Ngày 12-2, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đang cấp tập hoàn thiện những khâu cuối cùng để mở cửa đón khách từ 19 giờ ngày 15-2 (tức 28 tháng Chạp). Đường hoa Nguyễn Huệ là một trong những điểm "phải đến" của người dân và du khách mỗi dịp xuân về ở TP HCM.
Trình chiếu bằng công nghệ ánh xạ
Những ngày này, khu vực trước chợ Bến Thành, quanh trung tâm thương mại Diamond Plaza, trước UBND TP HCM, Bưu điện TP HCM, Nhà thờ Đức Bà, Công viên Bến Bạch Đằng… thu hút rất đông người dân và du khách tới check in, tham quan, trong đó có nhiều khách quốc tế.
Chị Lê Hạnh Vân (ngụ phường Bình Đông) cho biết là người sống và làm việc ở TP HCM nhiều năm, cũng có một số năm đón Tết ở đây nhưng 2026 là Tết chị thấy diện mạo mới mẻ, sinh động và hấp dẫn nhất.
"Tôi thường đi làm qua các tuyến đường như Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Võ Văn Tần, khu vực trung tâm thành phố và năm nay thấy khác lạ khi có thêm nhiều "công viên hoa" mới được chỉnh trang, làm mới rất đẹp, sinh động. Không chỉ khu vực quanh Nhà thờ Đức Bà mà khu vực Hồ Con Rùa, chợ Bến Thành, nhất là những khu đất vốn là dự án đình trệ nay được chỉnh trang với những vườn hoa xuân, thật sự rất đẹp" - chị Vân hào hứng.

Đường hoa Nguyễn Huệ tất bật thi công sáng 12-2 .Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Mỗi chiều tối, công viên bến Bạch Đằng không chỉ nhộn nhịp đón khách đi buýt đường sông, ăn tối trên các tàu nhà hàng mà còn có rất nhiều người dân và du khách đi dạo, ngắm cảnh sông Sài Gòn về đêm… Khu vực quanh Đường hoa Nguyễn Huệ dù chưa mở cửa nhưng người dân và du khách cũng nô nức hòa vào không khí rộn ràng trước Tết.
Năm nay, Đường hoa Nguyễn Huệ có chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", là không gian văn hóa Tết thường niên và còn là bản giao hưởng mùa xuân. Đường hoa sẽ mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ ngày 28 tháng chạp đến mùng 6 Tết.
Lần đầu tiên trong 23 năm qua, Đường hoa Nguyễn Huệ phô diễn 2 phiên bản trải nghiệm khác biệt giữa ngày và đêm trong cùng một không gian. Theo đại diện Saigontourist Group, ngay từ ngày đầu tiên thông tin về Đường hoa Tết 2026 được công bố vào tháng 1-2026, phiên bản ban đêm với công nghệ ánh xạ (mapping) được sử dụng lần đầu tiên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhất là những ai đã nhiều lần tham quan trước đó.
Sau buổi trình chiếu thử, tối 10-2, tại cổng chào Đường hoa Nguyễn Huệ, Saigontourist Group, Công ty CP Sao Tháng Tám Việt Nam (AGS) - đơn vị thiết kế, Công ty TNHH truyền thông Tùng Việt - phụ trách mapping, cùng các nhóm kỹ thuật và bộ phận liên quan đã có buổi chiếu thử trên linh vật cổng chào. Sau đó, Công ty TNHH Truyền thông Tùng Việt và các nhóm sẽ điều chỉnh theo hiện trạng thực tế và ánh sáng trên đường hoa.
Do tính chất của mapping là trình chiếu bằng ánh sáng nên mapping trên Đường hoa Nguyễn Huệ chỉ diễn ra vào ban đêm, dự kiến trong 3 khung giờ: 19 giờ, 20 giờ và 21 giờ, với thời lượng 10 phút. Các hình ảnh mapping sẽ diễn ra theo mạch truyện, bắt đầu là hình ảnh mùa xuân với hoa và cánh én, hình ảnh Tết Việt là hình ảnh trên đèn kéo quân được thêm hiệu ứng chuyển động hoạt hình; hình ảnh TP HCM, hình ảnh trống đồng là biểu tượng của chiều sâu văn hóa - truyền thống; hình ảnh dãy năng lượng hội tụ và kết bằng hình ảnh chim lạc tung cánh.
"Trước đó, ngày 9-2, JK Technologies đã khảo sát AR (công nghệ thực tế ảo) tại vị trí tương tự để canh chỉnh tọa độ, nhằm kết nối 3 linh vật trong AR và linh vật tại vị trí cổng chào. Khách tham quan có thể quay được hiệu ứng AR khi đang xem biểu diễn mapping trên linh vật cổng chào, để tạo nên thước phim ấn tượng chỉ có thể thực hiện tại Đường hoa Tết 2026" - đại diện Saigontourist Group tiết lộ.
Thu hút nhiều du khách quốc tế
Ngày 12-2, nhiều công ty du lịch cho biết đã sẵn sàng đón khách cho kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày Đây cũng là cơ hội để du lịch tăng trưởng mạnh mẽ.
Công ty Du lịch Vietravel dự kiến phục vụ hơn 200.000 lượt khách trên các hành trình du xuân trong và ngoài nước. Theo thống kê của Vietravel, cơ cấu khách du lịch dịp Tết năm nay ghi nhận sự phân bổ khá cân bằng giữa tour nội địa (42%) và tour nước ngoài (58%). Các hành trình được ưa chuộng chủ yếu là nhóm tour 4-6 ngày, vừa thuận tiện sắp xếp lịch trình, vừa bảo đảm trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Đáng chú ý, nhóm khách kiều bào về nước du xuân đón Tết tăng khoảng 30% so với cùng kỳ, cho thấy xu hướng sum họp gia đình kết hợp du lịch đang ngày càng phổ biến.
Đối với tour nội địa, các điểm đến biển và khí hậu dễ chịu tiếp tục được du khách ưu tiên lựa chọn. Trong đó, có thể kể đến Phú Quốc, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Yên, Khánh Hòa, Phan Thiết - Mũi Né… Các tuyến du lịch hành hương - trải nghiệm thiên nhiên như Đông - Tây Bắc, tuyến Đà Nẵng - Huế, miền Tây… cũng ghi nhận mức độ quan tâm tốt, nhất là với nhóm khách gia đình và nhóm khách yêu thích nhịp du xuân nhẹ nhàng.
Ông Trần Đoàn Thế Duy, Tổng Giám đốc Công ty Vietravel, nhận định kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày đã mở ra không gian trải nghiệm rộng hơn cho các gia đình - không chỉ du xuân, mà còn nghỉ dưỡng, kết nối và "làm mới" năng lượng sau một năm bận rộn. Nhiều công ty du lịch khác như Lữ hành Saigontourist, Du lịch Việt, BenThanh Tourist, Vietluxtour, VinaGroup Travel… cũng ghi nhận nhu cầu tăng cao từ du khách.
Hiện tại, toàn bộ tour dịp Tết Nguyên đán của BenThanh Tourist đã khóa sổ. Công ty ghi nhận sức mua tăng trưởng đáng kể so với năm trước, ước tăng 15%-20%, tùy từng thị trường. Với kỳ nghỉ Tết 9 ngày, nhóm tour có lịch trình tiêu chuẩn 5-6 ngày cùng các hành trình dài ngày đến thị trường xa được du khách ưu tiên lựa chọn. Các tour du lịch nước ngoài vẫn chiếm tỉ trọng lớn hơn tour nội địa, khoảng hơn 60%.
TS Đào Thị Thu Hằng, Giảng viên Đại học Kinh tế TP HCM (UEH), nhận định vài năm gần đây, Tết Nguyên đán không chỉ là dịp lễ quan trọng của người dân của Việt Nam mà còn trở thành một trải nghiệm văn hóa đặc sắc, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế, nhất là khách đến từ các nước phương Tây. Khi các hoạt động giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch quốc tế được đẩy mạnh, lượng khách nước ngoài lựa chọn Việt Nam và TP HCM như một điểm đến trong dịp Tết đã tăng rõ rệt. Điều đó phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với những giá trị văn hóa sâu sắc, đậm chất bản địa mà du lịch Việt Nam có thể cung cấp.
"Các hoạt động như du xuân, tham dự lễ hội, thưởng thức ẩm thực Tết, xem múa lân - múa rồng hay tham gia phong tục chúc Tết đem đến cho du khách một góc nhìn độc đáo về nếp sống, tinh thần đoàn kết gia đình và các giá trị truyền thống của người Việt. Với nhiều du khách, đây không đơn thuần là trải nghiệm du lịch mà còn là dịp "sống như người bản địa"; là cơ hội để TP HCM cũng như cả nước quảng bá hình ảnh, điểm đến" - TS Thu Hằng nhìn nhận.
Cơ hội bứt phá
Năm 2025, du lịch TP HCM ghi nhận đà tăng trưởng tích cực với 8,56 triệu lượt khách quốc tế, khoảng 45,6 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ du lịch ước đạt 279.000 tỉ đồng. Trên cơ sở này, năm 2026, ngành du lịch TP HCM phấn đấu đạt 11 triệu lượt khách quốc tế và 50 triệu lượt khách nội địa.
Trong đó, dịp Tết Nguyên đán 2026 là cơ hội để TP HCM quảng bá hình ảnh, điểm đến mới mẻ, hấp dẫn tới người dân và du khách, đặc biệt sau khi mở rộng địa giới hành chính.
Ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP HCM, cho biết với vị thế của một siêu đô thị năng động, trẻ trung và giàu bản sắc, TP HCM cam kết không ngừng nâng cao chất lượng điểm đến, bảo đảm môi trường du lịch an toàn, thân thiện và sáng tạo.
TP HCM kỳ vọng mỗi du khách khi đặt chân đến đây sẽ cảm nhận được sự giao hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống với nhịp sống đô thị hiện đại. Từ đó, lan tỏa những trải nghiệm tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng du lịch của TP HCM và cả nước trong năm 2026.
Bình luận (0)