xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Gắn kết để phát triển kinh tế

Thanh Nhân - Xuân Mai

TP HCM đã nhận được nhiều kinh nghiệm hay trong việc hợp tác cấp địa phương, đẩy mạnh chuyển đổi công nghiệp phục vụ mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 24-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; lãnh đạo TP HCM, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và hơn 35 đoàn quốc tế có quan hệ hợp tác hữu nghị với TP HCM cùng các doanh nghiệp (DN) đầu ngành đã tham dự Đối thoại hữu nghị TP HCM lần thứ 2 năm 2024, do UBND TP HCM tổ chức.

Không thể một mình

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi cho biết chuyển đổi công nghiệp là vấn đề thiết yếu và cấp bách. Chúng ta đang sống trong thời kỳ chuyển đổi công nghiệp sâu rộng, nơi mà đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trở thành các yếu tố quyết định cho thành công.

"Với TP HCM, chuyển đổi công nghiệp không chỉ là một lựa chọn mà còn là một yêu cầu cấp thiết. Trước áp lực kép từ việc duy trì tăng trưởng kinh tế, trong khi đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường và trách nhiệm xã hội ngày càng khắt khe, TP HCM buộc phải đổi mới và thích ứng" - Chủ tịch UBND TP HCM bày tỏ.

Ông Phan Văn Mãi nhìn nhận rằng hành trình chuyển đổi công nghiệp của TP HCM được thúc đẩy bởi cả động lực nội tại và những xu hướng toàn cầu. Mục tiêu là xây dựng một nền kinh tế bền vững, bao trùm và có khả năng phục hồi, trở thành mô hình có thể tham khảo đối với các địa phương.

Nghiên cứu của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) cho thấy khoảng 60% các sáng kiến chuyển đổi công nghiệp thành công là kết quả của sự hợp tác giữa các chính phủ, DN và người dân, cả trong và ngoài nước. Vì vậy, chuyển đổi công nghiệp là một hành trình không thể thực hiện đơn lẻ.

"Tôi tin rằng, thông qua những nỗ lực chung, chúng ta có thể phát triển các giải pháp sáng tạo cho những thách thức trong quá trình chuyển đổi công nghiệp. Dù đó là việc chuyển giao công nghệ, đầu tư vào hạ tầng xanh và kỹ thuật số, hay thúc đẩy liên kết, liên doanh trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, chúng ta đều có rất nhiều cơ hội để hợp tác và thúc đẩy phát triển bền vững" - Chủ tịch TP HCM khẳng định.

Ông Takahashi Toru, Phó Thị trưởng TP Osaka (Nhật Bản), cho biết địa phương này đã hợp tác với TP HCM ở nhiều lĩnh vực, qua đó cùng phát triển. Tương tự, ông Stefano Lo Russo, Thị trưởng TP Torino (Ý), cho hay quan hệ hợp tác giữa TP HCM và Torino đã đạt được sự tăng trưởng đáng kể trong những năm gần đây, đặc biệt là trong các lĩnh vực đổi mới, công nghệ bền vững. Rõ ràng là các thành phố không thể hành động một mình. Sự hợp tác giữa các tổ chức công và DN là rất quan trọng trong việc xây dựng một tương lai bền vững.

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi và các đại biểu tại sự kiện Công bố biểu tượng Hữu nghị TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi và các đại biểu tại sự kiện Công bố biểu tượng Hữu nghị TP HCM Ảnh: TẤN THẠNH

Nhiều kinh nghiệm hay

Tại hội nghị, đại biểu chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong chuyển đổi công nghiệp, phát triển công nghệ cao và đề xuất nhiều ý tưởng hợp tác mới với TP HCM.

Ông Kim Young-Hwan, Tỉnh trưởng tỉnh Chungcheongbuk (Hàn Quốc), cho biết tỉnh đã có các chính sách đầu tư cho công nghệ dẫn đầu, thu hút nguồn nhân lực bằng hỗ trợ DN trả lương, chi trả y tế cho người lao động… Theo đại diện tỉnh Hyogo (Nhật Bản) bên cạnh việc đề xuất ý tưởng, sáng kiến và lĩnh vực hợp tác giữa tỉnh Hyogo và TP HCM liên quan đến chuyển đổi công nghiệp còn khẳng định sẵn sàng hỗ trợ đánh giá những khó khăn và thách thức mà TP HCM có thể gặp phải trong quá trình chuyển đổi công nghiệp dựa trên kinh nghiệm của tỉnh Hyogo.

Đáng chú ý, ông Ricardo Valente, Phó Thị trưởng TP Porto (Bồ Đào Nha), đề xuất cung cấp các ví dụ hoặc dữ liệu cụ thể về tác động của chuyển đổi công nghiệp đối với Porto và chi tiết về các chính sách hoặc dự án đã được thực hiện thành công tại Porto, cùng với những bài học có thể áp dụng cho TP HCM. Qua đó, Porto sẽ đưa ra các khuyến nghị khả thi cho TP HCM để giải quyết thách thức và nắm bắt cơ hội liên quan đến hạ tầng và kỹ thuật số, bao gồm đánh giá và thúc đẩy tính hiệu quả của các chính sách cũng như thu hút nguồn nhân lực. 

Nhiều hoạt động tại diễn đàn

Diễn đàn Kinh tế TP HCM (Ho Chi Minh City Economic Forum - HEF) lần thứ 5 năm 2024 diễn ra từ ngày 24 đến 27-9 với chủ đề "Chuyển đổi công nghiệp, động lực mới cho phát triển bền vững TP HCM".

Tại phiên toàn thể sáng 25-9, các đại biểu sẽ nghe báo cáo về các chủ đề chính: Xu thế chủ đạo (Megatrends) về chuyển đổi công nghiệp trên thế giới; hệ sinh thái quản trị và chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghiệp; chiến lược chuyển đổi công nghiệp TP HCM trong bối cảnh kết nối vùng, khu vực, quốc tế và xu hướng công nghệ mới; vai trò Trung tâm Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (C4IR) tại TP HCM gắn liền với chuyển đổi công nghiệp.

Tại các phiên song song, đại biểu sẽ chọn chủ đề phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm của mình và đi vào 3 nhóm thảo luận với các chủ đề: Vai trò C4IR tại TP HCM gắn với chuyển đổi công nghiệp; các ưu tiên trong chiến lược chuyển đổi công nghiệp; vai trò của DN và các bên liên quan trong chuyển đổi công nghiệp.

Phiên đối thoại chính sách với Thủ tướng Chính phủ chiều 25-9 sẽ diễn ra với phần phát biểu của Thủ tướng, sau đó là phần hỏi đáp với các bộ - ngành, địa phương...


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo