xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ cháy chợ Lớn Quy Nhơn: Các bị cáo đều được hưởng án treo

Theo THU HÀ (Bình Định Online)

Sau một ngày xét xử, chiều qua (12-9), TAND TP Quy Nhơn đã tuyên phạt 5 bị cáo liên quan đến vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” dẫn đến vụ cháy chợ Lớn Quy Nhơn (gọi tắt là Chợ) vào ngày 16.12.2006, bị tù từ 9 đến 18 tháng nhưng đều cho hưởng án treo….

Cụ thể, bị cáo Đỗ Thanh Tâm (SN 1956), nguyên Trưởng Ban Quản lý (BQL) Chợ 12 tháng tù; Đỗ Thanh Tân (SN 1948), nguyên Phó BQL kiêm đội trưởng Đội PCCC Chợ 9 tháng tù; Phạm Viết Ngò (SN 1960), nguyên Đội phó Đội bảo vệ Chợ 18 tháng tù; Nguyễn Thành Hải (SN 1952) và Đoàn Bình (SN 1954), nguyên là nhân viên bảo vệ Chợ, cùng chịu mức án 9 tháng tù. Kết thúc phiên tòa, các bị cáo lẫn người thân trong gia đình họ hớn hở ra về. Vụ cháy Chợ xảy ra vào chiều tối 16.12.2006, ước tính thiệt hại ban đầu trên 134 tỉ đồng.
 
img
Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm xử lại tại TAND TP Quy Nhơn. Trong lúc xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Hải (bìa trái) và Đoàn Bình (bìa phải) được Tòa cho phép ngồi vì lý do sức khỏe. Ảnh: THU HÀ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, các bị cáo Đỗ Thanh Tâm và Đỗ Thanh Tân đã không thực hiện đầy đủ những công việc được giao theo Quy chế làm việc của BQL Chợ (các Điều 2, 5, 6) như: Không xây dựng phương án PCCC; không tổ chức phân công lãnh đạo trực ngoài giờ để thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ chợ cũng như PCCC, không tổ chức cho các nhân viên PCCC thao tác vận hành máy bơm chữa cháy… khiến họ xử lý lúng túng khi chợ cháy.
 
Còn các bị cáo Phạm Viết Ngò, Nguyễn Thành Hải, Đoàn Bình là nhân viên đội bảo vệ kiêm PCCC Chợ nhưng đã không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được giao (Điều 11 của Quy chế), không kịp thời phát hiện ra đám cháy tại sạp hàng của bà Võ Thị Thúy Vân để dập tắt ngay từ đầu.
 
Cáo trạng cũng nêu, kết luận lần hai của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an (ngày 19.11.2009) đã loại trừ nguyên nhân gây cháy là do động cơ quạt điện xuất phát từ sạp hàng của tiểu thương Võ Thị Thúy Vân và không đủ điều kiện để đưa ra kết luận nguyên nhân gây cháy Chợ. Kết luận này hoàn toàn trái ngược với kết luận ban đầu cũng của cơ quan trên (xác định nguyên nhân cháy Chợ là do Đoàn Đình Tri, nguyên nhân viên đội bảo vệ Chợ không cắt cầu dao điện khu vực kinh doanh tầng trệt đường Tăng Bạt Hổ; còn tiểu thương Võ Thị Thúy Vân trước khi rời chợ đã không tắt các thiết bị sử dụng điện tại sạp hàng của mình, để quạt điện hoạt động dẫn đến cháy quạt, phát lửa làm cháy toàn bộ chợ). Vì vậy, ngày 12.12.2009, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã đình chỉ điều tra đối với bà Võ Thị Thúy Vân.
 
Riêng ông Đoàn Đình Tri có hành vi phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nhưng quan điểm của Viện KSND tỉnh là không cần thiết truy tố nên ngày 15.9.2010 đã ra quyết định đình chỉ điều tra miễn trách nhiệm hình sự.
 
Tại phiên tòa, ngoài bị cáo Đỗ Thanh Tâm “kiên quyết” không nhận trách nhiệm vì “đã làm hết trách nhiệm”, các bị cáo Tân, Ngò, Hải, Bình tuy đều nhận lỗi, nhưng cho rằng “lực bất tòng tâm”(!).
 
Về tài sản bị thiệt hại, Hội đồng định giá tài sản (năm 2007 và 2008) có kết luận tổng giá trị tài sản thiệt hại trong vụ cháy Chợ là trên 134 tỉ đồng, trong đó Cơ quan CSĐT CA tỉnh thu thập chứng minh xác định tài sản thiệt hại của Nhà nước, 4 DN và BQL Chợ là trên 10 tỉ đồng. Nhưng theo quan điểm của HĐXX, số tiền hơn 124 tỉ đồng còn lại của 805 hộ tiểu thương, ngoài lời tự khai của các hộ, thì không có nguồn tài liệu nào khác để chứng minh nên chưa có đủ cơ sở để xác định thiệt hại. Do vậy, về trách nhiệm dân sự, HĐXX quyết định tách toàn bộ phần thiệt hại về tài sản do cháy Chợ gây ra để giải quyết bằng các vụ án dân sự khác khi đương sự có yêu cầu.
 
Trước đó, tháng 5.2008, vụ án này đã được TAND tỉnh đưa ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Đoàn Đình Tri 11 năm tù, Võ Thị Thúy Vân 8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy”. Các bị cáo Đỗ Thanh Tâm 3 năm tù; Đỗ Thanh Tân 30 tháng tù; Phạm Viết Ngò 8 năm tù; Nguyễn Thành Hải và Đoàn Bình có cùng mức án 5 năm tù. Tháng 10.2008, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy kết quả bản án sơ thẩm trên để điều tra xét xử lại từ đầu.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo