Phụ nữ thường khó lên “đỉnh” hơn so với đàn ông. Chính vì thế mà khi “yêu”, khả năng đạt được khoái cảm của đàn ông thường nhanh hơn so với phụ nữ rất nhiều. Trong suốt quá trình đó, đàn ông có thể mau chóng lên tới “đỉnh” nhưng cũng mau chóng mất đi cảm giác đó. Lúc này, họ thường cảm thấy mệt mỏi và muốn chìm vào giấc ngủ. Còn đối với phụ nữ thì lại không như vậy. Tâm lý cũng như cảm giác của họ khác và phức tạp hơn so với đàn ông. Phải trải qua một quá trình, một thời gian tương đối dài, người phụ nữ mới tìm được sự hưng phấn. Cho dù là đạt được đến mức khoái cảm thì sự thoái trào của nó cũng xuống chậm hơn rất nhiều so với đàn ông. Nhưng nhiều ông chồng thường không hiểu được điều này, tâm lý “đánh nhanh thắng nhanh” thường chỉ mang lại sự thích thú với phái mạnh. Còn đối với người phụ nữ thì ngược lại, họ cảm thấy hụt hẫng và đôi phần là tủi thân, chính vì thế dẫn tới não bị ức chế, máu tuần hoàn không ổn định gây ra tình trạng mất ngủ.
Bình luận (0)