xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dịch vụ mặt nước hồ Tuyền Lâm vẫn công khai hoạt động

Bài và ảnh: Trường Nguyên

Dù UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu dừng dịch vụ đạp vịt, thuyền du lịch trên mặt hồ Tuyền Lâm từ ngày 25-4 nhưng đến nay các dịch vụ này vẫn hoạt động.

Cuối tháng 4-2024, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia (BQL KDLQG) hồ Tuyền Lâm khẩn trương yêu cầu các tổ chức, cá nhân chấm dứt ngay hoạt động trên mặt nước ở hồ Tuyền Lâm trước ngày 25-4.

Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên, đến nay hơn 10 ngày, chỉ đạo này của UBND tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa được thực hiện.

Cụ thể, suốt từ thời điểm yêu cầu chấm dứt đến nay, các dịch vụ hoạt động như đạp vịt, chạy thuyền du lịch chở khách tham quan trên mặt hồ Tuyền Lâm vẫn diễn ra bình thường.

Đặc biệt trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5, các dịch vụ này hoạt động rầm rộ khi du khách đổ về KDLQG hồ Tuyền Lâm trốn nóng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo rà soát, truy thu số tiền các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ trên mặt nước hồ Tuyền Lâm phải nộp ngân sách nhà nước kể từ ngày 25-4 trở về trước (nếu có); thu nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 30-4. Tuy nhiên, việc này cũng chưa được thực hiện dứt điểm.

Theo tìm hiểu, khu vực hồ Tuyền Lâm có 2 đơn vị, cá nhân kinh doanh là HTX Dịch vụ Tuyền Lâm và ông Nguyễn Đăng Hà, phục vụ du khách tham quan theo hợp đồng với đơn vị quản lý trước đó là Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác thủy lợi tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 7-2023, Ban Quản lý KDLQG hồ Tuyền Lâm đã tiếp nhận bàn giao quản lý mặt nước hồ Tuyền Lâm từ trung tâm này. Trước khi bàn giao, trung tâm đã thanh lý hợp đồng cho thuê mặt nước đối với 2 tổ chức, cá nhân nói trên.

Bất chấp lệnh cấm, hoạt động đạp vịt trên hồ Tuyền Lâm vẫn rầm rộ diễn ra trong dịp lễ vừa qua

Bất chấp lệnh cấm, hoạt động đạp vịt trên hồ Tuyền Lâm vẫn rầm rộ diễn ra trong dịp lễ vừa qua

Hai tổ chức, cá nhân này có quá trình hoạt động đã gần 20 năm trên hồ Tuyền Lâm, trước khi Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành năm 2017. Các hoạt động này cũng là công việc và nguồn thu nhập chính của hơn 50 người làm tài công chở khách trên hồ.

Do đó, BQL KDLQG hồ Tuyền Lâm từng đề xuất đề nghị tạm thu nguồn kinh phí thuê mặt nước hoạt động dịch vụ tại KDLQG hồ Tuyền Lâm. Toàn bộ số tiền thu được sẽ nộp ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, UBND tỉnh nhận định đề xuất này không phù hợp và yêu cầu phải chấm dứt hoạt động các dịch vụ đạp vịt, thuyền du lịch.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo BQL KDLQG hồ Tuyền Lâm cho biết để thực hiện việc chấm dứt hoạt động, nhất là trong thời điểm trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 gặp nhiều khó khăn.

Các nguyên nhân xuất phát từ việc 2 tổ chức, cá nhân trên không ký hợp đồng với BQL KDLQG hồ Tuyền Lâm và do đó đơn vị này không có cơ sở để truy thu số tiền mà 2 tổ chức, cá nhân khai thác mặt hồ Tuyền Lâm để hoạt động.

"BQL KDLQG hồ Tuyền Lâm sẽ phối hợp với các bên liên quan về những vướng mắc, khó khăn để báo cáo UBND tỉnh có phương án tháo gỡ" - vị này cho biết.

Hồ Tuyền Lâm được công nhận là Di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia năm 1998, công nhận là KDLQG vào năm 2017. Toàn bộ khu du lịch có tổng diện tích gần 2.950 ha trên địa bàn phường 3, phường 4 (TP Đà Lạt) và một phần của huyện Đức Trọng. Tại đây có nhiều dự án du lịch cao cấp đang hoạt động, triển khai xây dựng. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo