Bạo hành gia đình hiện nay đang trở thành một vấn nạn lớn trên thế giới nói chung và ở VN nói riêng. Trong thời gian gần đây, chúng ta liên tục thấy báo chí đăng tải các tin tức kiểu như chồng đánh vợ, vợ chém chồng, chồng lột quần áo vợ trước chỗ đông người... Kết quả điều tra của Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) công bố
cho thấy tại VN cứ 5 cặp vợ chồng thì có 1 cặp trải qua bạo hành gia đình.
Đánh vợ vô tội vạ
Chị V., 36 tuổi, có cuộc hôn nhân không hòa thuận từ 16 năm nay. Chồng không phải là người chị yêu nhưng chị phải lấy do trót trao thân. Chồng chị làm nghề tài xế nên thường đi công tác xa nhiều ngày, khi được nghỉ ở nhà lại hay đi nhậu với bạn bè. Anh rất nóng tính và thường hay đánh chị mỗi khi không vừa ý việc gì dù là chuyện rất nhỏ như chưa kịp bới cơm, dọn cơm hơi trễ, quên không nấu món ăn mà chồng thích...
Còn chồng chị M., 30 tuổi, thì lại luôn quát tháo khi nói chuyện với vợ và cho rằng như thế mới là đàn ông. Ngoài ra khi về nhà, chồng chị M. thường xem phim sex rồi quan hệ tình dục với vợ trong trạng thái say rượu nên làm chị rất ghê sợ và lo lắng sợ có thai, ảnh hưởng đến đứa con. Tình trạng đó kéo dài đến khoảng 4 năm thì chị sinh ra một bé trai, đây cũng là hậu quả của một lần quan hệ tình dục khi chồng đang say rượu.
Nhiều chị em cũng chia sẻ là đã từng chứng kiến cảnh cha mẹ sống không hạnh phúc với nhau. Cha có bồ bịch ở ngoài và thường xuyên gây gổ, đánh đập mẹ. Nhiều chị lớn lên trong không khí gia đình luôn nhuốm màu bạo lực và gây gổ đó, rồi chính các chị khi lập gia đình cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Dễ rơi vào trầm cảm
Bạo hành gia đình có thể xuất hiện dưới vài dạng khác nhau như bạo hành thể xác (tát, đánh, bóp cổ, đe dọa tấn công bằng vũ khí, ném đồ vật vào người, nhốt hay trói, lột quần áo...), bạo hành tình dục (đánh đập để bắt quan hệ tình dục, sờ vào bộ phận sinh dục mà đối tượng không cho phép, cho thuốc vào đồ uống để dễ quan hệ tình dục với đối tượng...), bạo hành tinh thần (chửi bới, mắng nhiếc, im lặng không nói chuyện...).
Bác sĩ tâm lý Lê Quốc Nam cho biết những phụ nữ bị bạo hành thường có triệu chứng khó ngủ, bứt rứt, dễ cáu gắt, luôn cảm thấy mỏi mệt trong người giống như hết sức lực, ăn kém, tâm trạng chán nản, bi quan về tương lai. Đôi lúc các chị cũng có ý nghĩ muốn chết và cho đó là lối thoát duy nhất. Tình trạng trên ngày càng nặng và các bác sĩ đã chẩn đoán đó là triệu chứng của rối loạn trầm cảm.
Hậu quả của bạo hành có thể thể hiện dưới dạng chấn thương về thể xác hay chấn thương về tâm thần. Trong một công trình khảo sát 153 phụ nữ đến khám tâm thần của UNICEP, các bác sĩ nhận thấy có 50% đã bị lạm dụng tình dục và 16% bị bạo hành thể xác trong thời kỳ thơ ấu. Khi họ trưởng thành thì có đến 64% bị bạo hành tình dục và 36% bị bạo hành thể xác.
Theo một nghiên cứu khác ở phụ nữ Mỹ và
Ngoài ra, họ cũng có thể bị một số rối loạn tâm thần khác như nghiện rượu và ma túy, rối loạn dạng cơ thể, rối loạn ăn uống, rối loạn tình dục, loạn thần và tự tử.
Trẻ gánh hậu quả
Bác sĩ Lê Quốc
Khi bước vào tuổi thanh thiếu niên, trẻ có thể có biểu hiện bất cần đời, hay trốn học, nghiện rượu hay ma túy, hay tự gây thương tích như rạch tay hay châm thuốc lá vào tay mỗi khi cảm thấy bực bội, kém thân thiện và hay nghi ngờ khi giao tiếp với người khác... Đặc biệt, bé trai có thể bắt chước lối cư xử bạo hành của gia đình đối với bạn gái, còn bé gái thì có thể có ý nghĩ tiêu cực, bi quan...
Bạo lực gia đình vẫn là chuyện thường ngày
|
Bình luận (0)