xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thua bạc, đâm bạn 20 nhát, cướp ô-tô

Theo TIẾN HUY (Báo Hải Dương0

Sau hơn 4 giờ gây án, trước những chứng cứ không thể chối cãi, kẻ giết người, cướp ô-tô đã phải cúi đầu nhận tội.

img
Đặng Xuân Lợi
 
Từ cuộc điện thoại bất ngờ
 
Hơn 5 giờ sáng 1-3, điện thoại của đại tá Bùi Như Luyến, Trưởng Công an huyện Bình Giang - Hải Dương bỗng đổ chuông dồn dập. Ở đầu bên kia, thượng tá Lê Kế Họa, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) trao đổi một thông tin rất đáng chú ý. Đó là việc Công an xã Minh Đức (huyện Mỹ Hào) vừa phát hiện một người đàn ông cùng chiếc ô-tô có nhiều dấu hiệu đáng ngờ. Thượng tá Lê Kế Họa nhấn mạnh thêm, Công an huyện Bình Giang nên rà soát xem trên địa bàn có xảy ra vụ đánh nhau hay giết người nào không, vì xung quanh chiếc ô-tô nói trên có một số dấu vết nghi là máu.
 
Công an huyện Bình Giang lập tức yêu cầu thiếu tá Nguyễn Văn Sơn, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội rà soát toàn bộ các dấu hiệu bất thường trên địa bàn. Phía Công an huyện Mỹ Hào tiếp tục cung cấp thông tin, qua kiểm tra hành chính, đối tượng trên xuất trình một giấy phép lái xe mang tên Đặng Xuân Lợi (sinh năm 1965, ở khu 4, thị trấn Kẻ Sặt, Bình Giang), ngoài ra không có giấy tờ tùy thân nào khác.
 
Công an huyện Bình Giang lập tức thành lập tổ công tác khẩn trương sang phối hợp với Công an huyện Mỹ Hào để đấu tranh. Tuy nhiên, Lợi quanh co và không khai nhận bất cứ điều gì.
 
Đúng lúc này, Công an huyện Bình Giang nhận được thông tin, dưới ruộng lúa ngập nước gần đường trục thôn Vĩnh Lại (xã Vĩnh Tuy, Bình Giang) có xác một phụ nữ, trên thi thể có nhiều vết máu, chỉ có chân phải mang giày.
 
Cũng lúc này, chị Xá và anh Tùng là người dân xã Vĩnh Tuy cung cấp thông tin, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, khi 2 người này đi chợ và đi bắt cá qua hiện trường có thấy chiếc ô-tô dừng lại ở đây, trong xe vọng ra nhiều tiếng kêu của phụ nữ.
 
Tổ công tác đang có mặt tại Mỹ Hào liền báo cáo về, trên chiếc ô-tô tang vật có một chiếc giày trái của phụ nữ, trùng khớp với đặc điểm của chiếc giày tại hiện trường.
 
 Nhận định, nhiều khả năng Lợi là đối tượng chính của vụ án mạng, Công an huyện Bình Giang lập tức làm thủ tục di lý hắn và tang vật về trụ sở.
 
Chân dung và hành vi của hung thủ
 
Là người trực tiếp lấy lời khai của hung thủ, thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó trưởng Công an huyện Bình Giang cho biết, ban đầu, tên Lợi khai báo quanh co, đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Tuy nhiên, do không thể lý giải về việc đi trên chiếc ô-tô có nhiều vết máu và có chiếc giày của nạn nhân nên Lợi đã phải cúi đầu nhận tội.
 
Từ đây, chân dung và hành vi giết người, cướp tài sản của đối tượng được dựng lên chi tiết.
 
img
Chiếc ô-tô tang vật vụ án
 
Là đối tay bạc chuyên nghiệp, đã ly dị vợ, bán hết nhà cửa, tài sản ở thị trấn Kẻ Sặt và về tá túc tại quê gốc ở xã Vĩnh Tuy. Lợi khai, hắn và nạn nhân Trần Thị Lệ (SN 1977, ở huyện Sơn Động, Bắc Giang) cùng là dân cờ bạc.
 
Khoảng 2 giờ sáng 1-3, từ nhà nghỉ Huyền Trang (thị trấn Lai Cách, Cẩm Giàng), Lệ chở Lợi đi đánh bạc ở Mỹ Hào. Sau khi thua hết tiền, cả 2 cùng về.
 
Trên đường, Lợi hỏi vay tiền Lệ nhưng không được. Bực tức vì lần nào Lệ đưa đi cũng thua bạc, Lợi đang ngồi cạnh ghế lái yêu cầu dừng xe và rút kéo mua sẵn từ trước tại Quán Gỏi (xã Hưng Thịnh, Bình Giang) đâm liên tiếp vào đầu, cổ, ngực và bụng Lệ (Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân bị hơn 20 vết đâm).
 
Lệ rút tuýp sắt để dưới sàn xe chống trả và bung cửa bỏ chạy. Lợi đuổi kịp tiếp tục đâm và túm tóc, dập đầu Lệ nhiều lần xuống đường nhựa.
 
Thấy nạn nhân bất động, Lợi đẩy xuống ruộng nước và lấy xe ô-tô bỏ trốn về Hà Nội. Khi đến xã Minh Đức (huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) thì xe hết xăng. Lợi xuống và đẩy xe đến gần cây xăng Sài Phi thì bị Công an xã Minh Đức đi tuần tra phát hiện nghi vấn và tạm giữ.
 
Được biết, Lệ có chồng là Bùi Văn Th. (SN1967) và đang sống ly thân. Hằng ngày, Lệ thuê xe tự lái và chở Lợi đi chơi cờ bạc ở một số tỉnh lân cận Hải Dương.  
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo