Xung đột Nga – Ukraine đã bước sang năm thứ 4 với nhiều diễn biến khó lường khi Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là vừa chỉ thị dừng mọi viện trợ cho Kiev.
Trong khi đó, chính quyền Úc vẫn tái khẳng định cam kết viện trợ cho Ukraine hàng chục chiếc xe tăng M1A1 Abrams
Truyền thông Úc hồi cuối năm 2024 dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Quốc phòng Pat Conroy nhấn mạnh Canberra sẽ chuyển giao cho Ukraine 49 chiếc Abrams trị giá khoảng 163 triệu USD.

Úc cam kết viện trợ Ukraine xe tăng Abrams. Ảnh: Bộ Quốc phòng Úc
Số xe tăng trên đã được quân đội Úc loại biên để thay thế bằng mẫu M1A2 SEPv3 mới hơn, hiệu quả chiến đấu cao hơn. Những chiếc xe tăng này có thể đóng vai trò là giải pháp tạm thời cho Ukraine, quốc gia đã mất đi nhiều xe thiết giáp.
Giới chức Ukraine đánh giá cao sự hỗ trợ của Úc, bởi "mỗi chiếc xe đều tăng thêm ý chí quyết tâm của chúng tôi" – Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine.
Khẳng định việc viện trợ thiết bị quân sự cho Kiev nhưng Canberra nhấn mạnh họ sẽ không điều lực lượng gìn giữ hoà bình tới Ukraine trong mọi kịch bản.
Úc hỗ trợ Ukraine từ năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Kể từ đó, Canberra đã viện trợ cho Kiev hơn 1 tỉ USD, bao gồm xe bọc thép Bushmaster, lựu pháo và hỗ trợ nhân đạo.
Abrams là xe tăng chiến đấu chủ lực do Mỹ phát triển và ra mắt lần đầu vào năm 1980.
Biến thể M1A1 nặng 63 tấn, có súng nòng trơn 120 mm, giáp composite tiên tiến và động cơ tua- bin khí cung cấp công suất 1.500 mã lực.
Vũ khí trang bị cho M1A1 Abrams gồm nhiều loại đạn, chẳng hạn như đạn xuyên giáp M829 hay đạn chống tăng nổ mạnh M830. Hệ thống kiểm soát hỏa lực của xe tăng được trang bị máy đo khoảng cách laser và hình ảnh nhiệt, giúp tăng cường độ chính xác trong nhiều điều kiện khác nhau.
Dù xe tăng Abrams từng được ví là "vũ khí thay đổi cuộc chơi" nhưng quân đội Nga đã vô hiệu hoá 19 trong tổng số 31 chiếc mà Mỹ viện trợ cho Ukraine.
Thông tin trên được chính các quan chức Kiev (giấu tên) tiết lộ với truyền thông Mỹ hôm 3-3. Trong số này, ít nhất 1 chiếc bị Nga tịch thu làm chiến lợi phẩm rồi đem trưng bày tại triển lãm Army-2024 được tổ chức tại ngoại ô Moscow hồi tháng 8 năm ngoái.
Nguồn tin nói rằng những chiếc còn lại bị phá huỷ hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng. Máy bay không người lái (UAV) Nga chính là khắc tinh của Abrams nên thời gian qua Ukraine đã rút những chiếc còn lại khỏi tiền tuyến.
Mỹ chuyển giao những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên cho Ukraine vào tháng 9-2023. Ngay sau khi Ukraine triển khai xe tăng ra tiền tuyến, Bộ Quốc phòng Nga công bố video ghi lại cảnh xe tăng Abrams bốc cháy trên chiến trường,
Theo tạp chí Military Watch, binh sĩ Ukraine phàn nàn xe tăng Abrams có kích thước quá lớn nên dễ dàng trở thành mục tiêu cho lực lượng Nga.
Bình luận (0)