Ngày 17-6, Quốc hội (QH) thảo luận tại hội trường về kinh tế - xã hội. Cùng với những vấn đề phát triển kinh tế, nhiều đại biểu (ĐB) đã thảo luận về bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh; việc phòng chống hàng giả, gian lận thương mại đang gây bức xúc dư luận.
Giảm thiểu những cú sốc từ bên ngoài
Về kinh tế, nhiều ĐB đồng thuận và đánh giá cao những kết quả đạt được mà báo cáo của Chính phủ đã nêu, trong đó tăng trưởng GDP quý I đạt 6,93%, mức tăng cao nhất trong 5 năm trở lại đây và các nhiệm vụ, giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP 8% trở lên trong năm 2025 và 2 con số từ năm 2026.
ĐB Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) cũng bày tỏ rất vui mừng với những kết quả chúng ta đã đạt được trong năm 2024 và 5 tháng đầu năm 2025, mặc dù bối cảnh quốc tế không thuận lợi nhưng vẫn đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, đặc biệt là lạm phát kiểm soát dưới 4% trong 10 năm liên tiếp.

Đại biểu Trần Hoàng Ngân (đoàn TP HCM) kiến nghị các giải pháp đột phá phát triển kinh tế. Ảnh: PHẠM THẮNG
Để đất nước có thể tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, ông Ngân đề nghị phải có những giải pháp căn cơ mang tầm chiến lược dài hạn nhằm giảm thiểu những cú sốc từ bên ngoài. Muốn vậy, cần quan tâm hơn về phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế của đất nước như nông nghiệp, kinh tế biển, du lịch, dịch vụ. Về giải pháp, phải kiên trì 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực; cơ cấu lại 3 động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng - cần quan tâm hơn nữa về tiêu dùng nội địa với thị trường 100 triệu dân khi gần đây có dấu hiệu chững lại.
Chính phủ cần sớm trình QH để có chính sách tăng tổng cầu; phải sớm điều chỉnh lại thuế thu nhập cá nhân theo hướng nâng mức giảm trừ gia cảnh, "là việc không thể chậm trễ". Có chính sách khơi thông 3 động lực mới đó là khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát huy động lực về không gian phát triển mới từ Nghị quyết của QH về việc có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh mới.
ĐB Trần Hữu Hậu (đoàn Tây Ninh) cho rằng Đảng đã xác định 4 trụ cột chiến lược, QH, Chính phủ cùng cả hệ thống chính trị những ngày này đã và đang dốc toàn lực để vừa từng bước thực hiện ngay các việc cần thiết vừa xây dựng nền tảng mọi mặt cho sự bùng nổ của cuộc cách mạng. Dù vậy, còn rất nhiều nghịch lý mà nhân dân mong muốn cuộc cách mạng này "quét cho sạch". Nghịch lý đầu tiên là giải ngân vốn đầu tư công luôn chậm chạp, trì trệ. "Tiền trong nhà có sẵn mà xài chưa được thì rất khó mời người khác đưa tiền vào" - ĐB Hậu nói. Hay mới đây, Thủ tướng đã chỉ đạo bỏ giấy phép xây dựng, ĐB tin rằng việc này nếu được thực hiện chắc chắn sẽ xóa được nhiều nghịch lý, những thủ tục nhiêu khê, vô lý.
Còn ĐB Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng trong bối cảnh hiện nay, vấn đề quan trọng nhất là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để các cơ chế, chính sách pháp luật, các quy định đã được Đảng, QH, Chính phủ nỗ lực ban hành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp sớm phát huy trên thực tế, sớm đến với đối tượng được thụ hưởng và tránh độ trễ của chính sách.
Phải triệt để chống hàng giả, hàng nhái
ĐB Hà Sỹ Đồng (đoàn Quảng Trị) phát biểu về vấn đề được cử tri, nhân dân cả nước đang quan tâm, đó là việc không áp dụng phương pháp khoán thuế từ ngày 1-1-2026 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.
Theo ĐB Đồng, chính sách hiện gây nhiều ý kiến trái chiều. Các quan chức thuế và chuyên gia cho rằng chính sách này giúp hộ kinh doanh nâng tầm, song nhiều hộ kinh doanh hoang mang. Do đó, đề nghị tăng cường truyền thông để người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về chính sách mới này; hỗ trợ các hộ kinh doanh về thủ tục, nhất là khai thuế, cho đến khi họ tự làm được, thay vì cứ đến thời điểm chính sách có hiệu lực là kiểm tra, xử phạt.
Còn theo ĐB Phạm Trọng Nghĩa (đoàn Lạng Sơn), trong khoảng gần 5 triệu hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh ở nước ta thì hơn 2,5 triệu hộ kinh doanh có đăng ký mã số thuế; còn lại đa số là cá nhân kinh doanh, chiếm gần 50%. Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị yêu cầu xóa bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ kinh doanh chậm nhất trong năm 2026. Nghị quyết 198 của QH cũng bổ sung cá nhân kinh doanh và quy định hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không áp dụng phương pháp khoán thuế từ ngày 1-1-2026. Trong khi Nghị định 70 của Chính phủ hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1-6-2025 cho cả hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Vì vậy, ông Nghĩa đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo truyền thông và hướng dẫn thực hiện. Trường hợp cần thiết, trình QH xem xét, điều chỉnh phạm vi áp dụng, giãn lộ trình bỏ thuế khoán để bảo đảm tính khả thi, phù hợp Nghị quyết 68, ngăn chặn lạm phát tăng cao.
Ông Nghĩa cũng đề xuất Chính phủ sớm trình QH phương án giảm giờ làm việc bình thường cho người lao động khu vực tư nhân, theo lộ trình: giảm giờ làm việc từ 48 giờ hiện nay xuống 44 giờ/tuần vào năm 2026, 40 giờ/tuần vào năm 2030 và sớm ban hành chiến lược phát triển nhân lực quốc gia.
Một vấn đề cũng được các ĐB quan tâm đó là vấn nạn hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại. "Nhiều vụ việc cho thấy sự tiếp tay của cán bộ thoái hóa. Hàng giả tràn lan trên mạng xã hội, được người nổi tiếng quảng cáo rầm rộ, gây khó khăn cho người tiêu dùng phân biệt" - ĐB Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) nói và kiến nghị phòng chống hàng giả, gian lận thương mại cần được nâng lên tầm quốc gia.
Trong khi đó, ĐB Lê Hữu Trí (đoàn Khánh Hòa) đề nghị cần có khung pháp lý nghiêm minh để xử lý và công khai thông tin để người dân biết, tẩy chay hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là thuốc giả, thực phẩm bẩn, đồng thời cần có các cuộc thanh lọc, phát hiện và xử lý thật nghiêm minh đối với những cán bộ thực thi pháp luật đã bao che, dung túng cho tội phạm.
Đề xuất tăng lương cho cán bộ sau sắp xếp
ĐB Nguyễn Hoàng Bảo Trân (đoàn Bình Dương) cho rằng việc triển khai Nghị định 178 và Nghị định 67, ngoài ngân sách chi để hỗ trợ người nghỉ việc, cần xem xét sớm cải cách, tăng lương cho cán bộ, công chức - những người ở lại. Bởi sau sắp xếp, quy mô cấp tỉnh, cấp xã lớn hơn, áp lực công việc của cán bộ, công chức cũng sẽ tăng lên nhiều, một số người còn phải đi làm xa khi sáp nhập tỉnh, xã sẽ khó khăn hơn. Việc tăng lương không chỉ tạo động lực mà còn giúp cho việc cải cách bộ máy được hiệu quả, việc giảm biên chế mới có ý nghĩa.
Giảm 2% thuế suất thuế GTGT đến hết năm 2026
Ngày 17-6, với đa số ĐB tham gia biểu quyết tán thành, QH đã thông qua Nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT). Thời gian giảm thuế được triển khai từ ngày 1-7 đến hết năm 2026.
Theo đó, QH quyết nghị giảm 2% thuế suất thuế GTGT, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%, trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ như: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).
Sáng cùng ngày, QH cũng đã thông qua Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Luật quy định đối tượng không được thành lập, góp vốn và quản lý doanh nghiệp bao gồm công chức, viên chức, trừ trường hợp được thực hiện theo quy định của pháp luật về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Luật cũng quy định doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện có nợ phải trả không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu.
Bình luận (0)