icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm nóng xung đột ngày 15-7: Tổng thống Donald Trump cân nhắc quyết định quan trọng

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ trừng phạt Nga bằng thuế quan nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột trong vòng 50 ngày.

Ông đã đưa ra tuyên bố này hôm 14-7 trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Theo hãng tin AP, ông Donald Trump cam kết sẽ áp dụng các mức thuế quan "cứng rắn" nếu xung đột Ukraine không kết thúc. 

Tổng thống Donald Trump đề cập đến khả năng áp thuế 100% với Nga. Hiện vẫn chưa rõ những sản phẩm nào có thể bị nhắm mục tiêu.

Ông Donald Trump cân nhắc áp thuế Nga 100% - Ảnh 1.

Ông Donald Trump đưa ra tuyên bố hôm 14-7 trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: AP

Ông mô tả đó là các mức thuế quan thứ cấp, nghĩa là sẽ nhắm vào các đối tác thương mại của Nga. Nếu được thực hiện, đây sẽ là một nỗ lực nhằm cô lập Moscow trong nền kinh tế toàn cầu.

Ông Trump cũng cho rằng các chính phủ châu Âu sau đó sẽ chuyển giao đạn dược cho Ukraine theo một thỏa thuận mới nhằm hỗ trợ Kiev tự vệ trước Nga.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc chuyển giao vũ khí của Mỹ cho Ukraine vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn bất chấp các báo cáo về thiếu hụt ngân sách và tranh cãi chính trị.

Theo đài RT, ông nói hôm 14-7 rằng việc vận chuyển vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự từ Mỹ vẫn tiếp tục.

Vài tuần trước, các hãng truyền thông phương Tây đưa tin rằng Mỹ đã tạm dừng một số chuyến hàng viện trợ quân sự trong khi xem xét lại kho dự trữ của mình. Lầu Năm Góc sau đó cho biết việc hỗ trợ cho Ukraine sẽ được nối lại theo kế hoạch cập nhật.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây đã bày tỏ sự thất vọng về chi phí cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine. Mặc dù tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp Patriot, ông cũng gợi ý rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ chịu trách nhiệm chi trả chi phí này. 

Theo đài CBS và các hãng thông tấn khác, Lầu Năm Góc cũng đang gây áp lực buộc Đức chuyển giao các khẩu đội Patriot cho Ukraine.

Trang Axios đưa tin ngoài Patriot, ông Donald Trump cũng cân nhắc cung cấp tên lửa tầm xa có khả năng tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga. Moscow đã lên án sự hỗ trợ quân sự của phương Tây dành cho Kiev, lập luận rằng khoản viện trợ này chỉ nhằm kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi kết quả.

Trong diễn biến liên quan, theo hãng tin AP, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp đặc phái viên của ông Donald Trump là ông Keith Kellogg tại Kiev hôm 14-7.

Ông Zelensky cho biết cả hai đã có "một cuộc trò chuyện hiệu quả" về việc tăng cường phòng không cho Ukraine, sản xuất vũ khí chung, mua vũ khí của Mỹ cùng với các nước châu Âu và khả năng siết chặt các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo