Trong cuộc phỏng vấn với tờ Rossiyskaya Gazeta được đăng tải ngày 9-2, ông Matsegora cho biết công tác điều trị binh sĩ Nga bị thương được tiến hành miễn phí tại "những bệnh viện và trung tâm phục hồi chức năng tốt nhất" ở Triều Tiên. Ông cũng tiết lộ rằng "hàng trăm" binh sĩ Nga đã được đưa sang đây.
Theo lời đại sứ Nga, khi Moscow đề nghị bồi hoàn một phần chi phí điều trị, phía Triều Tiên "cảm thấy bị xúc phạm" và từ chối nhận mọi khoản tiền.
Ngoài ra, con em của các quân nhân Nga tử trận tại Ukraine cũng đang được gửi sang Triều Tiên để nghỉ dưỡng. Hai nước còn đẩy mạnh hợp tác giáo dục thông qua các chương trình trao đổi sinh viên đại học.
![Điểm nóng xung đột ngày 12-2: Nga đưa thương binh sang Triều Tiên "điều trị miễn phí"- Ảnh 1. https://cdn1.img.sputnikglobe.com/img/07e8/06/15/1119046710_0:0:3064:2048_1440x900_80_0_1_89a2ee7c3c71e5c478893c159c2b0361.jpg?source-sid=rian_photo](https://nld.mediacdn.vn/291774122806476800/2025/2/11/photo-1739285636725-1739285639096161965929.jpeg)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: Sputnik.
Quan hệ Nga - Triều đã được tăng cường đáng kể trong ba năm qua, đặc biệt trong bối cảnh hai nước có chung lập trường đối kháng với phương Tây. Vào cuối năm 2024, Moscow và Bình Nhưỡng đã ký thỏa thuận đối tác chiến lược, bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, khoa học, công nghệ và quốc phòng.
Hợp tác quân sự giữa hai nước cũng ngày càng sâu sắc. Triều Tiên bị cáo buộc không chỉ cung cấp đạn pháo và tên lửa đạn đạo cho Moscow, mà còn triển khai khoảng 12.000 binh sĩ đến tỉnh Kursk vào mùa thu năm 2024 để hỗ trợ đối phó với cuộc phản công từ Ukraine.
Hôm 11-2, Yonhap dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tiết lộ rằng Bình Nhưỡng đã gửi khoảng 200 khẩu pháo tầm xa cho Nga.
Triều Tiên cũng bị cáo buộc cung cấp hàng triệu quả đạn pháo, tên lửa đạn đạo và đang chuẩn bị điều thêm binh sĩ sang Nga.
Đổi lại, Bình Nhưỡng có thể nhận được hỗ trợ công nghệ từ Moscow, bao gồm công nghệ tàu ngầm hạt nhân và tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Bình luận (0)