xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

2 năm tù cho kẻ đào mồ, cuốc mả

Theo Công Luận - Hằng Nga (Bình Định Online)

Để đạt được mục đích kinh doanh, Nguyễn Chí Đông đã làm cái việc mà rất ít người dám nghĩ tới: thuê người đào 21 ngôi mộ di dời đi nơi khác một cách trái phép. Hành động thất đức của Đông đã phải trả giá bằng 2 năm tù giam.

Năm 2010, Nguyễn Chí Đông (SN 1972, trú thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) - Giám đốc Công ty TNHH Đông Tâm, được UBND xã Mỹ Phong cho thuê khu đất có tục danh xứ Bàu Đưng (thuộc thôn Vĩnh Bình, xã Mỹ Phong) với diện tích 2.480 m2 để mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Trên khu đất này có 22 cây dừa của Hợp tác xã nông nghiệp II Mỹ Phong; 18 ngôi mộ của dòng họ Nguyễn; 20 ngôi mộ của dòng họ Đỗ và 1 ngôi mộ của dòng họ Phan.
 
img
Nguyễn Chí Đông (thứ hai từ phải qua) cùng đồng bọn tại phiên tòa Hình sự sơ thẩm.
 
Các thủ tục mở cửa hàng kinh doanh xăng dầu đều được Đông thực hiện một cách “xuôi chèo mát mái”; chỉ ngặt một nỗi là hai ông Đỗ Xuân Thống và Đỗ Thiện Nghĩa (người nhà của 20 ngôi mộ dòng họ Đỗ) kiên quyết không đồng ý di dời mộ. Do “vướng” vấn đề này nên kế hoạch của Đông bị đình trệ và có nguy cơ “phá sản”.
 
Không còn cách nào hơn, Đông quyết định thuê người lén “khai quật” 20 ngôi mộ của dòng họ Đỗ và 1 ngôi mộ của dòng họ Phan chuyển đi nơi khác. Đầu tháng 1-2011, thông qua anh rể là Nguyễn Ngọc Truyền, Đông thuê Võ Thành Đông (SN 1979, trú ở thôn Trung Thành 1, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) với số tiền 15 triệu đồng để làm cái việc “trời không dung, đất không tha” mà y đã nghĩ ra.
 
Cùng thời gian này, Đông liên lạc với ông Nguyễn Bé (SN 1948, trú ở thôn Dương Liễu Tây, thị trấn Bình Dương) đặt mua 22 cái quách và nhờ ông Bé thuê ông Lê Kim Thạch (SN 1955, trú ở cùng địa phương) đi bốc mộ. Rạng sáng ngày 19-1, các đối tượng trên thực hiện trót lọt việc “khai quật” 21 ngôi mộ; sau đó, tiến hành cải táng trên vùng đất cách đó khoảng 300 m.
 
Mới đây (ngày 8 và 9-9), TAND huyện Phù Mỹ đã mở phiên tòa Hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Chí Đông, Đỗ Thị Ngọc Dung (thân nhân của 20 ngôi mộ dòng họ Đỗ, người làm hợp đồng để Đông thực hiện việc đào mộ), Nguyễn Ngọc Truyền, Nguyễn Bé, Lê Kim Thạch và Võ Thành Đông về tội “xâm phạm mồ mả, hài cốt”.
 
Chủ tọa phiên tòa khẳng định, Nguyễn Chí Đông chính là chủ mưu của hành động thất đức nói trên. Hành vi của Đông và đồng phạm đã vi phạm đạo đức; xâm phạm đến sự linh thiêng của các dòng họ và ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương.
 
Hội đồng xét xử TAND huyện đã tuyên phạt Nguyễn Chí Đông 24 tháng tù; Đỗ Thị Ngọc Dung 18 tháng tù; Nguyễn Ngọc Truyền 15 tháng tù; Nguyễn Bé, Lê Kim Thạch và Võ Thành Đông mỗi bị cáo 12 tháng tù. Ngoài ra, Nguyễn Chí Đông phải bồi thường 300 triệu đồng; Dung bồi thường 30 triệu đồng; các bị cáo còn lại bồi thường 1 triệu đồng để phía bị hại tiến hành đưa hài cốt về lại vị trí cũ.
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo