xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Côn đồ đánh vệ sĩ đang bảo vệ tại bệnh viện

Theo T.L (Khánh Hòa Online)

Bác sĩ (BS) Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Khánh Hòa, cho biết khoảng 24 giờ ngày 14-7, một nhóm gồm 15 người đã tới Khoa Cấp cứu của BV gây rối và đánh trọng thương một số vệ sĩ của Công ty Cổ phần Long Sơn (viết tắt vệ sĩ Long Sơn) đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại đây.

Nguyên nhân là do nhóm vệ sĩ đã không cho nhóm côn đồ này vào Khoa Cấp cứu tiếp cận người nhà bệnh nhân (BN) để làm dịch vụ mai táng.
img
Vệ sĩ Võ Văn Ái đang được điều trị tại bệnh viện
 
Anh Đinh Hoàng Huy, Đội phó Đội Bảo vệ Long Sơn tại BVĐK tỉnh, người có mặt khi sự việc xảy ra cho biết, khoảng 11 giờ 45 phút đêm ngày 14-7, tại Khoa Cấp cứu có 1 nạn nhân bị tử vong, trong lúc người nhà BN đang bối rối thì có một nhóm 5 người xông vào Khoa đòi gặp người nhà của BN này để làm dịch vụ mai táng. Sợ đám người này gây gối cho người bệnh, các vệ sĩ Long Sơn không cho vào và mời họ ra ngoài cổng.
 
Ra đến cổng, đám người này lập tức gọi điện kêu thêm 10 người mang roi điện và dao lê đến. Đến nơi, cả bọn lập tức kéo nhau vào lại Khoa Cấp cứu gây rối và rượt đánh các vệ sĩ Long Sơn.
 
Trong lúc nhóm vệ sĩ Long Sơn đang kháng cự lại và gọi Công an phường Lộc Thọ, Đội phản ứng nhanh 113 đến ứng cứu thì bất ngờ có 2 người trong nhóm côn đồ lấy roi điện chích vào người của một vệ sĩ Long Sơn và rút dao lê định đâm khi người này bất tỉnh ngã xuống đất.
 
Thấy đồng đội bị nguy, anh Võ Văn Ái, thành viên của đội vệ sĩ, lập tức nhảy vào ngăn cản thì bị chém đứt gân tay và nhiều dây thần kinh ở cánh tay phải. Khi thấy công an Lộc Thọ và Đội phản ứng nhanh đến, nhóm côn đồ này mới bỏ chạy để lại 3 chiếc xe máy tại hiện trường.
 
Trong quá trình xô xát, ngoài anh Võ Văn Ái bị thương nặng, có 2  thành viên của đội vệ sĩ bị thương nhẹ là anh Huỳnh Trung Chánh và anh Mai Vũ Thành.
 
BS Nguyễn Mạnh Tiến cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, BV đã phối hợp với lực lượng công an để tiến hành điều tra và thực hiện cấp cứu, điều trị ngay cho các vệ sĩ bị thương. Hiện 2 vệ sĩ Huỳnh Trung Chánh và Mai Vũ Thành đã xuất viện. Riêng vệ sĩ Võ Văn Ái – người bị thương nặng nhất đã được mổ cấp cứu, khâu vết thương.  Hiện BN đã tỉnh táo, vết thương khô, ngón tay ấm, tuy nhiên cử động vẫn còn hạn chế và mất cảm giác 1 phần bàn tay.
 
“Ngoài hỗ trợ về chăm sóc và điều trị, BV còn hỗ trợ 500.000 đồng cho vệ sĩ bị thương nặng và 300.000 đồng cho vệ sĩ bị thương nhẹ” - BS Tiến nói.

 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo