Hệ thống Gravehawk được thiết kế để bắn hạ máy bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình và máy bay chiến đấu của đối phương.
Forces News cho hay hệ thống Gravehawk được phát triển trong vòng 18 tháng với chi phí 6 triệu bảng Anh (hơn 7 triệu USD).
![Hệ thống phòng không Gravehawk do Anh phát triển riêng cho Ukraine. Ảnh: Forces News Hệ thống phòng không Gravehawk do Anh phát triển riêng cho Ukraine. Ảnh: Forces News](https://nld.mediacdn.vn/thumb_w/640/291774122806476800/2025/2/13/the-drops-vehicle-is-designed-to-17394562364291050804867.jpg)
Hệ thống phòng không Gravehawk do Anh phát triển riêng cho Ukraine. Ảnh: Forces News
Phát biểu trước những người đồng cấp đến từ hơn 50 quốc gia đồng minh (bao gồm Pháp, Đức và Mỹ) tại trụ sở NATO ở Brussels – Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey nhấn mạnh: "Việc ra mắt hệ thống Gravehawk đã chứng minh cam kết lâu dài của Anh đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga".
Hệ thống Gravehawk dựa trên mẫu tên lửa không đối không R-73 do Liên Xô sản xuất, được điều chỉnh để sử dụng với bệ phóng trên mặt đất. Hệ thống phóng được đặt trong một container tiêu chuẩn ISO, giúp dễ dàng vận chuyển bằng xe tải, tàu hỏa hoặc tàu thủy.
Kíp vận hành tên hệ thống Gravehawk gồm 5 người.
Được biết, một số tập đoàn quốc phòng Anh đã tham gia vào quá trình phát triển hệ thống Gravehawk, song danh tính cụ thể chưa được tiết lộ.
Cũng trong phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết ủng hộ việc kết nạp Ukraine vào khối NATO nhưng "cần có thời gian".
"Trọng tâm hiện tại nên là đảm bảo Kiev có vị thế vũng chắc khi tham gia bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào với Moscow" – ông Healey nhấn mạnh.
Tuyên bố được Bộ trưởng Quốc phòng Anh đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã có "cuộc điện đàm dài và rất hiệu quả".
Chủ nhân Nhà Trắng cho biết ông đã nhất trí với nhà lãnh đạo Nga về việc "hợp tác chặt chẽ" để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua tại Ukraine.
![Điểm nóng xung đột ngày 14-2: Anh “hết lòng hết dạ” với Ukraine- Ảnh 2. Điểm nóng xung đột ngày 14-2: Anh “hết lòng hết dạ” với Ukraine- Ảnh 2.](https://nld.mediacdn.vn/291774122806476800/2025/2/13/trump-talks-to-putin-says-russia-1739456236398235485455.jpg)
Từ phải qua trái: Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: ET
Mặc dù ông Healey nói rằng "Ukraine xứng đáng trở thành thành viên NATO" nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth dường như không ủng hộ điều này.
"Đây như đòn giáng mạnh vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bởi việc kết nạp thành viên mới đòi hỏi phải có sự đồng thuận của tất cả 32 thành viên NATO hiện tại" – tờ Independent bình luận.
Phát biểu trước các bộ trưởng quốc phòng tại Brussels, ông Hegseth còn cho biết Washington có ý định để châu Âu gánh vác tài chính và quân sự trong việc hỗ trợ Ukraine.
Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng có vẻ loại trừ khả năng Mỹ sẽ triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine trong trường hợp Kiev đạt được thoả thuận ngừng bắn với Moscow.
Bình luận (0)