xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Băng trộm "móc cốp xe" vào tù

Theo Nguyễn Vũ (Báo Bình Định)

Băng trộm này khá đặc biệt với 3 thế hệ, trong đó kẻ lớn tuổi nhất đã ngoài 60. Thủ đoạn của chúng là lảng vảng tại các ngân hàng, quỹ tín dụng xem có khách hàng nào bỏ tiền trong cốp xe máy để ra tay trộm cắp.

Ở tuổi 62, Trần Đình Lang (ở thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh) đã có gia đình êm ấm với vợ và 6 con, nhỏ nhất cũng đã 18 tuổi.
 
Thay vì vui vầy bên con cháu, Lang lại tham gia băng trộm liên tỉnh do Nguyễn Văn Cư (44 tuổi, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) cầm đầu.
 
Kẻ "bày mưu tính kế" cho băng trộm này là Ngô Đình Hưng (25 tuổi, cùng ở xã Phước Hưng), có 3 tiền án về tội trộm cắp.
 
img
Các bị cáo Nguyễn Văn Cư, Trần Đình Lang, Ngô Đình Hưng (từ trái qua) tại tòa 
 
Sau khi tập hợp vào giữa năm 2010 và thống nhất phương thức, thủ đoạn hoạt động, tỉ lệ ăn chia… 3 đối tượng trên bắt đầu hành động. Hàng ngày, chúng lảng vảng tại các ngân hàng, quỹ tín dụng xem có khách hàng nào bỏ tiền trong cốp xe máy để ra tay trộm cắp.
 
Vụ đầu tiên chúng tiến hành là vào ngày 5-7-2010. Hôm đó, Cư dùng xe máy chở Lang đến Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Cát. Phát hiện anh Nguyễn Văn Sang (ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát) bỏ tiền vào cốp xe sau khi giao dịch, chúng liền bám theo.
 
Khi anh Sang dựng xe trước chợ Phù Cát rồi vào trong mua đồ, Lang đứng cảnh giới để Cư móc cốp xe lấy được 10 triệu đồng. Vụ này Lang được chia 4 triệu đồng, Cư được 6 triệu đồng.
 
Đáng kể nhất là vụ trộm tại huyện Hoài Nhơn vào ngày 1-12-2010. Phát hiện ông Nguyễn Xuân Nhàn (ở xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) rời Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với một túi tiền bỏ trong cốp xe, Cư và Hưng đã bám theo.
 
Lợi dụng lúc ông Nhàn dựng xe không người trông coi, Hưng giở cốp xe, Cư thò tay vào lấy được túi tiền có 60 triệu đồng. Vụ này, Hưng được chia 19,5 triệu đồng, Cư được 40,5 triệu đồng.
 
Không chỉ gây án tại địa bàn Bình Định, băng trộm này còn mở rộng địa bàn đến các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi.
 
Cũng với thủ đoạn tương tự trên, chúng đã gây ra 7 vụ trộm với hơn 100 triệu đồng.
 
Đến vụ cuối cùng vào ngày 13-12-2010, khi Cư và Hưng đang hành sự với xe của chị Trương Thị Bích Ngọc (ở thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai) thì bị phát hiện, bắt quả tang.
 
Với thành tích bất hảo trên, Lang phải nhận 6 tháng tù giam; Cư 6 năm tù và Hưng nhận 2 năm tù giam.  
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo