xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phát hiện đường dây trộm xe từ… hợp đồng cầm đồ

Theo KHÁNH HƯNG (An Giang Online)

Trộm xe thấy trong cốp xe có hợp đồng cầm vàng, nhóm trộm tham lam mang hợp đồng này đến chuộc vàng. Không ngờ người mất trộm trước đó đã báo cho cho chủ tiệm cầm đồ.

Khoảng 2 giờ ngày 19-5-2014, anh Lê Văn Vũ (sinh năm 1973, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên, An Giang) bị mất trộm 1 xe môtô biển kiểm soát (BKS) 67L6-7748, trong cốp xe lại có một hợp đồng cầm đồ (vàng). Nhằm tránh mất của lần thứ hai, anh thông báo nơi cầm đồ việc bị mất hợp đồng. Ngày 24-6, chị Nguyễn Thị Kim Mỹ (vợ anh Vũ) nhận điện thoại từ tiệm cầm đồ rằng có hai thanh niên đến xin chuộc vàng bằng hợp đồng trên. Họ đi chiếc xe môtô BKS 66H8-3901 màu xanh…

Chị Mỹ lập tức đến Công an phường Bình Đức trình báo sự việc. Đến 17 giờ ngày 25-6, chị Mỹ phát hiện có hai thanh niên điều khiển xe môtô BKS 66H8-3901 đến đậu bên cạnh nhà mình, với thái độ khác lạ. Chị báo lực lượng chức năng lần thứ hai. Ít phút sau, cả hai bị mời về làm việc. Đó là Trịnh Phước Hưng (tự Mổ, sinh năm 1992, ngụ phường Bình Đức, TP Long Xuyên) và Nguyễn Xuân Thắng (sinh năm 1993, ngụ huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp).

Qua kiểm tra, Công an phường phát hiện trong cốp xe của chúng có BKS 67N5-6356. Đây là BKS của chiếc xe thuộc quyền sở hữu của anh Từ Châu Bình (sinh năm 1982, ngụ phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên), đã bị mất trộm lúc 22 giờ ngày 4-6-2014. Sau quá trình điều tra, Hưng và Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội cùng đồng bọn.

Untitled-1.jpg

Vụ đầu tiên chúng thực hiện lúc 21 giờ ngày 14-1-2014. Hưng cùng Đặng Thái Sang (tự Đế, sinh năm 1992, ngụ thị trấn An Châu, Châu Thành) và Nguyễn Vĩnh Phúc (sinh năm 1989, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) chạy xe rảo quanh khu dân cư Bình Đức 3 (phường Bình Đức) để tìm tài sản lấy trộm.

Khi đến trước cửa nhà anh Lưu Ngọc Nhi (sinh năm 1994), phát hiện xe Wave S màu đen, BKS 67S1-3397 đậu trong sân, bọn chúng quyết định ra tay. Phúc được giao nhiệm vụ giữ xe, canh đường, còn Sang và Hưng sẽ trực tiếp lấy trộm. Hưng dùng đoản mở khóa, điều khiển xe chạy tìm nơi cất giấu, rồi điện thoại cho Võ Quang Tường (sinh năm 1997, ngụ phường Mỹ Quý), Nguyễn Hồng Nghĩa (tự Tự, sinh năm 1987, ngụ phường Mỹ Quý) tìm cách tiêu thụ. Chiếc xe trên được chúng bán tại Tịnh Biên, với giá 5,5 triệu đồng.

Với chiêu thức trên, Hưng, Sang, Phúc và Nguyễn Văn Hồ Nhí (sinh năm 1987, ngụ phường Bình Đức) đã trộm trót lọt 11 vụ khác trên địa bàn TP Long Xuyên, chỉ trong vòng nửa năm. Lợi dụng chủ tài sản sơ ý để xe không trông chừng, bọn chúng đã nhanh tay “cuỗm” gọn.

Tinh vi hơn, không thường xuyên bán cả chiếc xe, chúng phối hợp Phạm Trúc Lam (tự La, sinh năm 1983, ngụ phường Đông Xuyên), và Trịnh Phương Lâm (sinh năm 1987, ngụ phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên) rã xe thành từng món phụ tùng để tránh bị phát hiện.

Không chỉ trộm, Hưng và Sang còn thực hiện một vụ cướp táo tợn. Khoảng 21 giờ ngày 9-2-2014, cả hai vào khóm Bình Đức 1, phường Bình Đức tìm “hàng” như mọi lần. Thấy ông B.C.B (sinh năm 1969) đang đi vệ sinh ở lề đường, chiếc xe môtô BKS 67M2-8667 dựng bên cạnh, chúng áp sát lại. Hưng xuống xe dùng chân đạp vào lưng làm ông B. té xuống đường, rồi hắn nhảy lên xe của ông chạy thoát.

Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng kịp thời thu hồi được 11 xe môtô còn nguyên hiện trạng. Ngoài ra, tại nhà Phạm Trúc Lam, lực lượng thu giữ nhiều phụ tùng xe các loại, được đựng trong thùng giấy, chờ đem đi tiêu thụ.

Lam khai nhận: “Khi mua hai chiếc xe đầu, tôi không biết là xe trộm cắp. Nhưng từ chiếc thứ ba trở đi, nhóm của Hưng có nói đó là xe trộm được, đồng thời khẳng định: “Yên tâm mua đi, tụi tao lấy ở Châu Phú về đó. Tụi tao còn “ngâm” lại, lâu lắm mới bán cho mày, không sao đâu!”. Nghe vậy, tôi mới đồng ý mua, hẹn khi nào có xe trộm thì điện thoại cho tôi. Thỏa thuận giá cả xong, nhóm Hưng chạy xe xuống nhà tôi và nhận tiền. Sau khi mua, tôi tháo rời các bộ phận trên xe ra bán đồ món khi có người cần mua”.

Căn cứ kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định: Trịnh Phước Hưng, Đặng Thái Sang có dấu hiệu của tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”; Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Văn Hồ Nhí, Phạm Trúc Lam có dấu hiệu của tội “Trộm cắp tài sản”; Lê Nguyễn Vĩnh Phúc có dấu hiệu của tội “Trộm cắp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Nguyễn Hồng Nghĩa, Trịnh Phương Lâm, Võ Quang Tường có dấu hiệu của tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 9 đối tượng trên để tiếp tục điều tra, làm rõ.

 

Người dân cần nâng cao ý thức giữ gìn tài sản cá nhân, tránh tạo sơ hở để kẻ xấu phạm tội. Khi rời khỏi xe thì nên khóa xe cẩn thận hoặc nhờ người trông giữ; nhớ rút chìa ra khỏi ổ khóa khi dừng, đậu xe; hạn chế lưu thông hoặc ngừng lại ở các đoạn đường vắng người… Khi xảy ra mất trộm, liên hệ ngay lực lượng Công an xã, phường gần nhất.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo