Tổng thống Mỹ Donald Trump dự định điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 18-3 giữa lúc các nỗ lực ngoại giao đang được đẩy mạnh nhằm chấm dứt khủng hoảng ở Ukraine. Ông Donald Trump đưa ra thông tin trên hôm 16-3, đồng thời nói thêm các nhà đàm phán đã xác định được một số chủ đề cần thảo luận, như vấn đề đất đai và các nhà máy điện.
Trong khi đó, ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được thỏa thuận ngừng bắn giữa Ukraine và Nga trong "vài tuần tới".
Trả lời phỏng vấn đài CNN hôm 16-3, ông Witkoff cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra về Ukraine có tiến triển tích cực dù không nói rõ vấn đề nhượng bộ lãnh thổ sẽ được giải quyết thế nào. Đây là một trong những vấn đề nhạy cảm nhất còn lại cần được thương lượng.
Các quan chức Mỹ cho biết Ukraine có thể sẽ phải nhượng lại một phần lãnh thổ để chấm dứt cuộc xung đột và Nga xem đây là một điều kiện để tiến tới một lệnh ngừng bắn.

Các phái đoàn của Mỹ và Ukraine gặp tại TP Jeddah - Ả Rập Saudi hôm 11-3Ảnh: Tân Hoa Xã
Các cuộc gặp giữa những nhà đàm phán Mỹ với đại diện từ Ukraine và Nga sẽ tiếp tục trong tuần này. Điện Kremlin hồi tuần trước cũng cho biết các nhà đàm phán Mỹ sẽ đến Nga để thảo luận thêm nhưng không tiết lộ chi tiết về thành phần tham gia. T
rước đó, ông Witkoff hôm 13-3 đến Moscow để trình bày với Tổng thống Putin chi tiết về đề xuất ngừng bắn được giới chức Mỹ và Ukraine thống nhất. Ông Witkoff cho biết đã có cuộc gặp "tích cực" với Tổng thống Nga Putin, kéo dài từ 3 đến 4 giờ.
Theo đài RT, Tổng thống Nga đã lên tiếng ủng hộ khả năng ngừng bắn 30 ngày trong cuộc xung đột ở Ukraine nhưng bày tỏ lo ngại về việc thực thi thỏa thuận này. Ông Putin cũng đặt ra các điều kiện cứng rắn và yêu cầu Kiev nhượng bộ, đồng thời lặp lại cáo buộc chính phủ Ukraine hiện tại là một phần của "nguyên nhân gốc rễ" dẫn đến cuộc xung đột.
Trước sức ép của Mỹ và các đồng minh châu Âu của Kiev về việc chấp nhận đề xuất ngừng bắn nói trên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Alexander Grushko hôm 17-3 cho biết mọi hiệp ước hòa bình lâu dài nào về Ukraine đều phải đáp ứng các yêu cầu của Moscow.
Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Nga Izvestia, ông Grushko không đề cập đến đề xuất ngừng bắn mà chỉ nhấn mạnh các bảo đảm an ninh cụ thể phải là một phần của thỏa thuận này, như quy chế trung lập của Ukraine và việc nước này bỏ gia nhập NATO.
Cũng theo ông Grushko, những nội dung này đã được đề cập trong các dự thảo thỏa thuận về bảo đảm an ninh do Nga đề xuất vào năm 2021 nhưng không được ủng hộ.
Ngoài ra, ông Grushko nhắc lại lập trường của Điện Kremlin, theo đó Moscow kiên quyết phản đối việc triển khai các quan sát viên NATO tới Ukraine. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga, việc triển khai các quan sát viên không vũ trang sau xung đột chỉ có thể được thảo luận sau khi một thỏa thuận hòa bình được thống nhất.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 16-3 cho rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine là vấn đề do Kiev quyết định chứ không phải Moscow.Tuy nhiên, ông Grushko lưu ý rằng chỉ khi loại trừ khả năng Kiev gia nhập NATO và việc triển khai các lực lượng quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine thì khu vực này mới ổn định.
Thông điệp mạnh của Nga
Cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga, hôm 16-3 cảnh báo việc triển khai "lực lượng gìn giữ hòa bình" từ các nước thành viên NATO đến Ukraine sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến toàn diện giữa liên minh quân sự này và Moscow.
Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov lập luận rằng việc đưa binh sĩ NATO đến Ukraine, ngay cả dưới vỏ bọc lực lượng gìn giữ hòa bình, sẽ bị xem là hành động can thiệp trực tiếp, chính thức của khối này vào cuộc xung đột. Ngoài ra, theo đài RT, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh diễn biến này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được" vì những tác động đối với an ninh quốc gia của Nga.
Vào đầu tháng này, Thủ tướng Anh Keir Starmer thông báo nước này và Pháp sẵn sàng đứng đầu một "liên minh tự nguyện" để cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có việc triển khai binh sĩ và máy bay. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói thêm binh sĩ phương Tây sẽ chỉ đến Ukraine nếu và khi tình hình thực địa an toàn cho họ.
Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cuối tuần rồi khẳng định nước này không có kế hoạch tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine để bảo đảm một lệnh ngừng bắn tiềm tàng. Không dừng lại ở đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani bày tỏ lo ngại về gói viện trợ quân sự lên tới 40 tỉ euro mà Liên minh châu Âu đề xuất cho Ukraine. Ông Tajani nói thêm sẽ cùng Bộ Quốc phòng Ý đánh giá kỹ đề xuất này.
Hoàng Phương
Bình luận (0)