nguyên liệu cho ĐBSCL tại xã Phú Thành A, huyện Tam Nông với quy mô khoảng 50 ha. Mô hình này được hỗ trợ 50% chi phí đầu tư mua một máy sạ lúa theo cụm. Qua canh tác cho thấy, mô hình giúp giảm lượng giống 50%, phân bón 20% so với ngoài mô hình.
Ông Nguyễn Văn Lắm (ngụ xã Phú Thành A, huyện Tam Nông), chia sẻ: "Khi tham gia mô hình, nông dân như tôi ý thức được tầm quan trọng của việc áp dụng biện pháp kỹ thuật đồng bộ, tập trung; chủ động thu gom rơm để sản xuất nấm rơm hoặc bán nhằm tránh đốt đồng gây ô nhiễm môi trường. Nhờ vậy, năng suất bình quân trong mô hình đạt 6,65 tấn/ha, cao hơn ngoài mô hình 0,1 tấn/ha; lợi nhuận đạt hơn 18 triệu đồng/ha, cao hơn 1,7 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình".

Là ngành hàng chủ lực, thời gian qua, sản phẩm xoài Đồng Tháp được quan tâm phát triển theo đúng định hướng
Xoài là ngành hàng lợi thế của tỉnh. Thời gian qua, Đồng Tháp còn thực hiện mô hình thâm canh xoài theo hướng hữu cơ tại ấp 1, xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình và tại ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới; ấp Hòa Long, xã Hòa An, TP Cao Lãnh. Chính mô hình này đã giúp nông dân dần thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến sản phẩm chất lượng cao, an toàn và canh tác bền vững thân thiện với môi trường khi sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học. Kết quả bước đầu cho thấy lợi nhuận mô hình mang lại từ 37,9 triệu - 74,2 triệu đồng/ha, cao hơn từ 12 - 19 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình và tùy theo giống xoài.
Cũng được đánh giá cao, thời gian qua, mô hình nuôi ruồi lính đen kết hợp chăn nuôi, trồng trọt được thực hiện tại thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh với quy mô khoảng 5.000 m2 đã phát huy hiệu quả tốt. Mô hình tận dụng một số phế phẩm nông nghiệp, trong đó chủ yếu là phụ - phế phẩm ngành hàng xoài để nuôi ấu trùng ruồi lính đen. Theo đó, lấy ấu trùng ruồi lính đen làm thức ăn cho vịt, gà hoặc chế biến thành các chế phẩm sinh học dịch thủy phân cung cấp dinh dưỡng cho trồng trọt, thủy sản. Riêng chất thải thu được từ việc nuôi ấu trùng ruồi lính đen được xử lý trở thành phân hữu cơ bón cho cây trồng.
Nâng cao chất lượng sản phẩm
Theo ông Nguyễn Phước Thiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, với sự chủ động triển khai Kế hoạch Tái cơ cấu các ngành hàng chủ lực (lúa gạo, xoài, sen, hoa kiểng, cá tra) và Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp, trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, tỉnh phát triển ngành hàng lúa gạo theo hướng bền vững thông qua phát triển vùng sản xuất tập trung chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm và chú trọng áp dụng đồng bộ giải pháp giảm giá thành sản xuất.
Đối với hoa màu, tỉnh khuyến cáo phát triển hoa màu chuyên canh gắn tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, chuyển dịch giống cho hiệu quả kinh tế cao và khuyến khích phát triển luân canh trên đất lúa.
Thời gian qua, tỉnh phát triển ngành hàng cây ăn trái theo hướng chuyên canh quy mô lớn, ứng dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và chú trọng xây dựng mã số vùng trồng, sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn gắn với truy xuất nguồn gốc hướng đến phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu….
Kỳ tới: Đặt kinh tế xanh làm nhiệm vụ trọng tâm
Bình luận (0)