Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, ở đặc khu Bạch Long Vĩ vào tối 21-7 đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; đặc khu Cô Tô và Cát Bà (đặc khu Cát Hải) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; tại Móng Cái có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Vị trí tâm bão số 3 (Wipha) vào 19 giờ ngày 21-7
Hồi 19 giờ ngày 21-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc - 108,5 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 90 km, cách Hải Phòng 210 km; cách Hưng Yên khoảng 230 km, cách Ninh Bình khoảng 260 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102 km/giờ), giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10 km/giờ.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo khoảng trưa đến chiều mai 22-7, vùng tâm bão đi vào đất liền các tỉnh từ Hải Phòng đến Bắc Thanh Hóa.
Cụ thể, khu vực ven biển Hải Phòng, ven biển Hưng Yên (Thái Bình cũ): Gió cấp 9-10, giật cấp 13-14; Ven biển Ninh Bình: Gió cấp 8-9, giật cấp 13; Ven biển Thanh Hóa (tập trung ở phía Bắc): Gió cấp 7-8, giật cấp 8-9; Hà Nội: Có gió mạnh cấp 5-6, giật 7-8.
Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo vùng nguy hiểm chịu tác động của bão số 3 là đặc khu Bạch Long Vĩ, đặc khu Cô Tô, đặc khu Cát Bà. Cùng với đó, khu vực ven biển Quảng Ninh dự báo có gió mạnh kết hợp sóng cao, triều cường cao gây ngập lụt; Khu vực nguy hiểm chịu ảnh hưởng bởi bão là: Hải Phòng, đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.
Bão số 3 Wipha “ngủ quên” gần 2 giờ và kịch bản xấu
Đáng chú ý, ông Khiêm cho biết vừa nhận được thông tin từ nhóm chuyên gia phân tích theo dõi vệ tinh thấy rằng trong gần 2 giờ đồng hồ qua, tâm bão số 3 gần như không di chuyển. "Cơn bão di chuyển chậm hoặc ít di chuyển, tức thời gian tồn tại trên biển lâu hơn và có nguy cơ mạnh thêm so với việc di chuyển nhanh" - ông nhận định.
Theo ông Khiêm, đây là kịch bản xấu được tính tới nếu cơn bão di chuyển xuống dưới 5 km/giờ và thời gian ở lâu hơn trên Vịnh Bắc Bộ, nguy cơ sẽ tăng cường độ.
"Yagi năm ngoái khi vào giữa Vịnh Bắc Bộ đã đi xuyên qua khe hẹp đảo Hải Nam và Lôi Châu (Trung Quốc) nên không bị tiêu tán năng lượng, theo đó đã tăng cường độ liên tục, vào đến Bắc Bộ mạnh cấp 13-14" - ông Khiêm nói.
Bình luận (0)