Nguyễn Thị Thanh Tâm
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào lúc 23 giờ ngày 29-8, Nguyễn Thị Thanh Tâm (21 tuổi, quê Thái Bình, hộ khẩu thường trú tại Đắc Lắc, nhân viên quán bar 124 Hạ Long, phường 2, TP Vũng Tàu) đến làm việc trễ giờ thì bị anh Trường (quản lý quán bar) mắng.
Lê Thị Hương Giang đứng gần đó, nói Tâm làm ăn vô tổ chức, lôi kéo các tiếp viên khác nghỉ “hội đồng”. Tâm bỏ ra ngoài ngồi. Một lúc sau, chủ quán bar có khách, Tâm vào phụ pha rượu thì bị Giang đe “tối nay tao sẽ xử đẹp mày”. Thấy vậy, Tâm báo cho chủ quán bar biết.
Lúc hết giờ làm, sợ có chuyện xảy ra, chủ quán bar đã cho anh Giang (nhân viên giữ xe của quán bar) dùng xe máy chở Tâm về phòng trọ (160 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu).
Khi anh Giang vừa chở Tâm về đến phòng trọ thì Giang chạy xe máy cùng với Thảo, Ngọc (tiếp viên quán bar) đuổi kịp. Tại đây, Giang lấy tay túm áo và dùng guốc đánh Tâm. Tâm lấy dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm một nhát trúng ngực làm Giang gục xuống đất, được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi gây án, Tâm đã đến cơ quan công an đầu thú.
Bình luận (0)