xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đừng bỏ bê con trẻ!

Bài và ảnh: HỒNG ĐÀO

Thời gian dành cho con quá ít hoặc chăm sóc không đúng cách sẽ tác động xấu đến sự phát triển tâm sinh lý của trẻ

“Nhiều gia đình giao hẳn con mình cho người giúp việc, thậm chí buổi tối cho con ngủ hẳn với người giúp việc mà không biết rằng bé rất cần sự yêu thương, chăm sóc của cha mẹ”. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cho biết như vậy tại hội thảo “Chăm sóc giấc ngủ bé yêu” do một nhãn hàng tã giấy tổ chức mới đây.

img
Các bậc phụ huynh nên dành nhiều thời gian chơi đùa cùng con để gắn kết tình cảm giữa cha mẹ và con cái

Con mình thành con bà giúp việc!

Đến chơi nhà một người bà con tại quận Bình Tân, TP HCM, thấy con trai chị có chiếc ô tô đẹp, tôi khen: “Cu Bin có chiếc xe cấp cứu đẹp quá!”. Bin lắc đầu: “Hổng phải, là xe “cấp kíu...”. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ Bin: “Ủa, anh chị người Sài Gòn gốc mà sao bé lại nói giọng miền ngoài?”. Mẹ Bin cười: “Bé Thu giúp việc người ngoài ấy, chăm cu Bin riết nên cháu nói theo giọng ấy luôn…”.

Được mời dự thôi nôi con của chị Nguyễn Thị Duyên, nhân viên một công ty truyền thông ở quận 3, TP HCM, tôi chứng kiến nhiều cảnh bất ngờ trong cách chăm sóc con cái của chị. Đầu buổi tiệc, cậu con trai cứ khóc thét lên, ai bế cũng không chịu. Đến khi bà giúp việc đến bế, vỗ về thì đứa bé mới ngoan ngoãn nằm trong vòng tay bà. Chị Duyên ngượng ngùng giải thích với mọi người: “Thằng bé mến bà Ba lắm. Ở nhà, ai bế cháu cũng không chịu, chỉ chịu mỗi bà”. Được biết, ngoài việc bận rộn công việc ở công ty, chị Duyên còn đang học cao học để lấy bằng thạc sĩ. Công việc, chuyện học hành chiếm hết thời gian của chị nên giao hẳn con cho bà giúp việc.

Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, ngày nay, nhiều bậc cha mẹ vừa phải lo làm việc, kiếm tiền vừa phải học thêm, tiếp khách... nên thời gian dành cho con cái không nhiều. Nhiều gia đình còn giao hẳn việc chăm sóc con cho người giúp việc, riết rồi các cháu coi người giúp việc như mẹ mình.

Hạn chế trẻ tiếp xúc với điện thoại, máy tính bảng

Các phương tiện giải trí hiện đại như tivi, máy tính bảng, điện thoại thông minh... đang được nhiều bậc cha mẹ tạo điều kiện cho con trẻ sử dụng chỉ vì muốn... rảnh tay rảnh chân. Chị Lê Thị Lý - một tiểu thương ở quận Phú Nhuận, TP HCM - vốn giỏi việc gia đình, sắp xếp mọi thứ ngăn nắp. “Để 2 con gái nhỏ khỏi chạy nhảy, phá phách, từ sáng đến tối, tôi mở phim hoạt hình cho con xem” - chị kể. Hậu quả là 2 cô bé nghiện tivi, hết kênh này thì tự chuyển qua kênh khác, khi có ai đó tắt đi là các bé gào lên.

Thời gian dành cho con quá ít hoặc chăm sóc không đúng cách sẽ tác động xấu đến quá trình phát triển tâm sinh lý của trẻ. Tuy nhiên, hình ảnh quen thuộc ở các quán cà phê hiện nay là nhiều vợ chồng trẻ thoải mái chuyện trò, còn con cái thì ôm điện thoại, máy tính bảng để chơi game. Cha mẹ làm như vậy là hại con mình, khiến con “nghiện” thiết bị giải trí cầm tay lúc nào không hay...

Tiện cho cha mẹ, hại con trẻ

Trong chương trình nói chuyện chuyên đề “Cây non dễ uốn” do Hội quán Các bà mẹ tổ chức, ThS Phạm Thị Thúy, giảng viên Trường ĐH Hành chính TP HCM, cho biết nhiều phụ huynh có thói quen mở tivi cho con xem hay đưa iPad để con ngồi yên chơi game, còn mình làm việc khác. “Cách làm này tiện cho mình nhưng hại cho trẻ. Trẻ xem tivi nhiều có thể bị béo phì, khó ngủ, học tập kém... Chưa kể trẻ bắt chước các hành vi bạo lực trong phim ảnh, game” - bà Thúy khuyến cáo.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo