xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Đưa trường học đến thí sinh" năm 2024 tại Vĩnh Long: Chọn ngành truyền thống hay ngành mới?

Huy Lân - Đặng Trinh

Khá nhiều học sinh Vĩnh Long đặt câu hỏi bày tỏ sự băn khoăn trong việc chọn ngành khi công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), ngày càng tràn ngập trong hầu hết các lĩnh vực

Ngày 17-3, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" lần thứ 23 năm 2024 được tổ chức tại Trường ĐH Cửu Long với gần 2.000 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tham dự. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long.

Nhiều cách tiếp cận nghề nghiệp

TS Đặng Thị Ngọc Lan, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, cho biết "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2024 do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 17-3 không phải là chương trình tư vấn tuyển sinh đầu tiên trong năm được tổ chức tại tỉnh Vình Long. Song, đây là chương trình tạo sức hút đặc biệt vì có phần hướng nghiệp, giúp học sinh chọn ngành, chọn trường - vấn đề các em rất lo lắng, băn khoăn.

Theo TS Trần Đình Lý, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, điểm nhấn của chương trình là hướng nghiệp cho học sinh, giúp các em chọn ngành phù hợp. Điều này thể hiện rõ khi các em đặt những câu hỏi về hướng nghiệp, chọn ngành - chọn nghề.

Trả lời câu hỏi của một học sinh: "Em nên chọn nghề truyền thống hay hiện đại để phù hợp với địa phương", TS Trần Đình Lý cho rằng các em cần tự khám phá năng lực bản thân để xem mình phù hợp với lĩnh vực nghề nghiệp nào rồi xác định chọn ngành, chọn trường… theo định hướng phát triển của tỉnh Vĩnh Long. Dù các em chọn nghề truyền thống hay hiện đại thì cần lưu ý ngành truyền thống cũng có tính hiện đại trong đó.

Lo lắng cơ hội việc làm có thể bị trí tuệ nhân tạo (AI) thay thế, Nguyễn Huỳnh Như, học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, cho biết em hứng thú với ngành tài chính - ngân hàng của Trường ĐH Tài chính - Marketing nhưng đang băn khoăn khi AI có thể làm mọi thứ và có thể thay thế con người. Giải tỏa nỗi lo này, TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing, nhìn nhận sự phát triển của khoa học - công nghệ giúp con người giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn... nhưng công nghệ cũng do con người tạo ra. Vấn đề là người học phải tiếp cận ở tầm cao mới, phải tiếp cận kiến thức nghề nghiệp với công nghệ.

Trước băn khoăn của học sinh rằng muốn học AI thì cần năng lực gì, TS Lê Xuân Trường, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP HCM, trả lời: "AI đang được triển khai trong nhiều lĩnh vực. Ngành này cần nền tảng toán tốt, có năng lực học tập suốt đời. Đây là lĩnh vực thuộc khối máy tính, bạn sẽ được học về lập trình...".

Theo TS Trường, Vĩnh Long chú trọng phát triển nông nghiệp. Hiện nay, trên một số thửa ruộng đã áp dụng AI để chẩn đoán sâu bệnh và đưa ra giải pháp xử lý. Do đó, nếu học về AI thì các em không lo thiếu việc.

img

Học sinh tỉnh Vĩnh Long đặt câu hỏi với Ban Tư vấn tại chương trình “Đưa trường học đến thí sinh” năm 2024 vào sáng 17-3. Ảnh: TẤN THẠNH

Có nên chọn ngành "hot"?

Trước băn khoăn từ một học sinh về việc chọn ngành marketing hay kỹ thuật y sinh của Trường ĐH Cửu Long, TS Đặng Thị Ngọc Lan giải thích marketing với quản trị kinh doanh phối hợp cùng nhau để giải quyết vấn đề của doanh nghiệp trong quản trị, tiếp thị...

Theo TS Lan, kỹ thuật y sinh tích hợp y tế và công nghệ sẽ hỗ trợ cho y tế. Đây là một lĩnh vực đa ngành, ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào việc tạo ra các phương pháp nghiên cứu và thiết bị phục vụ sức khỏe, cũng như giúp hiểu biết sâu hơn về các tiến trình sinh học của con người, học sinh nên tìm hiểu kỹ trước khi lựa chọn.

Một học sinh đặt câu hỏi về việc cần chuẩn bị gì để học ngành ô tô và xuất khẩu lao động sang Nhật Bản? TS Đàng Quang Vắng, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho hay ô tô là ngành đào tạo lâu đời của trường. Hầu hết sinh viên sau khi ra trường đều làm việc tại các hãng ô tô lớn. Bên cạnh đó, số sinh viên xuất khẩu lao động sang Nhật Bản cũng rất đông. TS Vắng cho biết điều kiện xét tuyển ngành ô tô nói riêng và rất nhiều ngành khác nói chung theo các hình thức: học bạ, kỳ thi THPT quốc gia, kỳ thi đánh giá năng lực, các trường hợp tuyển thẳng.

Thầy Võ Công Trí, Giám đốc Truyền thông Sự kiện - Trường CĐ Kỹ thuật và Du lịch Sài Gòn, khuyên học sinh khi chọn ngành cần sự tham vấn của thầy cô, cha mẹ... để tìm ngành phù hợp. Việc chọn ngành cuối cùng vẫn do các em quyết định. Điều quan trọng là hãy tạo sự khác biệt để có lợi thế cạnh tranh khi tìm việc làm. Thầy Trí nhấn mạnh trong thời gian học tập, các em cần tập trung để phát triển bản thân.

Em Phan Lê Minh Cảnh, Trường THPT Song Phú, hỏi: "Ngành nào sẽ là xu thế được các bạn trẻ quan tâm và bảo đảm mức lương"? Thầy Nguyễn Hoàng Quân, Giám đốc Tuyển sinh - Trường ĐH Văn Hiến, khẳng định tất cả ngành, nghề đều đang thiếu nhân lực nhưng là nhân lực chất lượng cao. Nếu sinh viên tích lũy được nhiều kiến thức từ nhà trường, qua quá trình thực tập ở doanh nghiệp thì chắc chắn khi ra trường sẽ là nhân sự "hot". Ông Quân cho rằng nếu nghiêm túc đầu tư cho công việc và học tập thì các em sẽ luôn có những cơ hội nghề nghiệp tốt. 

Trong khuôn khổ chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" tại Vĩnh Long, ông Bùi Thanh Liêm, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, đã trao bảng tượng trưng tặng 1.000 lá cờ từ hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" thuộc chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" để Trường ĐH Cửu Long xây dựng đường cờ trong khuôn viên nhà trường.

Bên cạnh đó, Báo Người Lao Động còn trao 30 suất hỗ trợ kinh phí học tập (mỗi suất 1 triệu đồng, trích từ Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động tiếp nhận, quản lý) cho các học sinh vượt khó, học giỏi.

Chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2024 nhận được sự tài trợ - đồng hành của các đơn vị: Công ty CP Phân bón Bình Điền, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HD Bank), Tập đoàn Vingroup, Công ty CP Thương mại và Truyền thông Thời đại (SUN GROUP), Trường ĐH Văn Hiến, Trường CĐ Kỹ thuật - Du lịch Sài Gòn, Công ty CP Uniben, Trường ĐH Tài chính - Marketing.

Các đơn vị hỗ trợ - đồng hành: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, Trường ĐH Mở TP HCM, Trường ĐH Công thương TP HCM và Trường ĐH Luật TP HCM.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo