Địa Tạng Phi Lai tự hay tên cổ gọi là chùa Đùng nằm trong dãy núi Phi Lai thuộc thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, cách Hà Nội khoảng 70 km. Ngôi chùa sở hữu nét kiến trúc cổ kính, trầm mặc suốt ngàn năm tuổi đẹp tựa chốn tiên cảnh bình yên - nơi gột rửa tâm hồn và quên hết những ưu phiền.

Người dân, du khách thập phương đổ về ngôi chùa ở Hà Nam ngày 18-2
Theo UBND xã Liêm Sơn, chùa Đùng được xây dựng vào thế kỷ 11 với quy mô hơn 100 gian. Đã có khoảng thời gian vua Trần Nghệ Tông chọn chùa Đùng làm nơi ở ẩn. Vua Tự Đức cũng chọn nơi này đến cầu tự. Qua thời gian, kiến trúc ngôi chùa bị hao mòn, xuống cấp, cây cối bủa vây nên nơi đây dần bị lãng quên.
Tháng 12-2015, Đại đức Thích Minh Quang về tiếp nhận, tu tạo, xây dựng và đổi tên chùa Đùng thành Địa Tạng Phi Lai tự. Sau khi được tu bổ, tôn tạo, chùa Địa Tạng Phi Lai đã trở thành nơi thu hút hàng ngàn du khách, phật tử về đây du xuân, dâng lễ cầu may mắn.
Hình ảnh dòng người "rồng rắn" về Địa Tạng Phi Lai tự du xuân, cầu may mắn ngày 18-2 (tức 9 Tết Giáp Thìn 2024)

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, trong ngày 18-2, hàng vạn người đã đổ về ngồi chùa thiêng - Địa Tạng Phi Lai ở xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm du xuân, cầu may mắn

Hàng ngàn người có mặt tại khuôn viên chùa Địa Tạng Phi Lai vào chiều ngày 18-2

Bên trong sân chùa Địa Tạng Phi Lai đông kín người dân, du khách


Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng vạn du khách đã đổ về ngôi chùa du xuân, chiêm bái

Ngôi chùa thiêng thành điểm đến tâm linh thu hút du khách trong 5 năm trở lại đây...


... trong đó có không ít du khách trẻ tuổi

Người dân, du khách chiêm bái bên trong chùa



Những bạn trẻ tới đây du xuân, vãn cảnh chùa tranh thủ lưu lại những bức ảnh làm kỷ niệm

Chùa Địa Tạng Phi Lai nhìn từ trên núi thông xuống
Dòng người "rồng rắn" về chùa Địa Tạng Phi Lai du xuân ngày 18-2
Bình luận (0)