Sáng 22-1, tức 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ thướng tiêu (dựng nêu) tại khu vực Triệu Miếu - Thế Miếu thuộc Đại nội Huế, thu hút rất đông du khách.
Lễ dựng nêu ra đời theo phong tục cung đình ngày xưa của triều Nguyễn vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, như để báo hiệu ngày Tết đã tới. Nghi lễ này được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tái hiện lại thường niên vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Đoàn rước nêu



Lễ cúng trước khi dựng nêu

Chuẩn bị dựng nêu.

Chuẩn bị dựng nêu.

Treo phướn vào nêu.

Dựng nêu

Sau khi dựng, cây nêu được gia cố dưới chân để đảm bảo vững chắc.

Khu vực dựng nêu ở Triệu Miếu - Thế Miếu trong Đại nội Huế.
Chữ "tiêu" trong "thướng tiêu" có nghĩa là "ngọn cây" nơi cao nhất dễ nhìn thấy. Trước ngày Tết, triều đình làm lễ Thướng tiêu tức lễ "lên nêu" để đánh dấu cho biết ngày Tết đã tới. Mục đích ban đầu để mừng ngày Tết, rồi sau đó cúng những thần linh để phù hộ cho người nhà được bình an, cầu tổ tiên phù hộ cho con cháu, ngoài ra còn để trừ tà ma gây hại. Triều đình dựng nêu cũng để cầu cho mưa thuận gió hòa, cho dân chúng làm ăn thuận lợi.
Bình luận (0)