Tại đại hội cổ đông ngày 14-7, ông Tạ Xuân Thọ, Tổng Giám đốc Công ty Bông Bạch Tuyết, đưa ra một loạt khó khăn: Công ty không còn vốn lưu động, ngân hàng cũng không thể cho vay đối với một công ty thua lỗ liên tục. Hiện công ty không đủ vật tư nguyên liệu để sản xuất và dự trữ, nên không đáp ứng được yêu cầu cung cấp hàng hóa của khách hàng. Lợi nhuận sản xuất kinh doanh không đủ trả lãi ngân hàng. Vì vậy, theo ông Võ Ngọc Thành, Chủ tịch HĐQT, việc phát hành 8.160.000 cổ phiếu mới để tăng vốn điều lệ (lên 150 tỉ đồng) là một cứu cánh. Cơ hội đang mở ra, khi hiện vẫn có các tổ chức, các cá nhân sẵn sàng mua cổ phiếu phát hành thêm với số lượng lớn, đồng thời một số đối tác chiến lược cũng cam kết hỗ trợ phát triển các dự án của công ty.
Nhưng liệu một doanh nghiệp thua lỗ hai năm liên tục thì có được phép phát hành cổ phiếu mới huy động vốn trên thị trường chứng khoán hay không? Bà Phan Vũ Trầm Hương, Phó Phòng Quản lý niêm yết - HoSE, cho biết theo Thông tư 17 quy định hiện hành, khi một công ty thua lỗ liên tiếp hai năm liền thì không được phép phát hành cổ phiếu phổ thông huy động vốn trên thị trường chứng khoán. Nhưng đối với đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ (phát hành cho các tổ chức đầu tư và các cổ đông chiến lược) thì có thể xem xét hoàn cảnh theo tình trạng của từng công ty. Với Bông Bạch Tuyết hiện đang nằm trong tình trạng thiếu vốn, sản phẩm của công ty vẫn được người tiêu dùng chấp nhận, giá cổ phiếu trên thị trường chưa có hiện tượng bị bán tháo... thì có khả năng HoSE sẽ xem xét.
Bình luận (0)