Bị cáo Lê Thanh Lời
Theo cáo trạng, Lê Thanh Lời và cháu Đào P. (sinh ngày 5-8-2003 cùng ngụ ấp Bình Quới, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng) là anh em con chú bác ruột (Lời là anh). Vào khoảng 14 giờ ngày 18-2-2012, Lời đi đến nhà của cháu P., lúc này chỉ có mình P. ở nhà và đang nằm xem tivi.
Lời cũng đến ngồi xem tivi và nảy sinh ý định giao cấu với P. nên kêu P. cho Lời quan hệ, xong việc hắn sẽ cho 5.000 đồng. P. đồng ý. Sau đó, “yêu râu xanh” đưa cô em họ vào phòng thực hiện hành vi giao cấu. Thỏa mãn dục vọng, Lời đi về nhà mình như không có việc gì.
Đến ngày 23-2-2012 cháu P. kể lại sự việc cho bà ngoại biết. Sau đó bà ngoại của cháu P. nói lại cho với mẹ của P. hay. Ngày 24-2, mẹ cháu P. làm đơn tố cáo hành vi của Lời tại Công an xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng. Lời bị bắt ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra, Lê Thanh Lời đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đồng thời, y thú nhận: ngoài lần dụ dỗ giao cấu với cháu P. vào ngày 18-2-2012, trước đó Lời đã ba lần thực hiện hành vi hại đời cháu P.
Bình luận (0)