Ngày 6-3, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới".
Đồng chủ trì hội thảo có ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Hải Ninh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.
Tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng cho rằng để thực hiện các mục tiêu về tăng trưởng kinh tế và các quyết sách đột phá thời gian tới, cần phải đổi mới tư duy về xây dựng và thi hành pháp luật. Theo đó, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, phục vụ phát triển; từ tư duy bị động, phản ứng, tập trung vào xử lý vi phạm sang tư duy chủ động, tập trung vào những vấn đề mới rất cần có pháp luật kịp thời điều chỉnh; chấm dứt tình trạng "không quản được thì cấm". Đồng thời, hạn chế tư duy hành chính, phát huy tư duy phục vụ người dân và doanh nghiệp, kiến tạo phát triển; xây dựng pháp luật phục vụ hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh và bền vững đất nước, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.
Để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh cần xây dựng thành công thể chế có chất lượng cao, thể chế có sức cạnh tranh quốc tế, thu hút nhân tài, giải phóng nguồn lực, tận dụng các cơ hội phát triển với phương châm hài hòa lợi ích, rủi ro cùng chia sẻ. "Cần đổi mới toàn diện công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó trọng tâm là đổi mới tư duy, có cơ chế đầu tư vượt trội về con người, hạ tầng và tài chính cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật là điều cần thiết" - Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ.
Theo ông Phan Đình Trạc, cần đổi mới tư duy trong công tác thi hành pháp luật theo hướng phát huy cao độ tinh thần phục vụ nhân dân; chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); khẩn trương xây dựng các nền tảng số quốc gia, phát triển cơ sở dữ liệu bảo đảm hoạt động thống nhất, liên thông và khai thác dữ liệu hỗ trợ hiệu quả cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật.
Trình bày các tham luận liên quan đến nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật, PGS-TS Tô Văn Hòa, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, nêu một số định hướng trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 để phục vụ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Theo ông Hòa, hướng nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 2013 cần tập trung vào các quy định về chính quyền địa phương nhằm hiến định việc không tổ chức chính quyền trung gian (cấp huyện).
Bình luận (0)