Mai mối... tự động
Trong một lần tình cờ lang thang trên mạng, S., sinh viên năm nhất một trường đại học dân lập, vô tình tìm thấy địa chỉ của một số website quảng cáo có khả năng giúp tìm ra người bạn “tâm đầu ý hợp” với mình. Là sinh viên xa nhà không quen môi trường sống mới nên S. xem website kia như là cầu nối mình với thế giới bên ngoài, sáng đi học, chiều về lại lên website lân la tìm hiểu. Sau khi khai báo các thông tin, vài ngày sau S. được giới thiệu với một thiếu nữ được nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo là thông minh, xinh đẹp, cá tính, chân thành và tâm lý. Cảm giác hồi hộp trước khi gặp mặt với người đẹp đã tắt ngúm khi S. biết người được trang web giới thiệu cho mình chính là một “xăng pha nhớt” chính hiệu.
Khá nhiều người đã không nén nổi sự tức giận khi được những công cụ “se duyên” trên mạng giới thiệu cho người tình “trời ơi đất hỡi”. Th., nhân viên làm tại dàn khoan dầu của một công ty nước ngoài, cho đến giờ vẫn nhớ việc mình bị hố nặng ra sao. Do làm việc xa đất liền cả tháng nên xong ca, tối tối Th. thường lên mạng để gặp gỡ với “người tình trong mộng” do một website hẹn hò giới thiệu. Do lịch sự nên Th. chỉ nói chuyện “vòng ngoài” với “người tình” và hẹn khi vào đất liền gặp mặt. Tuy nhiên, Th. đã vỡ mộng khi gặp “người đẹp” pê-đê và nhanh chóng rút lui.
Theo các tranh luận trên mạng, những website se duyên hoạt động theo cơ chế “bắt cặp” theo sự tương thích tự động. Người tham gia đăng ký tài khoản tại đây, điền đầy đủ thông tin về mình vào trong một form và điền nội dung yêu cầu về đối tượng kia vào một form khác. Phần mềm trong website sẽ tự động phân tích các chỉ số do người dùng cung cấp, sau đó so sánh để tìm các yêu cầu giống nhau và... ghép đôi. Kết quả là đã có những tình huống cười ra nước mắt khi người dùng được giới thiệu với kẻ đồng giới, thanh niên được se duyên với... người cao tuổi.
Ít thành công
Trước đây và ngay cả bây giờ, khá nhiều công ty dịch vụ giá trị gia tăng trên điện thoại vẫn “tiếp thị” chương trình “tìm người tri âm” hoặc đại loại như thế. Muốn tham gia, số thuê bao chỉ việc nhắn tin cho tổng đài, tổng đài sẽ tự động “xào nấu” và trả lại cho người dùng một dãy vài số điện thoại khác để tự chọn làm quen. Qu., học sinh lớp 11 ở một trường phổ thông tại quận 7, TP HCM, đã bị bố mẹ cắt điện thoại vì phí phạm tiền bạc và học hành sa sút sau một tháng chat với “người yêu” được giới thiệu từ các dịch vụ như thế. Khi bố mẹ Qu. gọi điện thoại cho chàng trai kia tra hỏi thì mới phát hiện anh chàng này thất nghiệp, học chưa tới lớp 9 chứ không như lời giới thiệu ban đầu với Qu. là đang học thạc sĩ, làm việc tại một công ty nước ngoài.
Các công ty game, Facebook... thậm chí cũng “xí phần” khi bổ sung tính năng “mai mối” này cho các công cụ chat trong game hay những ứng dụng khác kèm theo trong dịch vụ. Theo một cuộc khảo sát cách đây không lâu, chỉ 5% người có thể gặp được ý trung nhân thật sự nhờ những vụ se duyên ảo như thế.
“Tình phí” cao
Theo đánh giá của các chuyên gia, những dịch vụ như thế này phát triển mạnh do nhờ nguồn lợi nhuận khổng lồ thu được từ người sử dụng. Với các trang web hẹn hò tại nước ngoài, thành viên đăng ký phải trả 35 USD/năm để sử dụng. Tại Việt Nam, phí nhắn tin “tìm người trong mộng” chỉ là 5.000 đồng/tin nhắn, nhưng một khi đã tìm được nửa kia, phí tin nhắn mỗi ngày có thể sẽ rất cao. Theo chia sẻ của nhiều người đã từng tham gia kết bạn như thế này, mỗi tháng sẽ phải mua mới trên 5 cái SIM thì mới “chịu” được cường độ tin nhắn dồn dập.
Theo tờ Wall Street, hiện trên thế giới có 3 website hẹn hò lớn nhất, đó là eHarmony, match.com và Plenty of Fish. Tuy vậy, theo một bài báo phân tích, hẹn hò trên mạng đang có xu hướng giảm xuống rõ rệt ở các trang web dạng như thế này. Tại Việt Nam, tình trạng cũng không khá hơn khi các website hẹn hò dần dần trở nên đìu hiu và các công cụ “se duyên” trở nên lỗi thời.
Chia sẻ với chúng tôi, Ch. - admin của một website “se duyên” ở Việt Nam nay đã đóng cửa - cho rằng hiện nay sự phổ biến của các công cụ chat, phương tiện đi lại dễ dàng, ai cũng có Facebook thì việc hẹn hò trên mạng đầy rẫy rủi ro không lường trước. Tại sao lại bỏ thời gian hẹn hò với một cô gái mà mình chẳng biết chút thông tin nào. Các công cụ mai mối trực tuyến rồi sẽ nhanh chóng bị đào thải. Cũng theo Ch., hiện nay đang hình thành nhiều nhóm tội phạm lợi dụng việc mai mối này để đưa nạn nhân đến các điểm vắng vẻ và ra tay trấn lột, cho nên người dùng phải thật tỉnh táo khi tham gia các dịch vụ này.
Bình luận (0)