xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trộm cắp lộng hành, dân nẫu mất ngủ

Theo XUÂN THỨC (Bình Định Online)

Từ sau Tết Mậu Tuất 2018 đến nay, một số nơi trên địa bàn huyện Tuy Phước và TX An Nhơn, tỉnh Bình Định liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất trộm tiền bạc, xe máy, vật nuôi, cây cảnh… khiến người dân ở vùng nông thôn bất an.


Trộm cắp lộng hành, dân nẫu mất ngủ - Ảnh 1.

Anh Đặng Văn Việt (phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn) bên 3 chiếc chậu trồng mai đã bị kẻ trộm nhổ mất.


Liều lĩnh hơn, chiều 31.3, một phụ nữ trạc 50 tuổi đeo khẩu trang đã vào nhà chị Huỳnh Thị Bé (thôn Tư Cung) gặp con gái chị Bé là Quỳnh (17 tuổi, đang học lớp 12) nhận bà con và hỏi mượn tiền. Em Quỳnh bảo mẹ không có nhà và đã đến giờ đi học nên vội vào nhà trong thay quần áo, khi bước ra thì không thấy người phụ nữ nọ đâu. Đến 19 giờ cùng ngày, chị Bé về phát hiện đồ đạc trong nhà bị xáo trộn, cửa tủ bị bung khóa, mất 6,5 chỉ vàng và 1 triệu đồng tiền mặt. 

Tiếp đó, rạng sáng 2.4, kẻ trộm vào nhà anh Huỳnh Thế Minh (thôn Thanh Quang) dắt trộm chiếc xe máy hiệu Yamaha Sirius. Tại xã Phước Thắng (huyện Tuy Phước), nơi xảy ra nhiều vụ mất trộm, chỉ tính trong tháng 3 và tháng 4.2018 đã xảy ra 7 vụ mất cắp tài sản.

Đơn cử, chiều 1.3, lợi dụng cả gia đình đi làm, kẻ trộm đã trèo tường vào nhà chị Hồ Thị Cúc (thôn Thanh Quang), phá khóa tủ và cuỗm mất 5 triệu đồng mà theo bị hại là tiền để dành 2 ngày nữa đóng bảo hiểm nhân thọ. 3 tuần sau đó, kẻ trộm lẻn vào nhà chị Trần Thị Sương (thôn Tư Cung) lấy trộm 14 triệu đồng.

Không những trộm những tài sản có giá trị (tiền, vàng, xe máy), kẻ trộm còn nhắm vào những hộ dân nuôi gà. Đêm 18.4, kẻ trộm đột nhập vào trang trại nuôi gà của anh Đào Thành Châu (thôn Thanh Quang) bắt trộm 50 con gà trống (mỗi con nặng hơn 3 kg). Anh Châu cho biết: "Dù trang trại có nuôi chó bảo vệ, xung quanh còn rào 2 lớp lưới B40 chống trộm, nhưng kẻ trộm đã dùng kìm cộng lực cắt lưới vào bắt gà một cách trót lọt".

Ông Huỳnh Trọng Binh (cũng ở thôn Thanh Quang), cho biết thêm: "Nhà tôi 3 lần bị trộm đột nhập, bắt mất 9 con gà trống trị giá hơn 15 triệu đồng. Trước khi bắt gà, kẻ trộm vào nhà dùng dây kẽm cột cửa sắt phía ngoài, để nếu gia đình có phát hiện thì cũng không mở cửa được để truy bắt chúng. Thời gian gần đây, chỉ riêng thôn Thanh Quang đã xảy ra trên 10 vụ trộm gà, gây bất an cho người dân".

Theo ông Huỳnh Văn An, Phó trưởng CA xã Phước Thắng, các vụ mất trộm đều được CA xã xác minh và báo cho CA cấp trên phối hợp điều tra, truy tìm thủ phạm. Riêng địa phương đã phát động phong trào "Toàn dân phòng chống tội phạm trộm cắp" và thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn trộm cắp trên đài truyền thanh xã để nhân dân cảnh giác, đề phòng. Đồng thời, CA xã còn vận động nhân dân thông báo đối tượng nghi vấn trộm cắp cho CA nơi gần nhất để điều tra, xử lý.

Trộm cắp lộng hành, dân nẫu mất ngủ - Ảnh 2.

Hàng rào lưới B40 của một hộ dân ở xã Phước Thắng (Tuy Phước) bị trộm cắt đột nhập bắt trộm gà.

Tại TX An Nhơn, tình trạng trộm cắp ở khu vực nông thôn cũng diễn biến phức tạp, nổi lên là các vụ trộm xe máy, tiền, vàng, cây cảnh, vật nuôi… Điển hình, đêm 6.4, kẻ trộm đã vào vườn cây cảnh của anh Đặng Văn Việt (KV An Lộc, phường Nhơn Hòa) trộm 3 cây mai kiểng từ 30 - 50 năm tuổi, có giá từ 20 - 50 triệu đồng/cây. Anh Việt cho hay: "Kẻ trộm đã theo dõi và phát hiện 3 chậu mai này mới thay đất nên dễ nhổ trộm. Không riêng gì tôi mà thời gian qua, nhiều vườn cây cảnh của người dân ở khu vực nông thôn liên tục bị mất trộm, khiến mọi người rất lo lắng".

Theo ông Huỳnh Văn An, Phó trưởng CA xã Phước Thắng, các vụ mất trộm đều được CA xã xác minh và báo cho CA cấp trên phối hợp điều tra, truy tìm thủ phạm. Riêng địa phương đã phát động phong trào "Toàn dân phòng chống tội phạm trộm cắp" và thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn trộm cắp trên đài truyền thanh xã để nhân dân cảnh giác, đề phòng. Đồng thời, CA xã còn vận động nhân dân thông báo đối tượng nghi vấn trộm cắp cho CA nơi gần nhất để điều tra, xử lý.

Bà Nguyễn Thị Sáu (KV Liêm Trực, phường Bình Định), than thở: "Không chỉ gia đình tôi mà nhiều gia đình khác trong khu vực liên tục bị mất trộm chó, gà, vịt. Thực sự trộm quá lộng hành mà các cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương chưa có giải pháp để xử lý triệt để nên người dân luôn sống trong lo lắng".

Theo báo cáo của CA TX An Nhơn, từ đầu năm đến nay, CA thị xã đã triệt phá thành công 7/9 vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở khu vực nông thôn, đã thu hồi tài sản trả lại cho bị hại, trong đó có 2 xe mô tô; đã khởi tố 6 bị can về tội trộm cắp.

Trước tình trạng nạn trộm cắp gia tăng ở khu vực nông thôn, rất cần sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm hơn từ CA và chính quyền địa phương; trong đấu tranh chống tội phạm, phải xử lý nghiêm minh, tránh kiểu "bắt cóc bỏ dĩa". Mặt khác, người dân ở từng thôn, xóm phải nâng cao cảnh giác, đoàn kết, dũng cảm và kiên quyết đấu tranh chống tội phạm. Có như vậy thôn, xóm mới bình yên, người dân mới an cư lạc nghiệp.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo