icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Điểm nóng xung đột ngày 30-6: Nga không kích Ukraine cực lớn, máy bay NATO bảo vệ đồng minh

Hải Hưng

(NLĐO) – NATO khẩn cấp điều động máy bay chiến đấu bảo vệ các nước giáp biên giới Kiev sau khi Nga phóng hơn 500 tên lửa, UAV vào khắp mục tiêu Ukraine.

Báo Anh Daily Mail dẫn thông tin từ giới chức Kiev cho biết lực lượng Moscow trong đêm 28 rạng sáng 29-6 (giờ địa phương) đã phóng 537 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Ukraine.

Trong số 537 mối đe dọa đường không của Nga, lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 475 mục tiêu. Theo tờ Stars and Stripes, một quan chức Ukraine nói đây là đợt oanh kích dữ dội nhất kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào nước láng giềng Ukraine hồi cuối tháng 2-2022.

Điểm nóng xung đột ngày 30-6: Nga không kích Ukraine cực lớn, máy bay NATO bảo vệ đồng minh- Ảnh 1.

Tên lửa và máy bay không người lái Nga tấn công gây ra vụ nổ lớn tại Kremenchuk – Ukraine. Ảnh: Social Media

Tại khu vực Kremenchuk ghi nhận sau khi một nhà máy lọc dầu cũ bị trúng loạt tên lửa hành trình, tên lửa siêu thanh Kinzhal và UAV cảm tử. Một cơ sở công nghiệp lớn ở Zaporizhzhia cũng bị phá hủy hoàn toàn trong đợt tấn công.

Thị trưởng TP Lviv (gần sườn phía Đông NATO) Andriy Sadovyi xác nhận cơ sở hạ tầng trọng yếu tại đây bị tấn công, song không có thương vong dân sự.

Tổng cộng, phía Nga được cho là đã phóng 477 UAV Shahed, 4 tên lửa siêu thanh Kinzhal, 7 tên lửa đạn đạo Iskander-M/KN-23 và 41 tên lửa hành trình Kh-101/Iskander-K chỉ trong một đêm.

Nga cũng điều cả máy bay ném bom chiến lược Tu-95 tham gia đòn tấn công mới nhất nhắm vào Ukraine.

Phản ứng trước đòn tấn công này, giới chức Ba Lan xác nhận các máy bay chiến đấu NATO trực chiến đã xuất kích, trong khi hệ thống phòng thủ và radar trinh sát đặt ở mức sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

"Do lực lượng Nga tiến hành tấn công trên lãnh thổ Ukraine nên không quân Ba Lan và các đồng minh chỉ hoạt động trong không phận của chúng tôi" - thông cáo của Ba Lan cho biết. 

Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận trung tá phi công Maksym Ustimenko, 32 tuổi, đã thiệt mạng khi một mình bắn hạ 7 mục tiêu Nga trên không, trước khi máy bay F-16 do ông điều khiển bị trúng đạn và rơi.

"Phi công Maksym Ustimenko đã sử dụng toàn bộ vũ khí trên máy bay, tiêu diệt 7 mục tiêu, rồi điều khiển máy bay tránh xa khu dân cư trước khi hy sinh" - thông báo từ không quân Ukraine cho biết, đồng thời ca ngợi phi công lái máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất này là "anh hùng dân tộc".

Điểm nóng xung đột ngày 30-6: Nga không kích Ukraine cực lớn, máy bay NATO bảo vệ đồng minh- Ảnh 3.

Chiếc máy bay F-16 của Ukraine đang tung cánh. Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine

Ông Ustymenko là phi công F-16 thứ 3 của Kiev thiệt mạng trong chiến đấu kể từ khi Ukraine đưa dòng máy bay chiến đấu phương Tây này vào biên chế năm ngoái.

Trung tá phi công Oleksii "Moonfish" Mes là người đầu tiên hy sinh, vào ngày 26-8-2024. Chiếc F-16 do trung tá Mes điều khiển đã rơi trong lúc đánh chặn tên lửa và UAV Nga.

Một phi công F-16 khác có tên Pavlo Ivanov cũng thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ chiến đấu vào tháng 4-2025.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo