xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ giết người tại quán F.A: Hung thủ đầu thú và nhận tội

Theo Văn Thủy (Bình Phước Online)

Chỉ nhớ mang máng kẻ gây sự với mình, Phan Hữu Quang đi tìm rồi ra tay giết chết anh Nguyễn Văn Phi tại quán F.A.. Vụ giết người này chỉ là nhầm lẫn!

Khoảng 9 giờ 20 phút ngày 29-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận đối tượng Phan Hữu Quang, tự “Tý trẻ” (SN 1986, trú phường Tân Bình, TX. Đồng Xoài) - là hung thủ ra tay đâm anh Nguyễn Văn Phi (SN 1994, trú xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) bị thương nặng và tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước. 

img

Phan Hữu Quang - hung thủ ra tay sát hại anh Phi

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên khoảng 18 giờ ngày 15-4, Quang rủ Phạm Văn Được (SN 1984, trú xã Tân Thành, TX. Đồng Xoài), Diệp Dương Quỳnh Tài (SN 1980, trú xã Tiến Thành, TX. Đồng Xoài) và Đỗ Văn Khánh, tự “Cu lớn” (SN 1995, trú xã Tiến Thành, TX. Đồng Xoài) chở nhau trên 2 xe máy đi tìm nhóm đối tượng gây sự với Quang (nhưng không biết họ tên, chỉ biết là mặc áo khoác màu xanh, gương mặt hơi dài) để thanh toán.

 Sau hai giờ đi lòng vòng tìm đối thủ, đến 20 giờ cùng ngày thì Quang phát hiện anh Phi có đặc điểm giống với người đã gây sự với Quang trước đó đang ngồi trong quán nhậu F.A, ở tổ 2, khu phố Phú Cường, phường Tân Phú, TX. Đồng Xoài. 

Quang nhảy xuống xe buông một câu chửi kèm thách thức và tiến đến phía sau Phi, dùng tay trái kẹp cổ lôi ra vỉa hè, rồi tay phải rút dao thủ sẵn trong người đâm liên tiếp 3 nhát vào lưng anh Phi. 

Khi anh Phi vùng bỏ chạy được khoảng 5m thì Khánh cầm 2 cái ghế nhựa (lấy trong quán F.A) đuổi theo đánh vào đầu và người khiến anh Phi ngã gục xuống đường. Sau đó cả nhóm lên xe máy rồ ga bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều thực khách có mặt tại quán nhậu.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước nhưng anh Phi đã chết ngay sau đó do bị thương nặng. 

Đến 6 giờ 30 phút sáng 17-4, được sự kêu gọi động viên của công an và gia đình, Đỗ Văn Khánh đã đến Công an thị xã Đồng Xoài đầu thú. Riêng hung thủ Phan Hữu Quang đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. 

Sau hơn hai tuần vận động thuyết phục, sáng nay 29-4, Quang đã được gia đình đưa đến Công an tỉnh đầu thú. 2 thanh niên liên quan đến vụ án là Phạm Văn Được và Diệp Dương Quỳnh Tài đang được yêu cầu nhanh chóng đến Công an tỉnh giải quyết vụ án. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo