Gửi câu hỏi đến BHXH Việt Nam, bà T.T.H. (SN 1968) cho biết đã đóng BHXH được 7 năm 2 tháng, nay nghỉ việc ở nhà và muốn tiếp tục tham gia để sau này có lương hưu.
Tham gia BHXH tự nguyện để được nhận lương hưu. Ảnh minh hoạ
Muốn nhận lương hưu sớm, cần đóng BHXH thế nào?
BHXH Việt Nam cho biết theo quy định hiện hành, bà T. có thể tiếp tục tham gia theo hình thức tự nguyện. Mức đóng tối thiểu hiện nay là 330.000 đồng/tháng, tính trên mức thu nhập bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn (1,5 triệu đồng/tháng).
Nếu thuộc nhóm đối tượng chính sách như hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số hoặc sống ở xã đảo, bà sẽ được Nhà nước hỗ trợ từ 20% đến 50% mức đóng. Bà cũng có thể chọn phương thức đóng một lần cho nhiều năm, tối đa 5 năm/lần.
Một trường hợp khác là người lao động sinh năm 1969, đã đóng BHXH tự nguyện một lần cho 5 năm từ tháng 7-2023 và muốn biết có thể đóng thêm 10 năm một lần để được hưởng lương hưu sớm hay không?
BHXH Việt Nam trả lời: Luật BHXH 2024 quy định người đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu tối đa 5 năm đóng BHXH thì được phép nộp một lần cho đủ. Tuy nhiên, vì bà mới đóng được 5 năm, nên chưa thể đóng thêm 10 năm ngay lúc này.
"Bà cần tiếp tục đóng thêm 5 năm nữa, đến tháng 7-2033, sau đó mới được nộp một lần cho 5 năm còn thiếu để nhận lương hưu từ tháng 8-2033" – đại diện BHXH Việt Nam thông tin.
Nhận lương hưu sau 15 năm đóng BHXH
BHXH Việt Nam cũng cho biết một điểm mới có hiệu lực từ ngày 1-7 mang lại lợi ích thiết thực cho người tham gia BHXH tự nguyện là điều kiện hưởng lương hưu được nới lỏng.
Cụ thể, theo Điều 98 Luật BHXH 2024, người tham gia BHXH tự nguyện chỉ cần đủ tuổi nghỉ hưu và có từ 15 năm đóng BHXH trở lên là đã đủ điều kiện nhận lương hưu – giảm 5 năm so với quy định cũ.
Điều này mở ra cơ hội nhận lương hưu sớm và dễ dàng hơn cho nhiều người lao động tự do, tiểu thương, nội trợ hoặc người trung niên mới bắt đầu tham gia BHXH.
Bà Phạm Thị Hồng nhận Quyết định hưởng chế độ hưu trí. Ảnh: BHXH Việt Nam
Mới đây, tại BHXH cơ sở Năm Căn (Cà Mau), đại diện cơ quan BHXH đã trao quyết định hưu trí cho bà Phạm Thị Hồng (ấp Bàn Quỳ, xã Phan Ngọc Hiển, huyện Năm Căn) sau 15 năm tham gia BHXH, trong đó có gần 7 năm đóng BHXH tự nguyện.
Từ tháng 8, bà sẽ nhận lương hưu hàng tháng và thẻ BHYT. Đây là trường hợp đầu tiên trên địa bàn thụ hưởng chế độ hưu trí theo quy định mới của Luật BHXH 2024.
Ông Tô Thanh Hoài, Giám đốc BHXH cơ sở Năm Căn, cho biết quy định mới về giảm số năm đóng BHXH tối thiểu từ 20 xuống 15 năm đã mở ra cơ hội hưởng lương hưu hàng tháng cho nhiều người dân, đặc biệt là lao động tự do.
Theo Luật BHXH sửa đổi, người lao động được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động và có thời gian đóng BHXH từ đủ 15 năm trở lên.
Năm 2025, tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường là 61 tuổi 3 tháng với nam và 56 tuổi 8 tháng với nữ. Mỗi năm, tuổi nghỉ hưu của nam tăng thêm 3 tháng, nữ tăng thêm 4 tháng, hướng tới mốc 62 tuổi với nam (năm 2028) và 60 tuổi với nữ (năm 2035). Ngoài ra, Luật cũng quy định một số trường hợp đặc biệt người lao động có thể nghỉ hưu sớm 5–10 năm so với quy định, thậm chí được nghỉ hưu ngay khi đủ điều kiện, không phụ thuộc vào tuổi.
Bình luận (0)