xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm nóng xung đột ngày 13-7: Tổng thống Biden từ chối đề nghị quan trọng của Ukraine

Anh Thư

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Joe Biden không đồng ý nới lỏng các hạn chế đặt ra cho Ukraine khi sử dụng vũ khí Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga.

Theo đài RT, ông Joe Biden cho biết Mỹ không thấy lý do gì để đồng ý cho Ukraine tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga, bất chấp lời khẩn cầu của Kiev.

Điều này được tổng thống Mỹ đưa ra tại một cuộc họp báo ở Washingon DC hôm 11-7.

Điểm nóng xung đột ngày 13-7: Tổng thống Biden từ chối đề nghị quan trọng của Ukraine- Ảnh 1.

Ông Biden cho rằng mặc dù Mỹ đã "bật đèn xanh" cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công vào khu vực biên giới Nga, nhưng các vụ tấn công nhắm vào Moscow, Điện Kremlin là "không hợp lý".

Vào cuối tháng 5, Washington đã chấp thuận các cuộc tấn công xuyên biên giới của Ukraine bằng vũ khí do Mỹ cung cấp nhằm vào các mục tiêu của Nga, với lý do rằng sự thay đổi chính sách này sẽ giúp đẩy lùi cuộc tấn công của Moscow tại khu vực biên giới Kharkov.

Mặc dù vậy, điều này chỉ được phép khi ở khu vực gần biên giới và khi vũ khí của Nga được dùng để tấn công các mục tiêu cụ thể của Ukraine từ bên kia biên giới.

Theo tờ Washington Post, Ukraine được phép tấn công khoảng 100 km bên trong lãnh thổ Nga, nhưng các quan chức Ukraine phàn nàn rằng giới hạn này sẽ khiến họ không được phép tấn công một số sân bay quan trọng.

Các quan chức Lầu Năm Góc sau đó cũng xác nhận rằng Ukraine được phép tấn công các mục tiêu ngoài vùng Kharkov.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nhấn mạnh rằng mọi hạn chế phải được dỡ bỏ, gọi việc Kiev bị ngăn cản trả đũa một số cuộc không kích của Nga là "điên rồ".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo về một phản ứng không tương xứng đối với các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp.

Vào cuối tháng 6, Moscow cáo buộc Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS tầm xa vào Crimea.

Nga tuyên bố Washington đã tiếp tay cho vụ tấn công này, nói rằng họ đã tạo điều kiện cho "một cuộc tấn công tên lửa có chủ đích".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho rằng các cáo buộc là "vô lý". Ông cho biết Mỹ vẫn cung cấp vũ khí để Ukraine có thể bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của mình trước sự xâm phạm có vũ trang.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo