Quân đội các nước đang tiêu tốn nhanh chóng các tên lửa đánh chặn trong khi nhu cầu vượt xa khả năng sản xuất. Ukraine đẩy lùi các đợt tấn công của Nga, Israel đối phó với Iran, còn Mỹ và đồng minh như Pháp ngăn chặn các cuộc không kích từ Yemen.

Tên lửa đánh chặn Patriot đang có nhu cầu cao trên toàn thế giới. Ảnh: Lockheed Martin
Trong khi đó, những lo ngại về kho dự trữ vũ khí của Mỹ dường như nghiêm trọng đến mức cần phải xem xét lại việc cung cấp vũ khí trên toàn thế giới. Gần đây, Lầu Năm Góc tạm dừng chuyển giao tên lửa Patriot cho Ukraine do lo ngại về kho dự trữ trước khi Tổng thống Donald Trump đảo ngược một phần quyết định này.
Ngân sách năm 2026 của Lục quân Mỹ tăng mục tiêu mua phiên bản tiên tiến nhất của tên lửa Patriot lên gần 14.000 tên lửa. Con số này gấp 4 lần so với số lượng tên lửa đánh chặn trước đó, phiên bản Nâng cấp Phân đoạn Tên lửa PAC-3 nói trên do Lockheed Martin sản xuất.
Chuyên gia Tom Karako từ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nói với Axios chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden đã quá tập trung vào việc đối phó với Houthi và giờ đây chính quyền ông Donald Trump cũng làm điều tương tự.
Ông Tom Karako cho rằng cả hai chính quyền ông Biden và ông Trump đều xem nhẹ việc tiêu hao tên lửa phòng thủ, coi chúng như tài sản có thể hao hụt, trong khi đây là nguồn lực quốc gia khan hiếm.
Ngành công nghiệp chỉ có thể sản xuất một số lượng tên lửa đánh chặn nhất định mỗi năm. Các loại đạn dược đặc biệt như PAC-3 MSE, Arrow 3 của Israel Aerospace Industries và Standard Missiles của RTX có giá hàng triệu USD mỗi tên lửa.
Các cuộc giao tranh lớn có thể tiêu tốn lượng đạn dược sản xuất trong nhiều tuần. Mỹ từng dùng 30 tên lửa đánh chặn trong một đêm để bảo vệ căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar khỏi cuộc tấn công của Iran.
Trong khi đó, hãng Lockheed đang trên đà sản xuất hơn 600 tên lửa PAC-3 MSE trong năm nay - lần đầu tiên đối với nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới - và đang hướng tới mục tiêu 650 tên lửa mỗi năm vào năm 2027.
Năm ngoái, Lục quân Mỹ đã ký một hợp đồng trị giá 4,5 tỉ USD với Lockheed mua tên lửa đánh chặn và các thiết bị liên quan. Giám đốc phụ trách mua sắm của Lục quân Mỹ khi đó là ông Doug Bush đã mô tả thỏa thuận này là "thiết yếu" để trang bị cho lực lượng cùng với Ukraine và các đồng minh khác trên toàn thế giới.
Tướng về hưu Daniel Karbler cho hay các đơn vị tác chiến dường như "xếp hàng ngoài nhà máy" để tranh giành PAC-3 MSE, nhanh chóng đưa chúng đến các khu vực trách nhiệm của mình.
Bình luận (0)