icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm nóng xung đột ngày 3-6: Tổng thống Ukraine phản pháo ông Trump

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo ông Donald Trump có thể trở thành “kẻ thua cuộc” nếu đòi thỏa thuận hòa bình với Nga liên quan đến việc nhượng bộ lãnh thổ từ Kiev.

Ông Trump - ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hoà - tuyên bố có thể “chấm dứt xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ” bằng cách làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình nếu ông tái đắc cử vào cuối năm nay.

Theo một báo cáo hồi tháng trước của tờ Washington Post, để đạt được điều này, Ukraine buộc phải từ bỏ các điều kiện đối với Crimea và Donbas, công nhận chúng là một phần của Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 3-6: Tổng thống Ukraine phản pháo ông Trump- Ảnh 1.

Ông Zelensky xuất hiện bất ngờ tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ảnh: VCG

Trả lời báo The Guardian trong cuộc phỏng vấn được công bố hôm 31-5, ông Zelensky cảnh báo kế hoạch trên của ông Trump có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nước Mỹ và cá nhân cựu tổng thống này.

“Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump trở thành tổng thống và quyết định chấm dứt xung đột với cái giá phải trả là Ukraine… Hãy tưởng tượng rằng sau chuyện này, (Tổng thống Nga) Putin sẽ tiến xa hơn… Đối với chính phủ Mỹ, họ sẽ bị coi là yếu kém” - ông Zelensky nói.

“Nếu buộc Ukraine từ bỏ các điều kiện về lãnh thổ của mình, Mỹ sẽ mất đi ảnh hưởng quốc tế”.

Năm 2022, nhà lãnh đạo Ukraine ký luật cấm đàm phán hòa bình với Nga chừng nào ông Putin còn nắm quyền.

Theo “công thức hòa bình” của ông Zelensky được trình bày năm đó, các cuộc đàm phán cũng không thể diễn ra trừ khi lực lượng Nga rút khỏi các vùng lãnh thổ của Ukraine. Thêm vào đó, giới lãnh đạo Nga phải ra tòa án quốc tế vì cáo buộc tội ác chiến tranh.

Trong khi đó, hôm 2-6, phát biểu trong cuộc họp báo sau khi xuất hiện bất ngờ tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore, ông Zelensky cho rằng Trung Quốc đang ngăn các quốc gia khác tham dự “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” sắp tới do Thụy Sĩ đăng cai tổ chức.

Ông cũng cáo buộc Nga - sử dụng ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực và các nhà ngoại giao Trung Quốc - làm mọi cách để phá vỡ hội nghị thượng đỉnh hòa bình.

Bình luận trên được đưa ra ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân nhắc lại lập trường trung lập của Bắc Kinh về cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev, đồng thời khẳng định nước này “đứng về phía hòa bình và đối thoại”.

“Hội nghị thượng đỉnh hòa bình” do Ukraine tài trợ dự kiến ​​diễn ra vào ngày 15 và 16-6 tại khu nghỉ dưỡng Burgenstock gần Lucerne - Thụy Sĩ. 

Bắc Kinh tuyên bố họ không cử phái đoàn tham dự với lập luận rằng cả hai bên trong cuộc xung đột phải có mặt tại bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo