icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm nóng xung đột ngày 16-7: Thời hạn Mỹ đặt ra cho Nga "quá dài"?

Xuân Mai

(NLĐO) – Đại diện Liên minh châu Âu cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump nên đặt ra thời hạn ngắn hơn về vấn đề đàm phán hoà bình ở Ukraine.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas nói với tờ The Telegraph rằng một mặt, việc Tổng thống Donald Trump có lập trường cứng rắn về Nga là rất tích cực nhưng mặt khác, 50 ngày là một khoảng thời gian "rất dài" khi Nga tiếp tục tấn công tại Ukraine.

Hôm 14-7, ông Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt 100% thuế quan đối với các đối tác thương mại chính của Nga nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin không đồng ý đàm phán trong vòng 50 ngày. Bà Kallas nhấn mạnh cần gây áp lực nhiều hơn để Nga ngồi vào bàn đàm phán.

Điểm nóng xung đột ngày 16-7: Thời hạn Mỹ đặt ra cho Nga "quá dài"?- Ảnh 1.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về Chính sách Đối ngoại và An ninh Kaja Kallas. Ảnh: RBC Ukraine

Ông Donald Trump cũng công bố kế hoạch gửi vũ khí trị giá hàng tỉ USD cho Ukraine theo một thỏa thuận do các nước NATO chi trả. Ông cho biết thiết bị quân sự sẽ là "tối tân nhất" nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Trong khi đó, theo đài BBC hôm 15-7, Tổng thống Donald Trump cho biết ông vẫn để ngỏ khả năng hợp tác ngoại giao với Nga bất chấp việc bày tỏ sự thất vọng về Tổng thống Vladimir Putin.

Bất chấp những lời lẽ gay gắt, Moscow đã ra tín hiệu rằng họ vẫn để ngỏ khả năng đối thoại. Nhà đàm phán cấp cao Nga Kirill Dmitriev cho biết ông Donald Trump, không giống như người tiền nhiệm Joe Biden, đang cố gắng hiểu "các lợi ích hợp pháp của Nga", điều mà ông cho rằng sẽ mở ra cơ hội cho một mối quan hệ dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giữa hai quốc gia.

Trong diễn biến liên quan, Điện Kremlin hôm 15-7 cho biết những tuyên bố gần đây của Tổng thống Donald Trump là "nghiêm trọng". Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay: "Chúng tôi chắc chắn cần thời gian để phân tích những gì được Washington đưa ra. Nếu Tổng thống Putin thấy cần thiết, ông ấy chắc chắn sẽ bình luận".

Ám chỉ đến thông tin Mỹ chuyển giao vũ khí mới cho Ukraine, ông Peskov cho rằng phía Nga xem các quyết định được đưa ra ở Washington, ở các nước NATO và đặc biệt là ở Brussels, không phải là tín hiệu cho hòa bình, mà là tín hiệu cho việc tiếp tục xung đột. 

Ông nhắc lại rằng Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán trực tiếp với Ukraine và vẫn chờ tín hiệu từ Kiev về thời điểm cuộc đàm phán tiếp theo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo