xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nổ nồi áp suất làm bánh tráng, 1 người chết, 4 người bị thương

Theo THÀNH LONG (Khánh Hòa Online)

Chiếc nồi áp suất của gia đình anh Nguyễn Đình Toàn đã phát nổ trong lúc đang sản xuất bánh tráng, khiến 1 người chết, 4 người bị thương nặng, nhiều ngôi nhà cũng bị hư hại…

Vụ nổ kinh hoàng

Chiều 17-1, ông Nguyễn Văn Tính - Chủ tịch UBND xã Vạn Bình (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) cho biết, lúc 8 giờ cùng ngày, tại cơ sở làm bánh tráng của anh Nguyễn Đình Toàn (sinh năm 1966, trú thôn Bình Trung 1, xã Vạn Bình) xảy ra vụ nổ nồi áp suất khiến anh Toàn tử vong tại chỗ, vợ anh là chị Trương Thị Bích Liễu (sinh năm 1976) cùng 3 người làm công là ông Võ Duy Hùng (sinh năm 1947, trú tổ dân phố 4, thị trấn Vạn Giã), chị Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1974) và anh Phạm Anh Quốc (sinh năm 1984), cả 2 đều trú cùng thôn với anh Toàn bị thương nặng.
img
Áp suất vụ nổ khiến căn nhà làm bánh của anh Toàn bị thổi tung.

Theo quan sát của chúng tôi, sau vụ nổ, ngôi nhà cấp 4 với mái tôn, tường gạch của anh Toàn đã bị thổi tung, chỉ còn là đống gạch vụn; khắp nơi vương vãi củi khô cùng những mảnh bánh tráng nát vụn. Cách đó chừng 3m, ngôi nhà cấp 4, mái ngói của gia đình chị Ngô Thị Nga (sinh năm 1968) cũng bị sập 2 bức tường, mái sụp xuống, nhà có thể đổ bất cứ lúc nào.

Chưa hết hoàn hồn, chị Nga cho biết: Sáng cùng ngày, khi chị đang gặt lúa thì nhận được tin vụ nổ vừa xảy ra tại cơ sở làm bánh tráng của anh Toàn đã làm sập mất ngôi nhà của gia đình mình. Chị vội chạy về thì thấy ngôi nhà mà gia đình mới xây cách đây 5 tháng (hết 120 triệu đồng) gần như bị hư hại hoàn toàn. “Hai vợ chồng dành dụm bao năm mới cất được cái nhà, giờ lại tay trắng”, chị Nga nói như muốn khóc. Sau khi trấn tĩnh, chị Nga đã chạy vào trong nhà để tìm người thân thì không thấy ai. “Nếu vụ nổ xảy ra vào buổi trưa thì cả nhà tôi đã chết hết”, chị nói. 

Thống kê của chính quyền địa phương, ngoài gia đình chị Nga bị thiệt hại nặng nhất, có đến 13 nhà dân khác ở quanh cơ sở của anh Toàn bị ảnh hưởng do vụ nổ như: bị nứt tường, vỡ ngói, vỡ cửa kính. Một trường mầm non của xã, nằm cách cơ sở làm bánh tráng của anh Toàn khoảng 20m cũng bị áp suất vụ nổ làm vỡ cửa kính. “Rất may là các cô giáo bận đi họp nên cho các cháu nghỉ học, nếu không không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Nguyễn Văn Tính nói.

img
Lõi nồi áp suất sau vụ nổ kinh hoàng.

Vụ nổ cũng khiến nhiều người ngồi trong nhà, ngoài chợ cách cơ sở làm bánh tráng của anh Toàn vài chục mét bị ngã ngửa. Chị Trương Thị Sanh (42 tuổi, trú thôn Bình Trung 1) thuật lại: Sáng cùng ngày, khi chị vừa mang hàng ra chợ Bình Trung bán thì nghe tiếng nổ như tiếng bom, khiến chị ngã sấp xuống. Vừa ngồi dậy thì chị thấy cơ sở làm bánh tráng của anh Toàn khói bụi mịt mù.

Nồi áp suất cũ, đồng hồ đo bị hỏng

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, đại diện chính quyền địa phương và Công an tỉnh đã có mặt để điều tra, xác minh.

img
Cửa kính Trường Mầm non xã Vạn Bình, cách hiện trường vụ nổ khoảng 20m cũng bị vỡ vụn.

Theo cung cấp của người dân địa phương, cách đây gần 4 tháng, gia đình anh Toàn đã mua đồ nghề về để làm bánh tráng. Trước, gia đình anh làm trung bình  50kg gạo/ngày, nhưng dịp này, do gần đến Tết Quý Tỵ 2013 nên anh Toàn đã nâng công suất làm bánh tráng mỗi ngày lên gấp 3. “Nếu như đồ làm bánh tráng của anh Toàn mới thì đã không xảy ra vụ tai nạn thương tâm”, một người dân cho biết. Người này lý giải, làm bánh tránh, quan trọng nhất là nồi hơi và chiếc đồng hồ đo áp suất bên cạnh. Khi thấy kim đồng hồ chỉ áp suất tăng cao, người làm bánh tráng phải giảm lửa để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ đo áp suất của gia đình anh Toàn đã bị hỏng trước đó nhưng không được thay thế. Do đó, anh Toàn đã điều chỉnh áp suất nồi hơi bằng… tay.

Ông Nguyễn Văn Tính cho biết, theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, khi thấy nồi hơi có nhiệt độ quá cao, anh Toàn đã xả van nước xuống nồi áp suất để giảm nhiệt độ và xảy ra tai nạn thương tâm trên.

Hiện, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình anh Toàn 1 triệu đồng và hỗ trợ 500 nghìn đồng đối với các  gia đình có người bị thương.  



Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo