"Đức sẵn sàng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Taurus cho Ukraine" – Financial Times dẫn tuyên bố của lãnh đạo đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Friedrich Merz hôm 13-4.
Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải giúp Kiev chuyển sang thế chủ động trong xung đột và buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải nhượng bộ.
CDU đã về nhất trong cuộc bầu cử liên bang hồi tháng 2 và ông Merz dự kiến nhậm chức thủ tướng Đức vào tháng 5 tới.

Tên lửa Taurus của Đức. Ảnh: MBDA
Phát biểu của lãnh đạo CDU được đưa ra sau cuộc tấn công của Nga vào TP Sumy - Ukraine hôm 13-4, mà giới chức địa phương cho biết "có thương vong". Ông Merz chỉ trích vụ tấn công và kêu gọi hỗ trợ Ukraine "giành thế thượng phong" trong cuộc xung đột vốn đã kéo dài từ cuối tháng 2-2022.
"Các đối tác châu Âu đã cung cấp tên lửa hành trình cho Ukraine. Chính phủ Anh, Pháp đang làm điều đó và Mỹ cũng vậy. Lúc này chúng ta nên có sự thống nhất chung và Đức nên tham gia" – ông Merz nói với đài truyền hình ARD vào tối 13-4 (giờ địa phương).
Đức dưới thời Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz dù ủng hộ mạnh mẽ Ukraine nhưng nhiều lần từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Kiev.
Thủ tướng Scholz lý giải việc cung cấp Taurus sẽ dẫn đến "nguy cơ leo thang lớn" trong xung đột Nga - Ukraine.
Taurus được sản xuất bởi liên doanh giữa hãng chế tạo tên lửa châu Âu MBDA và công ty Saab của Thụy Điển, có tầm bắn lên tới hơn 500 km, tức xa hơn lửa Storm Shadow/SCALP mà Anh và Pháp phát triển cũng như hệ thống ATACMS của Mỹ - đều đã chuyển cho Ukraine.
Được mệnh danh là "mũi tên thần", tên lửa Taurus trang bị đầu đạn thông minh, có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả các mục tiêu như công trình xây dựng, hầm ngầm. Ông Merz thậm chí gợi ý rằng tên lửa Taurus có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu biểu tượng như cầu Kerch nối Nga với bán đảo Crimea.
Nga chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của ông Merz, cũng chưa lên tiếng về cáo buộc tấn công Sumy của giới chức Ukraine.

Máy bay chiến đấu Tornado của Đức tích hợp tên lửa Taurus. Ảnh: DPA
Nga xác nhận bắn hạ máy bay F-16 của Ukraine
Bộ Quốc phòng Nga ngày 13-4 xác nhận họ đã bắn rơi máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Ukraine. "Chúng tôi đã bắn rơi một chiếc F-16 của Ukraine" – RT dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Đây là lần đầu tiên quân đội Nga thông báo về việc bắn hạ F-16 kể từ khi Kiev tiếp nhận dòng tiêm kích thế hệ thứ tư này vào mùa hè năm ngoái.
Ukraine trước đó cũng xác nhận phi công Pavlo Ivanov, 26 tuổi, thiệt mạng khi đang làm nhiệm vụ chiến đấu trên máy bay F-16 Viper.
"Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình phi công Pavlo Ivanov đã hy sinh trong trận chiến bảo vệ quê hương..." – Kyiv Post dẫn tuyên bố từ Bộ tư lệnh Không quân Ukraine (UAF) hôm 12-4.

Chiếc máy bay F-16 Viper của Không quân Ukraine đang chuẩn bị cất cánh. Ảnh: Kyiv Post
Bình luận (0)