Gia đình tan vỡ nếu phụ nữ thường xuyên “bốc hoả”
Giai đoạn hồi xuân của phụ nữ thường từ 42- 43 tuổi cho đến 45- 50 tuổi. Hồi xuân là hiện tượng người phụ nữ ở tuổi tiền mãn kinh như được tiếp thêm sức mạnh mới, ham muốn tình dục bỗng nhiên trỗi dậy và còn mạnh mẽ hơn cả thời trẻ.
Tuy nhiên, trạng thái khao khát của người thiếu nữ trở lại trên thân thể của người đàn bà tứ tuần đôi khi làm họ trở nên “bi kịch”: thích được yêu thương, được vỗ về, âu yếm, nhiều ham muốn trỗi dậy song lại rơi vào trạng thái mâu thuẫn khiến cơ thể căng thẳng, tạo nên chứng “bốc hỏa”, tính tình thay đổi thất thường.
Cách giữ hoà khí gia đình Hồi xuân là tuổi có nhiều thì giờ để nghĩ đến nhau nhiều hơn, không còn bận bịu về con cái, cuộc sống vật chất tạm ổn định, chín chắn và cũng nhận thức được rằng hạnh phúc phải đi tìm, phải nâng niu, phải vun xới gìn giữ mới có, mới tồn tại. Vì vậy, chỉ cần biết chế ngự bản thân, cảm xúc cuộc sống sẽ đầm ấm hạnh phúc. Khi xảy ra những sự cố vợ chồng nên thẳng thắn trao đổi, bày tỏ cảm giác và đưa ra những yêu cầu, tránh không nên chỉ trích oán giận nhau hoặc nặng nhẹ chì chiết lẫn nhau. Ðừng xem thường những chuyện nhỏ không vừa ý hay câu nói đùa không thích hợp đôi khi cũng có thể làm tổn thương bạn tình, tăng thêm gắnh nặng tâm lý, gây ra bất hòa vợ chồng. |
Khi được hỏi chị Nguyễn Thị M 40 tuổi, Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội e dè tâm sự: “Một năm trở lại đây những thay đổi về sinh lý khi vào tuổi hồi xuân khiến tôi thấy khổ sở. Ông xã chỉ hơn mình 3 tuổi nhưng lại rất hững hờ với chuyện đó. Nhiều khi sự gần gũi không được đáp ứng tôi thường nổi cáu một cách vô lối nhưng chồng không hiểu cho”.
Chị Trịnh Hoài A, tổ An Lạc, thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội thì nói với giọng đầy hối lỗi: “Tôi là người tôn thờ sự thuỷ chung, nhưng đến tuổi hồi xuân lại đánh mất mình. Tôi khao khát được chồng quan tâm, âu yếm nhưng anh ấy thờ ơ. Thậm chí, thường cáu gắt khi tôi gợi ý. Những lúc như thế tôi thấy mình là kẻ bị bỏ rơi, “đồ thừa” trong mắt chồng. Tôi bắt đầu chạy theo những mong muốn, khao khát ngoài chồng, lao vào những cuộc tình không xứng đáng, đánh mất khả năng phán xét và sự kiêu hãnh. Tôi làm dáng một cách lố lăng và có những hành vi táo bạo không kém gì tuổi vị thành niên. Cũng vì thế mà gia đình tôi tan đàn xẻ nghé”.
Tuy nhiên, theo giải thích của GS.TS Trần Quán Anh, nguyên GĐ Trung tâm Nam học bệnh viện Việt Đức thì khá nhiều trường hợp phụ nữ ở tuổi hồi xuân phải chịu cảnh như chị M, chị A. Vì ở giai đoạn này thường người phụ nữ có ham muốn tình dục bùng phát nhưng thường không được đáp ứng. Không phải là chồng không tâm lý mà thật oái oăm, người đàn ông nếu cũng ở tuổi 40 lại bị khủng hoảng của sự giảm hormone, khiến họ lơ là trong việc gần gũi vợ chồng.
Có những ông chồng không còn mấy hứng thú khi người vợ hồi xuân đòi hỏi. Do đó, người vợ cảm thấy buồn tủi vì nghĩ rằng chồng chán và chê mình. Những ức chế của sự đòi hỏi không được thực tế đáp ứng khiến mối quan hệ của họ mệt mỏi, rạn nứt thậm chí nhiều gia đình vì lý do này có thể dẫn đến đổ vỡ mái ấm”.
Tuy nhiên, với khoa học y tế tiên tiến như ngày ngày sự khác biệt này có thể được cải thiện. Chỉ cần người đàn ông được điều chỉnh lại tuyến nội tiết bằng cách uống hoặc chích thêm estrogen nữ là mọi chuyện sẽ ổn. Các bác sĩ khuyến cáo những cặp vợ chồng bắt đầu bước vào ngưỡng cửa của tuổi 50 nên có phòng riêng và nên ngủ riêng, sẽ khiến họ bình ổn được tâm lý và điều chỉnh được hành vi trong mối quan hệ nhạy cảm này. Với đàn ông tuổi 40, các bác sĩ khuyên nên quan tâm đến vợ nhiều hơn bằng những cử chỉ âu yếm và những lời “trấn an” tình cảm.
![]() |
Tạo ra sự lãng mạn sẽ kéo dài được thời gian hồi xuân |
Đàn ông có thêm 9 năm tung hoành trước khi “gác kiếm”
Đàn ông hồi xuân không như phụ nữ, dù có cùng những dấu hiệu nhất định. Trước đây, đàn ông thường hồi xuân ở độ tuổi 47 - 52. Ngày nay, tuổi này kéo dài tới tận 52 - 56, nghĩa là họ có thêm 5 năm “tung hoành” trước khi “gác kiếm”. Khi hồi xuân, người đàn ông có khuynh hướng trẻ lại như thời trai trẻ cả về nhận thức, tình cảm lẫn hành vi, thậm chí tất cả các nhu cầu.
Tuy nhiên, các dấu hiệu của sự hồi xuân ở người đàn ông thường như cơn “sóng ngầm”. Nó không ồn ào, cuồng nhiệt, nông nổi, liều lĩnh như lúc dậy thì nhưng lại bộc lộ một cách mạnh mẽ mà thanh lịch, điệu nghệ mà tha thiết. Đặc biệt, nhiều người tỏ ra thích thú và mãn nguyện khi nhận ra họ vẫn “chạy tốt”.
Hơn nữa, lúc hồi xuân, người đàn ông có thói quen lượng giá cuộc đời một cách lạc quan kèm chút phấn khích, yêu đời. Họ thường dễ tha thứ cho lỗi lầm của thuộc cấp, dễ chia sẻ cảm xúc với người thân quen,... Do đó, người đàn ông hồi xuân tỏ ra rất dễ thương, dễ tính và... dễ bảo nữa.
Anh Trần Bình T, đường 30/6 phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình tâm sự khá thẳng thắn: “Chưa bao giờ tôi lại mong muốn được tự khẳng định mình trên con đường sự nghiệp và cũng muốn được “yêu” nhiều như hiện nay. Tôi thấy mình trẻ ra, thậm chí trở nên hấp dẫn hơn thời trai trẻ vì đã có địa vị trong xã hội, lại đang có nhu cầu sáng tạo và có nhiều động lực để thăng hoa. Thời gian này tôi thích hẹn hò với vợ hoặc một cô nàng đỏng đảnh nào đó, có khi chỉ muốn “hâm nóng” nhiệt tình để được là chính mình một lần nữa”.
Anh Triệu Lý N, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Anh N tâm sự: “Tôi biết mình đang tuổi hồi xuân qua những biểu hiện như khả năng “yêu” bỗng nhiên tốt hơn. Thích được thể hiện nhiều hơn cả trong công việc cũng như với bạn khác giới. Tất nhiên là tôi rất biết cách tận dụng tối đa thời gian này. Nhưng cũng rất lo lắng cho sức khoẻ, thậm chí có lúc hoang mang vì nghĩ tuổi già sắp ập đến”.
Theo bà Phạm Thị Vui, chuyên gia tư vấn của trung tâm Sức khoẻ tình dục, Sức khoẻ vị thành viên Hiếu Hạnh thì, trong giai đoạn hồi xuân, người đàn ông thường xem người khác như đối tượng để chứng minh lòng hào hiệp. Họ sẵn sàng chia sẻ khó khăn, bênh vực người yếu thế, không phải để được tôn vinh anh hùng như thời trẻ mà để được vuốt ve lòng kiêu hãnh vốn đã tạm lắng xuống trong lúc bươn chải với đời. Không phải quá háo thắng, nhưng người đàn ông có khuynh hướng dấn thân nhiều hơn, hy sinh nhiều hơn như để “chuộc” lại những năm tháng tưởng chừng chưa đủ của mình.
Ở độ tuổi hồi xuân, các quý ông tuy không có khả năng “lâm trận” nhiều lần nhưng lại có ưu điểm là “đến nơi, đến chốn” hơn. Điều quan trọng là sự gần gũi vợ chồng điều độ, thoải mái sẽ khiến người chồng trẻ ra và người vợ cũng khỏe hơn.
Vấn đề là cả hai vợ chồng đều phải biết chừng mực và nắm chắc tình hình sức khỏe của nhau, nhất là người vợ vì giai đoạn hồi xuân của người phụ nữ không dài lắm. Có như vậy, hạnh phúc vợ chồng sẽ được bền lâu, không nhanh tàn như bản chất của giai đoạn hồi xuân...
Tuy nhiên, một thực tế đã được các bác sĩ chuyên gia nghiên cứu cho thấy rằng ở độ tuổi này tăng hưng phấn tình dục không có nghĩa là tăng khả năng sinh sản. Ngược lại, hồi xuân song song với giảm khả năng sinh sản vì thưa phóng noãn làm giảm khả năng thụ thai. Do đó, thực chất hồi xuân là bước đầu của quá trình tiến tới tiền mãn kinh và mãn kinh.
Cách kéo dài độ hồi xuân ở phụ nữ Để giữ cho dục năng không phai tàn, phụ nữ tuổi trung niên vẫn có thể duy trì dục năng bằng một lối sống tích cực. - Việc trước tiên cần làm là gạt bỏ định kiến coi tuổi trung niên là không cần quan tâm đến tình dục để giữ cho tâm hồn trẻ trung; một thái độ sai lầm về tình dục còn làm cho người phụ nữ gặp nhiều trở ngại hơn cả những thay đổi sinh học do thiếu hụt estrogen. - Khi đã có dấu hiệu “cô nhỏ” khô gây khó khăn cho quan hệ tình dục càng không nên chấm dứt hoàn toàn chuyện chăn gối vì làm như vậy càng giảm bài tiết dịch nhờn và độ co giãn. Cần dùng thuốc bôi trơn có chứa hoóc môn estrogen dạng gel (giống như kem lỏng) hay dạng viên nang cho mỗi lần giao hợp, để giảm hiện tương khô và teo niêm mạc âm đạo. - Vào tuổi trung niên, vợ chồng có khi còn cần sự săn sóc nhau và tạo cơ hội khơi dậy cảm xúc tình dục hơn cả tuổi trẻ. Quan hệ tình dục cần duy trì ở mức độ thích hợp với cả 2 người. Chia sẻ chân thành về cảm xúc và nhu cầu tình dục còn cần thiết hơn vào tuổi này vì có thể có sự khác biệt, sự dồn nén về tâm lý những bực bội hay mong muốn không được nói ra kéo dài sẽ có hại cho sức khỏe. Theo các chuyên gia trong lĩnh vực “phòng the” thì định kiến và hổ thẹn sai lầm còn cản trở sự hưởng thụ đời sống tình dục hơn chính những thay đổi sinh học của cơ thể. - Chăm sóc sức khỏe bản thân: khó có thể có đời sống tình dục tốt khi sức khỏe bản thân yếu, do đó cần có lối sống tích cực bao gồm ăn uống hợp lý nhiều rau quả, ít thịt, vận động hằng ngày như đi bộ, tập thể dục với những động tác nhẹ nhành, tâm trí thanh thản (yoga, thiền là những phương pháp tốt) để giúp tư tưởng thanh thản và cơ thể khoẻ hơn. |
(Còn tiếp)
Bình luận (0)