Lạm phát kỳ vọng năm tới được các chuyên gia dự báo sẽ ngang bằng với năm nay. Vì thế, khả năng trong nửa đầu năm 2013 lãi suất sẽ khó thay đổi lớn so với hiện nay, song các ngân hàng (NH) phải nỗ lực cắt giảm chi phí đầu vào để có thể kích thích cho vay.
Phụ thuộc vào lạm phát
Tổng Giám đốc NH TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), ông Phan Huy Khang, cho rằng nếu tình hình lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức thấp thì khả năng lãi suất huy động có thể giảm thêm 1% trong năm tới. “Lãi suất có giảm xuống tiếp hay không sẽ còn phụ thuộc vào tình hình lạm phát của năm 2013. Nếu lạm phát kỳ vọng được kiểm soát ở mức 8%, lãi suất nếu giảm cũng chỉ có thể cắt thêm được khoảng 1%” - ông Khang nói.
TS Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, cũng nhận định CPI cả năm nay ở mức từ 8% - 8,5% và khả năng lạm phát kỳ vọng cho cả năm sau cũng không thể thấp hơn mức này. Vì thế, lãi suất huy động khó có thể giảm sâu hơn so với mặt bằng hiện nay. Tuy nhiên, với tình hình tăng trưởng tín dụng không mấy khả quan trong năm 2012, các NH sẽ phải giảm thêm lãi suất cho vay mới có thể kích thích được tăng trưởng dư nợ.
Nền kinh tế khó hấp thu vốn
Theo nhận định của các chuyên gia, do nền kinh tế khó hấp thu vốn nên khả năng tăng trưởng dư nợ cả năm nay chỉ có thể kỳ vọng mức 4%-5%. Vì thế, nếu không giaûm tiếp lãi suất cho vay trong thời gian tới thì các NH sẽ rất khó “kích” được tăng trưởng tín duïng.
Bình luận (0)