xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết người vì lời xúi giục của trẻ con?

Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hành (20 tuổi, ngụ xã Đông Hòa, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi giết người.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng đang tiến hành trưng cầu giám định độ tuổi của Bùi Công Minh (ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom). Nếu Minh trên 14 tuổi, cơ quan công an sẽ xử lý hình sự, còn dưới 14 tuổi sẽ lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng. Cơ quan điều tra cũng đang xác minh cậu bé tên Luân (9 tuổi, quê tỉnh An Giang) để làm rõ hành vi xúi giục Hành giết người, theo lời khai của bị can này.

Án mạng lúc chạng vạng

Chiều sắp tàn, khi người dân ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3 đang chuẩn bị bữa cơm tối thì tại một ngã ba đường dẫn vào ấp, xuất hiện một nhóm thanh niên lớn tiếng cãi vã, dẫn đến ẩu đả với nhau. Sau những tiếng la hét thất thanh, người dân túa ra xem thì thấy 3 người đang tấn công một thanh niên khác, khiến anh này gục tại chỗ vì bị đâm.

Trước sự việc quá bất ngờ, nhiều người dân có mặt ở hiện trường đã chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, khi kẻ gây án rút đi, nạn nhân cũng đã thoi thóp với nhiều vết thương trên người. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng nạn nhân (sau đó được xác định là anh Trương Ngọc Đình, 23 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) đã tử vong tại bệnh viện.

Kết quả điều tra bước đầu cho biết, nhóm đối tượng gây án đang sinh sống tại địa phương. Qua miêu tả của nhân chứng và những dấu vết để lại hiện trường, cơ quan công an xác định hung thủ gây án có thể đang làm việc cho một cơ sở giết mổ gia súc gần đó, vì hung khí gây án là những chiếc dao dùng để giết mổ heo, bò.

Trong lúc cơ quan công an đang tiến hành xác minh, truy bắt kẻ gây án thì tại Công an xã Đông Hòa, 2 đối tượng Nguyễn Văn Hành và Bùi Công Minh đã tìm đến đầu thú và khai nhận hành vi sát hại anh Đình.

Gây án vì lời xúi giục của trẻ con?

Tại cơ quan điều tra, Hành và Minh khai nhận, hành động của các bị can xuất phát từ lời xúi giục của một đứa trẻ 9 tuổi tên Luân. Tuy nhiên, sau khi tham gia gây án, Luân đã biệt tích khỏi địa phương.

Hành khai nhận, do cuộc sống gia đình khó khăn, năm 2010, sau khi học xong lớp 9, Hành xin vào làm tại một lò mổ ở xã Hố Nai 3 để kiếm tiền phụ giúp gia đình. Tại đây, Hành đã kết thân với Minh và Luân, đều là những đứa trẻ chăn bò cho chủ lò mổ nơi Hành làm việc.

Trưa 26-7, sau khi mang cơm cho công nhân tại lò mổ, trên đường về, Hành gặp một nhóm thanh niên đi xe máy rú ga nên ngoái đầu nhìn. Thấy Hành nhìn, một người trong nhóm thanh niên nọ lớn tiếng đòi đánh vì cho rằng Hành nhìn “đểu”.

Uất ức vì bị dằn mặt, nhưng Hành không dám hành động gì, vì chỉ có một mình. Khi về đến chỗ làm, Hành kể lại sự việc cho Luân nghe. Dù chỉ là một đứa trẻ con chăn bò, nhưng Luân đã lên tiếng “dạy đời” Hành, đồng thời xúi giục Hành phải làm điều gì đó “cho tụi nó biết tay”. Nghe vậy, Hành nổi máu côn đồ và quyết tìm kẻ đã hăm dọa mình để đánh trả thù. Hành đã gọi điện rủ Minh cùng tham gia, rồi cả 3 phóng xe đi tìm nhóm thanh niên đã dọa Hành để đánh.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi dạo quanh khu vực ấp Ngũ Phúc, nhóm của Hành phát hiện anh Đình (người được Hành cho là đã gây sự với mình) đang đứng trước một nhà dân nên xuống xe “hỏi tội”. Tại đây, Hành đã cầm dao lao vào tấn công anh Đình. Bất ngờ trước hành động của Hành, anh Đình không kịp trở tay nên đã bị đâm tới tấp và gục ngay tại chỗ.

Sau khi gây án được vài giờ, biết anh Đình đã tử vong tại bệnh viện, Hành và Minh đến cơ quan công an đầu thú, còn Luân do quá hoảng sợ nên đã tìm cách bỏ trốn.

Một cán bộ điều tra cho biết, nhóm đối tượng tham gia vụ án đều là những người lao động. Trước một sự việc rất nhỏ, nhưng các bị can đã có hành động rất nông nổi, dẫn đến hậu quả nặng nề. Đây là một trong những vụ án mạng nghiêm trọng, nhưng nguyên nhân lại rất đơn giản. Để giảm thiểu các sự việc đau lòng như thế xảy ra, các bậc phụ huynh nên quan tâm, giáo dục con em ngay từ lúc mới lớn.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo