Trong bối cảnh Nga tăng cường các đòn không kích chống lại Ukraine, Kyiv Independent nhận định Moscow đang thay đổi chiến thuật. Số lượng đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ngày càng tăng, nhắm cả vào khu vực phía Tây Ukraine từng được coi là tương đối an toàn.
“Họ chưa bao giờ gặp sự cố kỹ thuật khi tiếp cận miền Tây Ukraine” - nhà phân tích quân sự David Sharp chia sẻ.
Bao vây đủ hướng
Nga bắt đầu sử dụng rộng rãi máy bay không người lái Shahed từ cuối năm 2022. Shahed trở thành trọng tâm trong chiến lược không quân của Moscow nhờ chi phí thấp và sản xuất tương đối dễ dàng.
"Nga đã đặt cược vào máy bay không người lái như vũ khí tấn công các mục tiêu ở Ukraine" - ông Sharp nói - “Vũ khí này vừa gây thiệt hại quân sự lẫn đòn tâm lý”.
Theo tổ chức giám sát xung đột Airwars, từ ngày 13-9-2022 đến ngày 30-8-2023, Nga đã phóng gần 2.000 chiếc Shahed vào Ukraine. Con số đó tăng vọt vào năm 2025. Chỉ riêng trong tháng 6, Moscow dùng số lượng kỷ lục 5.337 chiếc Shahed.

Số lượng máy bay không người lái do Nga phóng vào Ukraine từ tháng 5-2024 đến tháng 6-2025. Ảnh: Kyiv Independent
Ông Sharp lưu ý mặc dù hệ thống phòng không Ukraine rất hiệu quả trước tên lửa hành trình, máy bay không người lái lại mang đến mối đe dọa khác.
"Tên lửa hành trình rất đắt đỏ, và số lượng cũng bị hạn chế do chi phí lẫn năng lực sản xuất” - vị chuyên gia nhận xét - “Vì vậy, Nga đã nắm bắt cơ hội khi họ có khả năng sản xuất số lượng lớn máy bay không người lái".
Trước đây, máy bay không người lái Shahed chủ yếu nhắm vào miền Trung và miền Nam Ukraine, tới các thành phố như Odesa, Mykolaiv, Dnipro và Kiev. Nhưng trong những tuần gần đây, các cuộc tấn công mở rộng về cả phía Tây.
Theo ông Serhii Bratchuk, phát ngôn viên Sư đoàn miền Nam thuộc quân đội Ukraine, Nga muốn làm quá tải hệ thống phòng không bằng cách tung liên tiếp Shahed và mồi nhử.
“Họ chọn một thị trấn, thường là thị trấn lớn hoặc trung bình, rồi tấn công không ngừng nghỉ. Trước đây, họ tấn công chủ yếu vào ban đêm nhưng giờ hoạt động cả vào ban ngày” - ông nói.

Mảnh vỡ máy bay không người lái Shahed của Nga tại một phòng nghiên cứu ở Kiev hồi tháng 8-2024. Ảnh: AP
Ukraine cần tăng cường hỏa lực cơ động
Ông Sharp lưu ý chiến dịch máy bay không người lái còn được thiết kế để làm xói mòn năng lực quân sự Ukraine.
"Một mục tiêu quan trọng của Nga là kéo giãn nguồn lực Ukraine, buộc họ đánh chặn cả máy bay không người lái Shahed lẫn tên lửa hành trình” - ông nói. Do đó, nhiều đơn vị phòng không Ukraine đang phải bảo vệ các thành phố ở hậu phương, thay vì được triển khai gần tiền tuyến.
Ông Bratchuk nhắc tới nhu cầu về vũ khí tiên tiến nhằm tăng cường hỏa lực cơ động của Ukraine trong việc chặn các cuộc tấn công trên không của Nga: "Chúng tôi cần vũ khí tốt hơn - súng máy hạng nặng, hệ thống phòng không vác vai, và thậm chí máy bay chiến đấu hạng nhẹ bắn hạ máy bay không người lái”.
Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển máy bay không người lái đánh chặn, đồng thời bày tỏ hy vọng các đối tác của Ukraine sẽ cung cấp thêm vũ khí cần thiết. "Chúng tôi không thể tự mình giải quyết vấn đề ngay lúc này” - ông nói.
Bình luận (0)