xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Hiệp sĩ” luyện võ

Theo L.V.CHÂU (Bình Dương Online)

Sau 10 ngày được các huấn luyện viên võ thuật của Liên đoàn Võ thuật Bình Dương tập huấn, 81 “hiệp sĩ” của các CLB phòng chống tội phạm trong tỉnh đã được trao giấy chứng nhận. Tại buổi tổng kết, các “hiệp sĩ” đã trình diễn những thế võ đã được huấn luyện khiến người dự khán vô cùng thích thú, ngợi khen. Với các anh, được trang bị võ nghệ sẽ là hành trang có ích trong quá trình tham gia giữ gìn an ninh trật tự.


	 Các học viên đang biểu diễn một thế võ tước hung khí của đối tượng

Các học viên đang biểu diễn một thế võ tước hung khí của đối tượng

 Đổ mồ hôi trên sàn tập

Sáng 16-12, hàng trăm “hiệp sĩ” có mặt từ rất sớm tại Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh dự buổi khai mạc. Cho dù sắp bước vào hành trình tập luyện, trui rèn cực khổ nhưng ai nấy đều tỏ ra thích thú vì biết rằng những kiến thức, thế võ mà mình được trang bị sẽ giúp ích bản thân rất nhiều trong việc khống chế, bắt giữ các đối tượng phạm pháp.

Đây là lần thứ hai Công an tỉnh tổ chức huấn luyện võ thuật, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các “hiệp sĩ”. Học viên được hướng dẫn quy trình về các trường hợp bắt, thủ tục giao nhận đối tượng phạm tội quả tang; bắt đối tượng có lệnh truy nã; công tác thông tin, phối hợp, báo cáo sự việc cho công an địa phương.

Một số môn võ được tuyển chọn huấn luyện trong đợt tập huấn là: Judo, Karatedo và võ cổ truyền nhằm trang bị cho các học viên thực hiện tốt các động tác kỹ thuật; đồng thời rèn luyện thêm thể lực, nâng cao tinh thần dũng cảm, tự tin đối đầu trước tội phạm.

Có mặt và chứng kiến những buổi tập luyện của các “hiệp sĩ”, có thể cảm nhận được sự hăng say của các anh tập cho thành thục các thế võ đã được chắt lọc kỹ lưỡng trước khi đưa vào huấn luyện.

Mồ hôi nhễ nhại trên sàn lập, anh Hồ Văn Hoàng, thành viên CLB phòng chống tội phạm phường Lái Thiêu, TX Thuận An, cho biết trước khi tham gia CLB, anh cũng đã từng học qua các lớp võ thuật nhằm trang bị kỹ năng phản xạ trước các tình huống bất ngờ. Tuy nhiên khi biết có lớp học này, anh xung phong đăng ký để học ngay.

Anh Hoàng cũng là người “hạnh phúc nhất lớp” khi có vợ là chị Tăng Ngọc Thu tham gia cùng học. Chị Thu cũng là nữ học viên duy nhất của lớp huấn luyện võ thuật lần này.

Chị Thu góp lời, trước đây khi anh Hoàng báo là sẽ tham gia vào CLB phòng chống tội phạm để góp phần giữ gìn an ninh trật tự địa phương, chị đã phản đối quyết liệt vì sợ anh gặp tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên khi thấy anh rất quyết tâm tham gia thì chính chị đã bị anh thuyết phục và chị cũng tình nguyện tham gia CLB rồi cùng chồng bắt giữ một số đối tượng phạm pháp hình sự, cũng đã được khen thưởng đột xuất.

Cách đây không lâu, vợ chồng anh chị cũng đã khống chế, bắt giữ một đối tượng nghiện ma túy, trộm cắp ở Lái Thiêu. Anh Hoàng cho biết đối tượng này rất ma mãnh, khi ra tay trộm xe máy xong là hắn lặn mất tăm, khi hết tiền chơi ma túy thì lại xuất hiện tìm cơ hội.

Vào một buổi sáng sớm, khi anh chị trên đường đi làm thì tình cờ phát hiện đối tượng nên họ vứt xe, xông đến khống chế hắn ngay. Hắn cố sức vùng vẫy, chống trả nhằm tìm đường thoát nhưng đã bị vợ chồng anh kịp thời khống chế, khóa tay và giải giao ngay đến công an phường.

Tạo điều kiện cho “hiệp sĩ”

Thượng tá Huỳnh Văn Sen, Phó Trưởng phòng Phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (PV28) Công an tỉnh, cho biết trước đó, Phòng PV28 và lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất chương trình huấn luyện cần phải phù hợp với các học viên và áp dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao. Nhằm tạo điều kiện tốt cho các học viên, ban tổ chức lớp học đã trang bị đồng phục cho các học viên, bồi dưỡng tiền ăn, tiền hỗ trợ ngày công lao động là 130.000 đồng/ngày/học viên.

Trường hợp đặc biệt như các thành viên Tổ tự quản an ninh trật tự bến xe buýt Dầu Tiếng thì được bố trí ở tại nhà khách Công an tỉnh trong suốt thời gian tham gia khóa học. Anh Nguyễn Tấn Tài, thành viên của tổ, cho biết lần này, tổ có 8 thành viên tham gia khóa học. Hầu hết các thành viên trong tổ đều hành nghề chạy xe ôm; trước đây, trong khi làm ăn nếu phát hiện có trường hợp phạm pháp thì các anh đều báo tin cho công an.

Khi chính quyền địa phương ra quyết định thành lập tổ tự quản an ninh trật tự bến xe buýt thì hoạt động đi vào nền nếp, quy củ. Vì bến xe buýt nơi đây là đầu mối giao thông ở thị trấn Dầu Tiếng nên khi hành nghề, các anh đã phát hiện nhiều vụ việc như vận chuyển thuốc lá, pháo lậu, cần sa, ma túy, trộm cắp… và sự việc đều kịp thời báo đến công an địa phương xử lý. Anh Tài cho biết thêm, anh em trong tổ rất mong được trang bị kiến thức pháp luật và các thế võ để chủ động trong việc đối đầu với bọn tội phạm; vì vậy, đợt tập huấn lần này anh còn đưa theo con trai là Nguyễn Văn Quý cùng tham gia.

Phát biểu kết thúc khóa học, thượng tá Huỳnh Văn Sen nhắn nhủ: Sau lớp học này, các học viên phải thường xuyên rèn luyện võ thuật nhằm chủ động khi đương đầu với tội phạm, tránh để trường hợp đáng tiếc xảy ra. Bên cạnh đó, các “hiệp sĩ” phải thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Đối với công an các địa phương, ông Sen lưu ý cần thường xuyên theo dõi, hướng dẫn hoạt động, tạo điều kiện hỗ trợ các CLB; qua đó kịp thời đề xuất khen thưởng cho các thành tích xuất sắc cũng như kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi sai trái.

Chiều 26-12, Ban tổ chức lớp học đã trao giấy chứng nhận cho 81 học viên tham gia khóa học. Được sự ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, thượng tá Huỳnh Văn Sen đã phát động đến các “hiệp sĩ” toàn tỉnh phấn đấu lập thành tích trong đợt cao điểm tấn công tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Ông cũng cho biết, thời gian tới Công an tỉnh sẽ phối hợp cùng Liên đoàn Võ thuật Bình Dương thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện võ thuật để trang bị tốt khả năng tác chiến cho các “hiệp sĩ”.

 

 

 

 

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo