Đêm 4-7, loạt tiếng nổ lớn vang lên tại TP Starokostiantyniv, tỉnh Khmelnytskyi của Ukraine, nơi đặt một trong những căn cứ không quân trọng yếu.
Theo trang tin Avia.pro của Nga, mục tiêu của vụ tấn công là sân bay quân sự được cho là đang đồn trú các tiêm kích F-16 do NATO viện trợ. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa xác nhận chính thức sự hiện diện của các chiến đấu cơ này tại căn cứ.

Một máy bay chiến đấu Su-34 của Nga trong bức ảnh chụp năm 2021. Ảnh: Stocktrek.
Căn cứ Starokostiantyniv là nơi đặt Sư đoàn không quân chiến thuật số 7 của Ukraine, trước đây từng vận hành các máy bay Su-24M có khả năng mang tên lửa Storm Shadow của Anh và SCALP-EG của Pháp.
Sau khi Hà Lan và Đan Mạch bàn giao lô F-16 cho Ukraine vào mùa hè 2024, một số hãng truyền thông quốc tế liệt kê Starokostiantyniv là một trong những cơ sở có khả năng tập kết số chiến đấu cơ từ phương Tây.
Các nguồn tin Nga như Rossiyskaya Gazeta cho rằng những cuộc không kích nhằm vào căn cứ này có mục tiêu vô hiệu hóa tiêm kích F-16 của Ukraine và hạ tầng hỗ trợ.
Ở chiều ngược lại, trong đêm 5-7, Ukraine tuyên bố tiến hành đợt tập kích bằng máy bay không người lái vào sân bay quân sự Borisoglebsk ở tỉnh Voronezh của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố thực hiện cuộc tấn công vào sân bay Borisoglebsk ở phía Tây Nam tỉnh Voronezh - Nga, vào ngày 5-7. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu Ukraine/ Facebook.
Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, vụ tấn công đã gây hư hại cho kho bom lượn, máy bay và nhiều khí tài quân sự khác. Sân bay này là nơi triển khai các máy bay Su-34, Su-35S và Su-30SM, thường được Nga sử dụng để tấn công Ukraine.
Tờ Kyiv Independent đưa tin hệ thống giám sát cháy rừng FIRMS của NASA đã ghi nhận có vụ cháy nổ gần sân bay Borisoglebsk ngay sau vụ không kích. Trang Astra cũng ghi nhận có 8-10 vụ nổ lớn xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng theo giờ địa phương.
Ngoài Voronezh, đợt không kích bằng drone còn ảnh hưởng đến ít nhất 6 tỉnh khác tại Nga, bao gồm Belgorod, Bryansk, Kursk, Leningrad, Smolensk và Chuvashia. Thống đốc tỉnh Leningrad xác nhận có hai drone bị bắn hạ gần St. Petersburg, khiến sân bay Pulkovo phải tạm ngừng hoạt động.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổng cộng 42 drone đã bị đánh chặn chỉ trong ba giờ.
Các cuộc tấn công qua lại diễn ra trong bối cảnh Nga tăng cường oanh tạc vào lãnh thổ Ukraine, khiến Kiev đẩy mạnh phản công bằng những đòn đánh sâu vào hậu phương đối phương.
Bình luận (0)