Lê Thành Phước tại tòa
Lê Thành Phước (SN 1977, ngụ ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu, Long Hồ-Vĩnh Long) đến phường 8 (TP Vĩnh Long) mở tiệm hớt tóc.
Khoảng 19 giờ ngày 21-10-2010, sau khi uống rượu, Phước điện thoại rủ cô bạn gái là L.T.N.H. đi uống nước tại khu Siêu thị Co.op Mart Vĩnh Long.
Đến khoảng 21 giờ, Phước chở H. về bằng xe gắn máy của H. Đến đoạn gần cầu Đường Chừa, cả 2 gặp Nguyễn Thanh Tuấn- bạn trai của H.
Do thấy Phước và H. đi chung xe, Tuấn ghen tức gọi H. vào phòng nơi Tuấn đang ở trọ và cả 2 đã cự cãi nhau. Lời qua tiếng lại, Tuấn dùng tay tát vào mặt H.
Phước biết việc này đã nổi nóng gọi điện cho H. nhưng Tuấn không cho H. nghe máy. Phước liền báo sự việc cho mẹ H. và báo Công an phường 8 nhờ can thiệp.
Khi Công an phường 8 đến mời Tuấn và H. về cơ quan làm việc, Phước đã đi theo. Vừa bước vào sân trụ sở Công an phường 8, Phước lượm cục gạch ống đập mạnh vào đầu Tuấn gây thương tích.
Thiếu tá Phạm Văn Nẵng, Phó Công an phường 8, kể: “Anh Tuấn đi trước, Phước đi sau bất ngờ dùng gạch tấn công làm anh Tuấn không kịp trở tay. Hành vi của Phước rất nguy hiểm, nhưng chúng tôi đã can ngăn kịp thời và đưa Tuấn đến bệnh viện cấp cứu”.
Kết quả giám định, Tuấn bị Phước đánh tỷ lệ thương tật là 22%. Do đó, cơ quan điều tra đã khởi tố Phước tội “Cố ý gây thương tích”.
Hôm ra tòa, Phước cho biết: “Biết gạch là hung khí nguy hiểm nhưng do lúc đó có uống rượu, bị cáo không kiềm được tức giận trước việc Tuấn tát H. nên mới đánh Tuấn”.
Công an phường 8 cho biết: Trước đó, Phước từng bị Công an phường 8 phạt hành chính về hành vi đốt nhà người khác do không được chung chi sòng phẳng trong việc mua và trúng đề. Lần đó, Phước cam kết sẽ sửa đổi, không làm điều vi phạm pháp luật nữa.
Nhưng sau vụ đốt nhà không bao lâu, Phước lại ra tòa vì đánh anh Tuấn trọng thương. Phước bảo “rất hối hận trước những việc đã làm, xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt”. Khi kiểm sát viên đề nghị HĐXX phạt Phước mức án 9 tháng tù giam, Phước nghẹn ngào “xin tòa cho bị cáo được ở ngoài, bị cáo còn phải nuôi vợ, con và mẹ già. Bị cáo ở tù, không biết mẹ già sẽ ra sao”.
Theo HĐXX, nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Phước có một phần lỗi của bị hại. Tuy nhiên, việc Phước dùng gạch gây thương tích cho anh Tuấn là rất nguy hiểm, cần phải xử lý nghiêm để răn đe và trấn áp tình trạng hành xử theo kiểu côn đồ hiện đang gia tăng ở một số nơi. Do đó, sáng 9-9, TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án y sơ thẩm, phạt Lê Thành Phước 9 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.
Bình luận (0)