xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm nóng xung đột ngày 13-9: Nước NATO muốn bắn hạ máy bay không người lái Nga "đi lạc"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Laurynas Kasciunas đề xuất cho máy bay NATO hoạt động tại các quốc gia vùng Baltic bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Nga nếu chúng bay vào không phận của họ.

Đài Al Jazeera ngày 12-9 đưa tin ông Kasciunas đưa ra đề xuất kể trên sau khi một chiếc UAV được cho là của Nga bị rơi ở Latvia hồi tuần trước.

Theo ông Kasciunas, máy bay NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương) không chỉ tuần tra mà còn phải - nếu cần thiết và nếu có thể - bắn hạ UAV của Nga nếu chúng bay vào không phận của các quốc gia vùng Baltic.

Điểm nóng xung đột ngày 13-9:  Nước NATO muốn bắn hạ máy bay không người lái Nga "đi lạc"- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (giữa), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Anh David Lammy đã có cuộc thảo luận về sự hỗ trợ cho Ukraine. Ảnh: Al Jazeera

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiha cũng thúc giục các đồng minh của nước này ở biên giới phía Tây bắn hạ UAV và tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine. Ông Sybiha lưu ý "đã có nhiều trường hợp máy bay Nga xâm phạm không phận của các nước láng giềng và các nước NATO".

Cùng ngày 12-9, đài Al Jazeera cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ gặp Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk và Tổng thống Andrzej Duda tại Warsaw để tập hợp sự ủng hộ dành cho Ukraine. Ông Blinken dự kiến thảo luận về việc phối hợp với Ba Lan - một cửa ngõ hậu cần quan trọng đối với sự hỗ trợ quân sự của phương Tây vào Ukraine.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn ác liệt ở khu vực Kursk, phía Tây nước Nga. Hãng tin TASS dẫn lời chỉ huy quân sự cấp cao của Nga, thiếu tướng Apti Alaudinov, ngày 12-9 tuyên bố lực lượng của ông đã đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi "khoảng 10 khu định cư" trong một cuộc tấn công lớn. 

Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa lên tiếng về cuộc phản công được cho là của Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW - trụ sở tại Mỹ) cho biết "quy mô, phạm vi và khả năng xảy ra cuộc phản công là không rõ ràng".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo