icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm nóng xung đột 10-5: Hàng trăm máy bay không người lái ở biên giới Ấn Độ - Pakistan?

Phương Linh

(NLĐO) - Ấn Độ cáo buộc Pakistan dùng 300-400 máy bay không người lái nhắm tới 36 địa điểm trong ngày 8 và 9-5, trong khi Islamabad phủ nhận thông tin này.

Theo quan chức quân sự Ấn Độ Vyomika Singh, quân đội Pakistan đã nhiều lần vi phạm không phận nước này dọc theo toàn bộ biên giới phía Tây, với mục tiêu là cơ sở hạ tầng quân sự.

"Dọc theo biên giới quốc tế và Đường kiểm soát (LOC), máy bay không người lái đã cố gắng xâm nhập khu vực từ Leh đến Sir Creek với mục đích nhắm tới 36 địa điểm, ước tính có khoảng 300-400 phương tiện" - CNN dẫn lời bà Singh trong buổi họp báo ngày 9-5.

Bà Singh cho hay lực lượng vũ trang Ấn Độ đã hạ một số máy bay không người lái trong số này. Ấn Độ đã đáp trả bằng cách phóng máy bay không người lái vào 4 địa điểm phòng không ở Pakistan.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan phóng hàng trăm máy bay không người lái trong đêm - Ảnh 1.

Binh lính Pakistan (trước) và Ấn Độ tại biên giới hồi đầu tuần này. Ảnh: EPA

Theo bà Singh, quân đội Pakistan đã bắn pháo hạng nặng và đưa máy bay không người lái có vũ trang qua LOC ở Kashmir, khiến một số quân nhân Ấn Độ tử vong và bị thương. Bà xác nhận quân đội Pakistan cũng "chịu thiệt hại lớn" do hỏa lực trả đũa từ Ấn Độ.

Trong khi đó, nói với CNN, một nguồn tin trong Chính phủ Pakistan đã phủ nhận thông tin nước này tấn công Ấn Độ bằng máy bay không người lái. Mặc dù thừa nhận pháo kích dữ dội đối phương qua LOC, nguồn tin này khẳng định Pakistan chưa kích hoạt bất cứ máy bay không người lái nào. 

Al Jazeera đưa tin phát ngôn viên quân đội Pakistam Ahmed Sharif Chaudhry nhấn mạnh nước này sẽ "không giảm leo thang với những thiệt hại Ấn Độ gây rai". "Họ nên gánh chịu hậu quả. Cho đến nay, chúng tôi đã tự vệ nhưng họ sẽ nhận được đáp án vào thời điểm do chúng tôi quyết định" - ông cảnh báo.

Ấn Độ và Pakistan nhiều lần cáo buộc lẫn nhau về việc không kích qua lại kể từ khi xung đột leo thang hôm 7-5. Lúc đó, Ấn Độ tấn công 9 mục tiêu "cơ sở hạ tầng khủng bố" ở Pakistan và khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. 

Trước đó khoảng 2 tuần, một vụ tấn công khủng bố đã khiến hơn 20 người thiệt mạng, chủ yếu là khách du lịch, ở khu vực Kashmir do Ấn Độ nắm giữ. New Delhi cáo buộc Pakistan có liên quan, song Islamabad phủ nhận.

Các nhà lãnh đạo thế giới, bao gồm Mỹ, đã thúc giục hai bên kiềm chế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo